Tổng Bí thư chúc Tết tỉnh Quảng Nam

Tỉnh Quảng Nam cùng với tập trung phát triển kinh tế, cần đặc biệt chăm lo đời sống các mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, trong hai ngày 13 – 14/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi thăm và chúc Tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Tổng Bí thư đã dành nhiều thời gian thăm các Mẹ Việt nam Anh hùng, đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh, đồng thời căn dặn lãnh đạo chính quyền tỉnh Quảng Nam cần quan tâm chăm lo chu đáo, đảm bảo tất cả các gia đình đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Thăm tỉnh Quảng Nam khi Tết Nguyên đán Nhâm Thìn đang đến gần, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xuống một số xã của huyện Phú Ninh và huyện Hiệp Đức.

Tại các địa phương này, Tổng Bí thư ân cần hỏi thăm đời sống của nhân dân, về việc chuẩn bị đón Tết của đồng bào, chia sẻ những tâm tư nguyện vọng chính đáng của bà con.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng qua báo cáo của chính quyền các xã, đời sống của nhân dân các dân tộc đã có những bước đối thay đáng kể, niềm tin của nhân dân với Đảng ngày càng được nâng lên, nguyện một lòng theo Đảng theo Bác Hồ.

Mặc dù mấy ngày nay, thời tiết ở Quảng Nam có mưa nhưng có thể thấy những con đường, nhà cửa của nhân dân đều có sự chuẩn bị để đón Tết cổ truyền của dân tộc với một khí thế và niềm tin mới vào tương lai phát triển của địa phương.

Niềm vui của bà con càng được nhân lên khi được đón Tổng Bí thư về thăm và chúc Tết. Bà con xã Tam Phước huyện Phú Ninh có mặt tại Nhà văn hóa xã từ rất sớm để đón Tổng Bí thư và nói lên những suy nghĩ của mình về Đảng ta, về những đổi thay tại địa phương, cơ sở.

Quảng Nam là tỉnh có truyền thống cách mạng, trung dũng kiên cường, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng trong các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc.

Tổng Bí thư đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà nhiều hộ gia đình chính sách, mẹ Việt Nam Anh hùng. Đó là mẹ Nguyễn Thị Chiến ở xã Tam Phước có chồng và 2 con là liệt sĩ; mẹ Đỗ Thị Thảnh có 2 con trai và 1 con gái là liệt sĩ… Nay đã ở tuổi 90, sức đã yếu, các mẹ vẫn một lòng theo Đảng, theo cách mạng, vẫn là những tấm gương sáng để con cháu học tập, noi theo.

Tổng Bí thư bày tỏ cảm ơn sự hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân không bao giờ quên những công lao, sự hy sinh mất mát của các Mẹ, các gia đình chính sách để nước nhà có được thành quả như ngày hôm nay.

Tổng Bí thư cho rằng, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, một trong những thế mạnh mà Quảng Nam cần phát huy chính là truyền thống cách mạng trung dũng kiên cường.

Sáng nay, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Quảng Nam đã đạt được trong năm qua. 

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh lạm phát, ảnh hưởng suy thoái kinh tế, nhưng Quảng Nam vẫn đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng, bước đầu triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11.

Tổng Bí thư chia sẻ niềm vui với Đảng bộ tỉnh Quảng Nam vì qua thực tế chứng kiến cuộc sống của bà con có nhiều đổi thay, được nâng lên rõ rệt, đồng bào đoàn kết, tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, trong năm tới, bên cạnh những thuận lợi chúng ta cũng gặp không ít khó khăn, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, và toàn thể nhân dân phải không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Để dân tin, dân yêu thì Đảng phải thực sự trong sạch, vững mạnh; từng cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu. Chính vì thế, trong thời gian tới, Quảng Nam cần tiếp tục đoàn kết, tập trung thực hiện thật tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, kiên quyết ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, xa dân… theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11.

Tết Nguyên đán Nhâm Thìn đang đến gần, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý chính quyền tỉnh Quảng Nam cùng với tập trung phát triển kinh tế, cần đặc biệt chăm lo đời sống các mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng đồng bào các dân tộc thiểu số, các hộ nghèo, đảm bảo để tất cả các gia đình đều được đón một cái Tết thật vui tươi, đầm ấm.

Tổng Bí thư chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đón năm mới với niềm tin mới, khí thế mới và đạt được những thắng lợi mới, quyết tâm xây dựng Quảng Nam thành một tỉnh giàu mạnh, xứng đáng với truyền thống cách mạng, xứng đáng là quê hương của đồng chí Võ Chí Công.

Nhân dịp thăm và chúc Tết tại Quảng Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm Khu di tích căn cứ Khu ủy Khu 5; tặng quà một số hộ gia đình khó khăn; thăm và chúc Tết công nhân viên Nhà máy lắp ráp ô tô Chu Lai, Trường Hải tại Khu kinh tế mở Chu Lai- một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, giải quyết tốt việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên