Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam

(VOV) - Đảng, Nhà nước Lào luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đang và sẽ đầu tư tại Lào.

Tối 25/2, tại tỉnh Attapu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chumaly Saynhasone đã tiếp thân mật các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Lào.

Thay mặt Hiệp hội các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Lào (AVIL), Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) Trần Bắc Hà báo cáo với Tổng Bí thư về hoạt động của Hiệp hội đầu tư sang Lào năm qua và định hướng hoạt động trong năm 2013.

Tại buổi tiếp, các doanh nghiệp của Việt Nam nêu các thuận lợi, khó khăn và thách thức trong quá trình tiến hành hoạt động đầu tư tại Lào với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chumaly Saynhasone cũng như đưa ra các đề suất mong muốn lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào tiếp tục tạo điều kiện, giải quyết những vướng mắc tạo thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước động viên các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào, khuyến khích các nhà đầu tư tìm hiểu nghiên cứu và mở rộng hoạt động kinh doanh sản xuất tại Lào trên cơ sở tôn trọng và tuân thủ pháp luật nước sở tại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh: “Trong những năm kháng chiến giành độc lập dân tộc, thế hệ đàn anh, các đồng chí của chúng ta đã đoàn kết gắn bó và giành được nhiều thắng lợi to lớn. Trong giai đoạn hiện nay, các nhà doanh nghiệp của Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước ngày càng chặt chẽ hơn nữa. Tôi mong muốn các doanh nghiệp của Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó, xây dựng mối quan hệ giữa hai nước ngày càng bền chặt và đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Đảng, Nhà nước, và nhân dân Lào luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đang và sẽ đầu tư tại Lào”.

Theo thống kê của Hội Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Lào, năm 2012, Việt Nam có tổng số 222 dự án được cấp giấy phép đầu tư với số vốn đăng ký là 3,8 triệu USD. Hiện Việt Nam là nước đứng ba trong số 52 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư sang Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào chính thức là thành viên thứ 158 của WTO
Lào chính thức là thành viên thứ 158 của WTO

(VOV) - Lào đã đệ đơn gia nhập WTO từ năm 1997.

Lào chính thức là thành viên thứ 158 của WTO

Lào chính thức là thành viên thứ 158 của WTO

(VOV) - Lào đã đệ đơn gia nhập WTO từ năm 1997.

Việt Nam đứng đầu danh sách các nhà đầu tư tại Lào
Việt Nam đứng đầu danh sách các nhà đầu tư tại Lào

(VOV) - Chính phủ Lào công bố chính sách thu hút đầu tư, Việt Nam luôn là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào.

Việt Nam đứng đầu danh sách các nhà đầu tư tại Lào

Việt Nam đứng đầu danh sách các nhà đầu tư tại Lào

(VOV) - Chính phủ Lào công bố chính sách thu hút đầu tư, Việt Nam luôn là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm nhà máy cao su tại Lào
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm nhà máy cao su tại Lào

(VOV)-Nhà máy có công suất chế biến 25.000 tấn/năm, lớn nhất tại Lào hiện nay do Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai làm chủ đầu tư.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm nhà máy cao su tại Lào

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm nhà máy cao su tại Lào

(VOV)-Nhà máy có công suất chế biến 25.000 tấn/năm, lớn nhất tại Lào hiện nay do Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai làm chủ đầu tư.