Tổng Bí thư làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận TW

VOV.VN -Hội đồng Lý luận TW cần tăng cường trao đổi, đối thoại góp phần bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước

Sáng 27/12 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương về kết quả thực hiện công tác năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, các thành viên Hội đồng Lý luận và đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc Tổng Bí thư nhấn mạnh: Hội đồng Lý luận Trung ương cần tăng cường trao đổi, đối thoại với những người có ý kiến trái chiều, khác hoặc trái với đường lối quan điểm của Đảng, góp phần bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng, Nhà nước và góp phần tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Thường trực Hội đồng lí luận Trung ương báo cáo tại buổi làm việc (Ảnh: Văn Hiếu)
Theo báo cáo của Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, trong năm 2014, Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ: Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới, góp phần tích cực vào xây dựng Dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức nghiên cứu các đề tài, Chương trình trọng điểm cấp nhà nước "Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015", góp phần thiết thực vào tổng kết 30 năm đổi mới, vào xây dựng Nghị quyết Trung ương 9 khoá XI và xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng. Hoàn thành các chuyên đề trong Chương trình nghiên cứu, học tập của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI, xây dựng báo cáo tư vấn, chủ động tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu lý luận và một số nhiệm vụ quan trọng khác…

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng và đại diện các cơ quan, ban, ngành, phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác mà Hội đồng Lý luận Trung ương đã đạt được trên các lĩnh vực trong năm 2014. Nổi bật là Hội đồng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ là Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới, đã tham gia tích cực việc chuẩn bị các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là Báo cáo chính trị; đã tham gia, có nhiều đóng góp vào các lớp bồi dưỡng cho các đồng chí Uỷ viên Trung ương; đẩy mạnh nghiên cứu các đề tài trong Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương (Ảnh: Văn Hiếu)
Tổng Bí thư nhấn mạnh: Năm 2015 là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, năm có nhiều ngày kỉ niệm lớn và là năm cuối của Hội đồng lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011-2015. Đây cũng là năm mà bối cảnh quốc tế và trong nước bên cạnh những thuận lợi cũng còn nhiều khó khăn thách thức, do đó các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương cần phải phấn đấu nỗ lực cao độ để hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng chức năng của Hội đồng.

Tổng Bí thư đề nghị: “Thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương phải tiếp tục giúp cho Ban chỉ đạo tức là giúp Bộ Chính trị hoàn thiện báo cáo 30 năm đổi mới theo đúng lịch trình là tháng 5/2015 xuất bản kịp gửi Đại hội các cấp huyện trở lên. Tham gia tích cực đặc biệt có chất lượng vào việc hoàn thiện dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XII để gửi đại hội Đảng bộ các cấp và đăng rộng rãi trên phương tiện truyền thông đại chúng để lấy ý kiến của nhân dân”.

Tổng Bí thư yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục nghiên cứu, chắt lọc các kết quả nghiên cứu mới thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015, đặc biệt đảm bảo chất lượng các đề tài để có đóng góp thiết thực vào vào việc xây dựng những chủ trương chính sách cho báo cáo sẽ trình ra Trung ương và Bộ Chính trị.

“Các đồng chí cần chủ động tăng cường hơn nữa tổ chức trao đổi đối thoại, lý luận tranh luận khoa học đặc biệt đối với các ý kiến trái chiều, khác nhau ta cũng trao đổi thông qua tăng cường tọa đàm, đối thoại. Đối với các quan điểm sai trái thù địch nhất là liên quan đến cương lĩnh, Hiến pháp đến đường lối cơ bản của Đảng dứt khoát phải đấu tranh phê phán bác bỏ, ở đây đòi hỏi người làm công tác lý luận phải có bản lĩnh, trình độ nắm vững trình độ lí luận cơ bản”, Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục duy trì, làm tốt hơn nữa hoạt động trao đổi hợp tác lý luận với các nước, triển khai ngay các nhiệm vụ tổng kết 20 năm hoạt động của Hội đồng lý luận Trung ương, từ đó đề xuất phương án, mô hình, trên tinh thần xác định rõ chức năng nhiệm vụ ở tầm tổng quát vĩ mô cơ bản, hay thiết kế chính sách sau đó xin ý kiến Bộ Chính trị. Đặc biệt, cần xây dựng ngay chương trình nghiên cứu cho nhiệm kỳ 2016-2020 bám sát vào chức năng nhiệm vụ của Hội đồng, các văn kiện Đại hội Đảng nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Thay mặt Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư và khẳng định Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tập trung công sức, trí tuệ, làm việc chặt chẽ, khoa học để làm tốt những nội dung công việc trong năm 2015 mà Tổng Bí thư đã nêu với chất lượng tốt nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đổi mới hệ thống chính trị - cơ sở lý luận thực tiễn
Đổi mới hệ thống chính trị - cơ sở lý luận thực tiễn

VOV.VN - Hội thảo nhằm làm rõ ưu điểm và hạn chế cần khắc phục sau thời gian thực hiện đổi mới hệ thống chính trị

Đổi mới hệ thống chính trị - cơ sở lý luận thực tiễn

Đổi mới hệ thống chính trị - cơ sở lý luận thực tiễn

VOV.VN - Hội thảo nhằm làm rõ ưu điểm và hạn chế cần khắc phục sau thời gian thực hiện đổi mới hệ thống chính trị

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận

VOV.VN -Năm 2014, Hội đồng tập trung thảo luận những công việc lớn và khó

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận

VOV.VN -Năm 2014, Hội đồng tập trung thảo luận những công việc lớn và khó

Hội thảo về lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới
Hội thảo về lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới

VOV.VN -Các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ nhiều vấn đề quan trọng về 8 mối quan hệ lớn trong quá trình đổi mới.

Hội thảo về lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới

Hội thảo về lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới

VOV.VN -Các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ nhiều vấn đề quan trọng về 8 mối quan hệ lớn trong quá trình đổi mới.

Nâng cao chất lượng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý
Nâng cao chất lượng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Nâng cao chất lượng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Nâng cao chất lượng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Ông Đinh Thế Huynh chủ trì kỳ họp thứ 12 Hội đồng lý luận Trung ương
Ông Đinh Thế Huynh chủ trì kỳ họp thứ 12 Hội đồng lý luận Trung ương

VOV.VN -Nội dung của kỳ họp tập trung vào những kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra về Đảng cầm quyền qua 30 năm đổi mới.

Ông Đinh Thế Huynh chủ trì kỳ họp thứ 12 Hội đồng lý luận Trung ương

Ông Đinh Thế Huynh chủ trì kỳ họp thứ 12 Hội đồng lý luận Trung ương

VOV.VN -Nội dung của kỳ họp tập trung vào những kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra về Đảng cầm quyền qua 30 năm đổi mới.

Tổng Bí thư làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận TƯ
Tổng Bí thư làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận TƯ

VOV.VN -Tổng Bí thư nêu rõ: Nhiệm vụ trung tâm của Hội đồng là chuẩn bị tốt việc tổng kết 30 năm đổi mới.

Tổng Bí thư làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận TƯ

Tổng Bí thư làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận TƯ

VOV.VN -Tổng Bí thư nêu rõ: Nhiệm vụ trung tâm của Hội đồng là chuẩn bị tốt việc tổng kết 30 năm đổi mới.

Kỳ họp thứ 13 Hội đồng Lý luận Trung ương
Kỳ họp thứ 13 Hội đồng Lý luận Trung ương

VOV.VN - Kỳ họp nhằm thảo luận, cho ý kiến vào “Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới”.

Kỳ họp thứ 13 Hội đồng Lý luận Trung ương

Kỳ họp thứ 13 Hội đồng Lý luận Trung ương

VOV.VN - Kỳ họp nhằm thảo luận, cho ý kiến vào “Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới”.

Hội đồng Lý luận TW hội thảo về chính sách đối nội,đối ngoại
Hội đồng Lý luận TW hội thảo về chính sách đối nội,đối ngoại

VOV.VN -Việt Nam cần có những chính sách đối nội, đối ngoại hài hòa, đi vào chiều sâu, đảm bảo sự phát triển cân bằng

Hội đồng Lý luận TW hội thảo về chính sách đối nội,đối ngoại

Hội đồng Lý luận TW hội thảo về chính sách đối nội,đối ngoại

VOV.VN -Việt Nam cần có những chính sách đối nội, đối ngoại hài hòa, đi vào chiều sâu, đảm bảo sự phát triển cân bằng