Tình cảm sâu nặng của nhân dân Quảng Trị với lãnh tụ Fidel Castro

VOV.VN - Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã bất chấp mọi nguy hiểm, đi vào vùng tuyến lửa Quảng Trị năm 1973, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho nhân dân Việt Nam. 

Tháng 9/1973, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta đang còn ác liệt, vị Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã vượt nửa vòng trái đất để đến thăm Việt Nam. Đây cũng vị Nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam khi chiến tranh chưa kết thúc.

Hình ảnh cảm động và thân thiết của Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Thủ tướng Fidel Castro tại Quảng Trị tháng 9/1973 trong chuyến thăm đầu tiên của Fidel Castro tới Việt Nam (Ảnh: TTXVN).

Chuyến thăm lịch sử của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm, đi vào vùng tuyến lửa Quảng Trị đã để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân Việt Nam. 

Đến bây giờ, ông Dương Tú Anh, 80 tuổi, trú tại khu phố 8, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vẫn không quên khoảnh khắc lịch sử ông vinh dự được tham gia đoàn đón tiếp Lãnh tụ Cuba Fidel Castro. 

Ông Dương Tú Anh kể lại lần được đón tiếp Lãnh tụ Cuba Fidel Castro.

Lúc đó, ông Dương Tú Anh là Bí thư Huyện ủy huyện Cam Lộ, nơi ông Fidel Castro sẽ viếng thăm. Ông kể lại, Lãnh tụ Cuba Fidel Castro cùng đồng chí Phạm Văn Đồng vượt vĩ tuyến sông Bến Hải, cầu Hiền Lương để đến với bà con nhân dân nơi vùng khói lửa, chỉ còn mười mấy cây số nữa là căn cứ quân sự của Mỹ.

Khi vào gần cầu Đông Hà, đoàn xe dừng lại, Lãnh tụ Cuba xuống xe đi bộ gần 3 cây số, vừa đi vừa chào, bắt tay với nhân dân đang cầm cờ hoa đứng hai bên đường đón ông. Ấn tượng không quên của người dân lúc đó là những cử chỉ thân thương, tình cảm gần gũi của ông dành cho họ. Sau đó, đoàn của ông Fidel Castro bí mật đến Cao điểm 241 thuộc xã Cam Thành, huyện Cam Lộ tham dự buổi mít tinh diễn ra trong vòng 40 phút. Tại đây, lãnh tụ Cuba đã được nghe kể lại về cuộc kháng chiến cam go của nhân dân, về trận giải phóng Gio Cam, ta đã chiến thắng oanh liệt.
Lãnh tụ Cuba vô cùng cảm phục, hoan nghênh sự dũng cảm của nhân dân Việt Nam và ôm lấy những người anh hùng trong cuộc kháng chiến. Fidel Castrol đã dương cao lá cờ của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, đứng giữa những người Việt Nam anh hùng chống Mỹ cứu nước cùng chụp ảnh lưu niệm.
Ông Dương Tú Anh vẫn nhớ như in những câu nói của ông Fidel Castro và rất ấn tượng khi nghe câu nói: “Cuba ở một bên Mỹ nhưng đã làm cách mạng thắng Mỹ, Việt Nam nhất định sẽ thắng”, “Máu của Cuba sẵn sàng đổ cho nhân dân Việt Nam giành thắng lợi”.
Lãnh tụ Cu Ba Fidel Castro nói rằng, sau chuyến đi này trở về Cuba, ông sẽ kể lại cho nhân dân Cuba rằng: ông đã đến vùng giải phóng Quảng Trị, đã chứng kiến cảnh tàn phá khốc liệt của đế quốc Mỹ, nhưng nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thắng.
Ông Dương Tú Anh xúc động nhớ lại: "Ở bên kia Tây bán cầu mà một vị lãnh tụ đã đến thăm và chứng kiến chiến công anh hùng của quân dân Quảng Trị. Đồng chí thông cảm với nhân dân Việt Nam. Tình cảm của Fidel Castro đối với nhân dân Quảng Trị, đối với nhân dân Việt Nam rất lớn và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc". 

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Sỹ Sô, 77 tuổi hiện sống tại xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị là người may mắn chứng kiến gần như trọn vẹn chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Fidel Castro. Ông cũng là người đã chụp và lưu lại 250 bức ảnh quí giá chuyến thăm của Fidel Castro tới vùng giải phóng Quảng Trị. 

Nhà nhiếp ảnh Sỹ Sô bên bức thư tháp viết tên Lãnh tụ Cuba Fidel Castro.

Số ảnh này được ông bảo quản trong những tàu lá chuối, bên ngoài bọc giấy báo, sau này ông chọn 50 bức ảnh để triển lãm và đưa và hồi ký vào năm 2011.

Đã 43 năm, ông Hồ Sỹ Sô cảm thấy vô cùng vinh dự khi được tham gia vào chuyến thăm này, cũng là người may mắn vì trở thành số ít những người chụp được những bức ảnh quý giá về chuyến thăm của Ngài Fidel Castro tới vùng “đất lửa” Quảng Trị.

Ông Hồ Sĩ Sô cũng dành cho vị lãnh tụ của đất nước Cuba anh em một tình cảm sâu đậm: "Ngày đó tôi chụp 250 kiểu ảnh đen trắng. Ngỡ ngàng nhất việc được đón Fidel Castro, bởi vì việc bố trí lúc bấy giờ giữa Nam và Bắc là một chuyện lớn. Lúc đó phương tiện thô sơ lắm không phải như bây giờ đâu". 

Trong chuyến thăm lịch sử của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tại Quảng Trị đã xảy ra tình huống bất ngờ. Khi đoàn xe vào thăm vùng giải phóng Quảng Trị đang trên đường ra Quảng Bình, ông Fidel Castro yêu cầu dừng xe khi thấy một số người đang cáng người bị thương. Ông xúc động trước hình ảnh một nữ thanh niên bị thương do đụng phải bom bi khi đang cùng đoàn Thanh niên địa phương san lấp hố bom. Ngay lập tức, ông yêu cầu bố trí ô tô khẩn cấp đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Sau 43 năm kể từ khoảnh khắc đó, chúng tôi tìm gặp nữ thanh niên may mắn được ông Fidel Castro cứu sống. Đó là bà Nguyễn Thị Hương, 59 tuổi, trú tại khu phố 4, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Bà bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc định mệnh đó. Lúc đó, bà đang lấp hố bom thì cuốc phải bom bi làm phát nổ. Bà ngã quỵ xuống, máu tuôn ra nhiều, toàn thân đau đớn, đất đá dính đầy trên mặt mũi, che mắt, che miệng bà. Bà chỉ thấy lờ mờ hình ảnh một người cao to đứng bên bà, sau đó đưa bà đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, bà Hương bị thương rất nặng, thủng nhiều khúc ruột, mất máu quá nhiều trong khi bệnh viện Vĩnh Linh hết máu dự trữ. Trong tình huống nguy kịch đó, Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã yêu cầu bệnh viện cố gắng cứu sống người bị nạn.

Để có máu truyền cho bà Hương, ông Fidel Castro điều động ôtô ra Quảng Bình mang máu về giúp bệnh viện. Nhờ cấp cứu kịp thời, sức khỏe của bà Hương dần dần hồi phục, vượt qua nguy kịch. Ơn nghĩa đó suốt đời bà Hương không thể quên. 

Bà Nguyễn Thị Hương bồi hồi nhớ lại câu chuyện lịch sử được gặp Lãnh tụ Cuba Fidel Castro.

Nghe tin ân nhân của mình, Lãnh tụ Cuba Fidel Castro kính mến qua đời, bà Hương nghẹn ngào nói trong nước mắt: "Tôi cũng rất may mắn, trong khi bị thương được ông Fidel cứu sống. Ông như là một người cha sinh ra mình lần thứ hai. Nếu như không gặp được ông thì mình cũng không thể sống đến ngày hôm nay. Biết tin ông đã mất, trong gia đình rất buồn, không biết nói gì hơn xin chia buồn với gia đình của ông...".

Đối với nhân dân Việt Nam, Lãnh tụ Fidel Castro là người bạn lớn, người đồng chí, anh em thân thiết. Chuyến thăm của lãnh tụ Cuba Fidel Castro để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, tình cảm khó phai trong lòng mỗi người dân Quảng Trị nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Dù ông không còn nữa, nhưng nhân dân Việt Nam sẽ khắc ghi hình ảnh của một nhà cách mạng huyền thoại, người anh hùng của dân tộc Cuba và Việt Nam, người đã thắp sáng và không ngừng bồi đắp tình hữu nghị, đoàn kết keo sơn giữa hai dân tộc, 2 nước đất Việt Nam - Cu Ba./.      

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Fidel Castro dành tình cảm rất đặc biệt đối với Việt Nam"
"Fidel Castro dành tình cảm rất đặc biệt đối với Việt Nam"

VOV.VN - Ông Nguyễn Duy Cương: Đối với Việt Nam, Fidel Castro dành tình cảm rất đặc biệt, một tình cảm có thể nói hiếm có xưa nay.

"Fidel Castro dành tình cảm rất đặc biệt đối với Việt Nam"

"Fidel Castro dành tình cảm rất đặc biệt đối với Việt Nam"

VOV.VN - Ông Nguyễn Duy Cương: Đối với Việt Nam, Fidel Castro dành tình cảm rất đặc biệt, một tình cảm có thể nói hiếm có xưa nay.

Fidel Castro qua ống kính của con trai ông, Alex Castro
Fidel Castro qua ống kính của con trai ông, Alex Castro

VOV.VN - Có một lãnh tụ Fidel Castro khác dưới lăng kính và góc nhìn của con trai mình, nhiếp ảnh gia Alex Castro.

Fidel Castro qua ống kính của con trai ông, Alex Castro

Fidel Castro qua ống kính của con trai ông, Alex Castro

VOV.VN - Có một lãnh tụ Fidel Castro khác dưới lăng kính và góc nhìn của con trai mình, nhiếp ảnh gia Alex Castro.

Chủ tịch Quốc hội sẽ sang Cuba dự lễ tang Lãnh tụ Fidel Castro
Chủ tịch Quốc hội sẽ sang Cuba dự lễ tang Lãnh tụ Fidel Castro

VOV.VN - Từ ngày 28-30/11/2016, bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tham dự lễ tang cấp Nhà nước dành cho Lãnh tụ Cuba Fidel Castro Ruz. 

Chủ tịch Quốc hội sẽ sang Cuba dự lễ tang Lãnh tụ Fidel Castro

Chủ tịch Quốc hội sẽ sang Cuba dự lễ tang Lãnh tụ Fidel Castro

VOV.VN - Từ ngày 28-30/11/2016, bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tham dự lễ tang cấp Nhà nước dành cho Lãnh tụ Cuba Fidel Castro Ruz. 

Cuba bắt đầu quốc tang tưởng nhớ Lãnh tụ Fidel Castro
Cuba bắt đầu quốc tang tưởng nhớ Lãnh tụ Fidel Castro

VOV.VN - Quốc tang lãnh tụ cách mạng Fidel Castro sẽ diễn ra trong vòng 9 ngày, từ nay đến ngày 4/12.

Cuba bắt đầu quốc tang tưởng nhớ Lãnh tụ Fidel Castro

Cuba bắt đầu quốc tang tưởng nhớ Lãnh tụ Fidel Castro

VOV.VN - Quốc tang lãnh tụ cách mạng Fidel Castro sẽ diễn ra trong vòng 9 ngày, từ nay đến ngày 4/12.

Maradona khóc thương “người cha thứ hai” Fidel Castro
Maradona khóc thương “người cha thứ hai” Fidel Castro

VOV.VN - Cựu danh thủ bóng đá người Argentina Diego Maradona gọi ngày Lãnh tụ Fidel Castro ra đi là “ngày khủng khiếp”.

Maradona khóc thương “người cha thứ hai” Fidel Castro

Maradona khóc thương “người cha thứ hai” Fidel Castro

VOV.VN - Cựu danh thủ bóng đá người Argentina Diego Maradona gọi ngày Lãnh tụ Fidel Castro ra đi là “ngày khủng khiếp”.