Tổng Bí thư giao nhiệm vụ cho các Đại sứ, Trưởng đại diện ở nước ngoài

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu quán triệt đầy đủ và nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đường lối đối ngoại

Chiều 28/7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mới được bổ nhiệm đến chào. Cùng dự buổi tiếp có đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng.

 

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lắng nghe và trao đổi ý kiến 

với các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng các vị Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vừa được bổ nhiệm; nhấn mạnh: đây vừa là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề mà đất nước và nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư nêu rõ các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện phải luôn luôn nắm vững và thực hiện nhuần nhuyễn chức trách của mình. Với tư cách là sứ giả của đất nước và nhân dân Việt Nam, các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện thay mặt Đảng, Nhà nước để quyết định, giải quyết mọi công việc trong mối quan hệ song phương và đa phương giữa Việt Nam với các nước, với các tổ chức quốc tế; chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đối ngoại chính trị, kinh tế, văn hóa; kết hợp giữa ngoại giao Nhà nước, ngoại giao Đảng và ngoại giao nhân dân. Các Đại sứ, Trưởng Cơ quan Đại diện phải làm tốt chức năng tham mưu, dự báo, đề xuất cho Đảng, Nhà nước; đồng thời quảng bá hình ảnh, đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, đưa thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ra nước ngoài; Quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền lợi của kiểu bào tại nước sở tại- một bộ phận máu thịt của dân tộc Việt Nam.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với các Đại sứ, Trưởng Cơ quan Đại diện ở nước ngoài 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quán triệt đầy đủ và nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đường lối đối ngoại để từ đó vận dụng vào thực tế công việc của mình; hiểu sâu sắc tình hình, địa lý, lịch sử, văn hóa tại địa bàn phụ trách. Các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện nói riêng và ngành ngoại giao nói chung phải góp phần đắc lực vào việc giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; bảo vệ lợi ích tối cao của dân tộc, của quốc gia, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng; giữ gìn quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Đại sứ, Trưởng Cơ quan Đại diện Việt Nam

Cùng với các công việc nói trên, Tổng Bí thư đề nghị các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện quan tâm công tác nghiên cứu, đề xuất có tầm chiến lược. Các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện phải đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng tập thể Đại sứ quán đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, nền nếp, vững mạnh; làm tốt công tác xây dựng đảng, đoàn thể, quản lý nội bộ để  Đại sứ quán thực sự là hình ảnh thu nhỏ của đất nước Việt Nam, là biểu tượng của văn hóa Việt Nam.

Tổng Bí thư tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo, các Đại sứ, Trưởng Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ làm việc quyết liệt tích cực, để lại dấu ấn tốt đẹp trong nhiệm kỳ công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư: Triển vọng của tỉnh Ninh Thuận rất lớn và sáng sủa
Tổng Bí thư: Triển vọng của tỉnh Ninh Thuận rất lớn và sáng sủa

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tỉnh Ninh Thuận tiếp tục đánh giá, phân tích kỹ những thuận lợi, khó khăn, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Tổng Bí thư: Triển vọng của tỉnh Ninh Thuận rất lớn và sáng sủa

Tổng Bí thư: Triển vọng của tỉnh Ninh Thuận rất lớn và sáng sủa

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tỉnh Ninh Thuận tiếp tục đánh giá, phân tích kỹ những thuận lợi, khó khăn, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Tổng Bí thư tiếp Đại sứ Vương quốc Anh nhân kết thúc nhiệm kỳ
Tổng Bí thư tiếp Đại sứ Vương quốc Anh nhân kết thúc nhiệm kỳ

VOV.VN -Tổng Bí thư đánh giá cao đóng góp của Đại sứ Antony Stokes vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư tiếp Đại sứ Vương quốc Anh nhân kết thúc nhiệm kỳ

Tổng Bí thư tiếp Đại sứ Vương quốc Anh nhân kết thúc nhiệm kỳ

VOV.VN -Tổng Bí thư đánh giá cao đóng góp của Đại sứ Antony Stokes vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới
Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

VOV.VN - Chiều 17/7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ông Jim Yong Kim, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

VOV.VN - Chiều 17/7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ông Jim Yong Kim, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư chủ trì phiên họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng
Tổng Bí thư chủ trì phiên họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, chủ đề của Đại hội cũng là tiêu đề của Báo cáo chính trị. Vì vậy tiêu đề phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm

Tổng Bí thư chủ trì phiên họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng

Tổng Bí thư chủ trì phiên họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, chủ đề của Đại hội cũng là tiêu đề của Báo cáo chính trị. Vì vậy tiêu đề phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm