Tổng Bí thư đặt hoa tưởng niệm Bác Hồ tại London

(VOV) -Tấm biển tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh được gắn trên bức tường của Tòa nhà 19 tầng nằm trên phố Haysmarket tấp nập.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh theo lời mời của Thủ tướng Anh David Cameron, hôm qua (22/1), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nơi Bác đã từng làm việc trong hành trình vĩ đại đi tìm đường cứu nước.

Tấm biển tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh được gắn trên bức tường của Tòa nhà hiện là Cao ủy New Zealand cao 19 tầng nằm trên phố Haysmarket tấp nập, gần với quảng trường Tralfagar. Nơi đây trước là khách sạn Carlton, chính là nơi Bác Hồ đã làm việc khi mới tới nước Anh vào năm 1913 (tức là cách đây vừa tròn một thế kỷ).

Trên tấm biển màu xanh do Hội Hữu nghị Anh - Việt và các bạn bè Anh yêu quý Việt Nam đặt từ những năm 1990 ghi dòng chữ màu trắng bằng tiếng Anh: “Hội Anh-Việt. Hồ Chí Minh 1890-1969, Người sáng lập ra nước Việt Nam hiện đại đã làm việc năm 1913 tại khách sạn Carlton, đúng vị trí này".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành kính dâng hoa và dành một phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới.

Cùng dự buổi lễ có ông Len Aldis, Chủ tịch Danh dự “Mạng Lưới những người bạn của Việt Nam”, đại diện Hội người Việt Nam tại Anh và Hội sinh viên Việt Nam tại Anh.

Trong bầu không khí thiêng liêng xúc động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xuống thăm tầng hầm của tòa nhà. Trái ngược với vẻ hiện đại ở bên trên, phía dưới tầng hầm vẫn được giữ nguyên như thuở còn là khách sạn Carlton. Đây được cho là nơi nghỉ ngơi của các nhân viên làm việc tại khách sạn trước đây. Khu phòng này cao hơn 2 m với lối đi khá hẹp, đủ cho 2 người và mỗi phòng có diện tích  khoảng 10 m2.

Tổng Bí thư bồi hồi khi nghe kể lại câu chuyện về những mùa Đông lạnh giá ở London, trong những căn phòng bé nhỏ, lạnh lẽo, không có hệ thống lò sưởi, Bác Hồ của chúng ta đã phải dùng viên gạch đốt nóng trong lò, bọc vào tờ báo để sưởi ấm.

Tổng Bí thư cũng đã nghe ông Len Aldis kể lại câu chuyện về việc ông và những người yêu quý Việt Nam, kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nỗ lực hết mình, vận động trong hơn 1 năm để gắn được tấm biển tưởng nhớ tại một trong những địa điểm mà Bác Hồ đã làm việc trong thời gian người sống ở Anh từ 1913 đến 1917.

Mọi người cũng xúc động nhắc lại câu chuyện khi mới tới làm việc ở Carlton, Bác Hồ chỉ được giao nhiệm vụ dọn dẹp và rửa bát đĩa. Bác thường cất những món ăn thừa để chuyển cho những người nghèo, người ăn xin ngoài đường.

Cảm kích trước hành động của Bác, vị đầu bếp huyền thoại người Pháp Escosffier của khách sạn đã chuyển Bác lên khu vực làm bánh và “truyền nghề” cho Bác. Ông Len Aldis bày tỏ niềm tự hào khi nước Anh là nơi Bác Hồ đã tới và làm việc tại đây, gắn bó với những người lao động và cùng khổ của Anh trong thời gian đầu thế kỷ 20.

London cũng là nơi Các Mác, Lênin - những lãnh tụ vĩ đại của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đã tới sinh sống, hoạt động.

Tổng Bí thư đã cảm ơn ông Len Aldis và những người bạn Anh đã giúp đỡ để dựng tấm biển tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, ghi lại địa danh rất quan trọng gắn liền với quãng đời Bác Hồ bôn ba ra nước ngoài tìm đường cứu nước và đã có thời gian lưu lại ở nước Anh.

Tổng Bí thư mong tình hữu nghĩ giữa Việt Nam và Anh sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển trong thời gian tới, tương xứng với mối quan hệ đối tác chiến lược tốt đẹp giữa hai nước.

Một số hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại đây: 


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành kính dâng hoa và dành một phút tưởng niệm tại Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xuống thăm tầng hầm của tòa nhà.cao 19 tầng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Thủ tướng Anh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Thủ tướng Anh

(VOV) - Hai nhà Lãnh đạo đã thảo luận và nhất trí các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Thủ tướng Anh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Thủ tướng Anh

(VOV) - Hai nhà Lãnh đạo đã thảo luận và nhất trí các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước

Anh coi trọng quan hệ với Việt Nam
Anh coi trọng quan hệ với Việt Nam

(VOV) -Chính phủ Anh sẽ nỗ lực thúc đẩy triển khai các cam kết với Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên.

Anh coi trọng quan hệ với Việt Nam

Anh coi trọng quan hệ với Việt Nam

(VOV) -Chính phủ Anh sẽ nỗ lực thúc đẩy triển khai các cam kết với Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên.