Tinh gọn bộ máy: MTTQ Việt Nam sắp xếp tinh giản 23 đơn vị cấp phòng

VOV.VN - Chủ tịch MTTQ Việt Nam cho biết, 23 đơn vị cấp phòng thuộc 9 ban, đơn vị đã kết thúc hoạt động kể từ ngày 1/4/2018; đồng thời ban hành Quyết định về Quy chế thực hiện thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ.

Tại hội thảo Đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức sáng nay (6/4), ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới trong hoạt động của mình và luôn xác định rõ ràng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đồng thời là phương châm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

 
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, thời gian qua, các ban, bộ, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị; các tỉnh, huyện, xã đã chủ động, vận dụng, nghiêm túc thực hiện.

Tại cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, ngày 29/3/2018 vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp tinh giản đầu mối đơn vị cấp phòng trong các ban, đơn vị thuộc cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cụ thể, 23 đơn vị cấp phòng thuộc 9 ban, đơn vị đã kết thúc hoạt động kể từ ngày 1/4/2018; đồng thời ban hành Quyết định về Quy chế thực hiện thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ.

Thời gian qua MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã thống nhất tiến hành nhiều hoạt động phối hợp có tính đổi mới, cụ thể, thiết thực hơn, đó là: Hiệp thương phân công thực hiện các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hiệp thương phân công cụ thể việc giúp đỡ hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để không có trường hợp nào không có tổ chức đỡ đầu, giúp đỡ; bàn thống nhất nội dung, giải pháp để trình Ban Bí thư lãnh đạo, từng bước đề xuất Chính phủ chỉ đạo chung để tránh chồng chéo khi tiến hành các phòng trào, cuộc vận động về cơ sở; thống nhất chia khối, xây dựng quy chế thi đua khen thưởng đối với các tổ chức thành viên...

“Khái quát như vậy để thấy rằng MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới trong hoạt động của mình và luôn xác định rõ ràng rằng: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đồng thời là phương châm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”- ông Mẫn nhấn mạnh./.

Các Thứ trưởng thế hệ 7X đương nhiệm

VOV.VN - 8 Thứ trưởng 7x đương nhiệm đang công tác tại các Bộ: Kế hoạch-Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp và VP Chính phủ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sáp nhập Sở, ngành: Chấp nhận mất “ghế” để tinh giản bộ máy
Sáp nhập Sở, ngành: Chấp nhận mất “ghế” để tinh giản bộ máy

VOV.VN - Ông Hoàng Ngọc Giao cho rằng, đã quyết tâm cải cách, tinh giản bộ máy thì không để ảnh hưởng bởi “lợi ích nhóm” và chấp nhận mất “ghế”.

Sáp nhập Sở, ngành: Chấp nhận mất “ghế” để tinh giản bộ máy

Sáp nhập Sở, ngành: Chấp nhận mất “ghế” để tinh giản bộ máy

VOV.VN - Ông Hoàng Ngọc Giao cho rằng, đã quyết tâm cải cách, tinh giản bộ máy thì không để ảnh hưởng bởi “lợi ích nhóm” và chấp nhận mất “ghế”.

Giải pháp nào để tinh giản biên chế hiệu quả?
Giải pháp nào để tinh giản biên chế hiệu quả?

VOV.VN - Nếu không cơ cấu lại tổ chức, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức thì không tinh giản được biên chế. 

Giải pháp nào để tinh giản biên chế hiệu quả?

Giải pháp nào để tinh giản biên chế hiệu quả?

VOV.VN - Nếu không cơ cấu lại tổ chức, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức thì không tinh giản được biên chế. 

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy sẽ giảm được 50% biên chế?
Sắp xếp, tinh gọn bộ máy sẽ giảm được 50% biên chế?

VOV.VN - ĐBQH Lê Thanh Vân: Chỉ riêng việc thu hẹp thôi đã đủ cơ sở để khẳng định có thể giảm được 50% biên chế; chưa nói tới việc “chưng cất” về cán bộ

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy sẽ giảm được 50% biên chế?

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy sẽ giảm được 50% biên chế?

VOV.VN - ĐBQH Lê Thanh Vân: Chỉ riêng việc thu hẹp thôi đã đủ cơ sở để khẳng định có thể giảm được 50% biên chế; chưa nói tới việc “chưng cất” về cán bộ

Tinh giản biên chế phải được kiểm soát chặt chẽ
Tinh giản biên chế phải được kiểm soát chặt chẽ

VOV.VN - Với TPHCM, tinh giản biên chế đang được xem là vấn đề khó rất cần chỉ đạo của Trung ương để thành phố thực hiện có hiệu quả.

Tinh giản biên chế phải được kiểm soát chặt chẽ

Tinh giản biên chế phải được kiểm soát chặt chẽ

VOV.VN - Với TPHCM, tinh giản biên chế đang được xem là vấn đề khó rất cần chỉ đạo của Trung ương để thành phố thực hiện có hiệu quả.

Tinh giản biên chế: Vì sao muốn giảm lại càng tăng?
Tinh giản biên chế: Vì sao muốn giảm lại càng tăng?

VOV.VN - Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, tinh giản biên chế không đạt yêu cầu đặt ra là do nhiều nguyên nhân. 

Tinh giản biên chế: Vì sao muốn giảm lại càng tăng?

Tinh giản biên chế: Vì sao muốn giảm lại càng tăng?

VOV.VN - Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, tinh giản biên chế không đạt yêu cầu đặt ra là do nhiều nguyên nhân. 

Tinh gọn bộ máy: Đụng chạm lợi ích nên phải quyết tâm cao
Tinh gọn bộ máy: Đụng chạm lợi ích nên phải quyết tâm cao

VOV.VN - Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy sẽ tác động đến tâm tư và lợi ích của nhiều người nên cần quyết tâm phải cao, hành động quyết liệt vì lợi ích chung.

Tinh gọn bộ máy: Đụng chạm lợi ích nên phải quyết tâm cao

Tinh gọn bộ máy: Đụng chạm lợi ích nên phải quyết tâm cao

VOV.VN - Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy sẽ tác động đến tâm tư và lợi ích của nhiều người nên cần quyết tâm phải cao, hành động quyết liệt vì lợi ích chung.