Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Tuyên Quang

VOV.VN - Tổng Bí thư gợi mở: Tuyên Quang có thể tập trung vào các thế mạnh là nông nghiệp, lâm nghiệp và du lịch.

Ngày 28/8, đúng dịp kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9; 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Sáng 28/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn. Đây là vùng đất thuộc an toàn khu trước đây gắn liền với nhiều sự kiện thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào. Hiện nay, xã đang có nhiều đổi thay to lớn về mọi mặt; cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn chưa tới 3%. Thu nhập của nhân dân trong xã ngày càng tăng với mức bình quân hơn 19 triệu đồng/người nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, với những sản phẩm mũi nhọn là cây chè, chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang 

Nhiều hộ đã có thu nhập 200 triệu đồng/năm trở lên. Bày tỏ ấn tượng tốt đẹp và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân xã Mỹ Bằng anh hùng đã đạt được, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Hiếm có nơi nào có truyền thống anh hùng cách mạng như ở Mỹ Bằng nói riêng và Tuyên Quang nói chung. Đây là điều rất quý báu và là sức mạnh tinh thần to lớn để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt của tỉnh Tuyên Quang. Theo báo cáo của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, Tuyên Quang đã lựa chọn 4 lĩnh vực đột phá là phát triển hệ thống giao thông, công nghiệp, kinh tế du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Năm 2013 lần đầu tiên trong lịch sử, tỉnh Tuyên Quang đã đạt tất cả 21 chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 25,5 triệu đồng. Trong đó lần đầu tiên đã hoàn thành vượt mức hai chỉ tiêu khó đạt nhất là giá trị sản xuất công nghiệp và thu ngân sách.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với cán bộ, nhân dân xã Mỹ Bằng

Tỉnh đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gồm cây cam (4300ha), cây chè (trên 8000 ha), cây mía (trên 9000 ha), cây lạc (trên 4000 ha), rừng trồng nguyên liệu giấy (gần 130.00 ha). Hệ thống giáo dục hoàn chỉnh từ mầm non tới đại học, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt xấp xỉ 40%. Trong công tác xây dựng đảng, qua tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 đã khắc phục nhiều vụ việc, thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường kiểm tra, giám sát; quy hoạch cán bộ, là một trong số ít các địa phương đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đánh giá cao việc khai thác, quản lý, bảo trì đường bộ và phát triển giao thông nông thôn của Tuyên Quang với hơn 2.300km được bê tông hóa. Điều này thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển, xây dựng nông thôn mới. Tỉnh cần khai thác lợi thế về hạ tầng giao thông có 5 quốc lộ đi qua và sắp tới nối cả với đường cao tốc để phát triển du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Nguyễn Sáng Vang cho biết, tỉnh đã hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tới năm 2020; quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, khu du lịch suối nước khoáng Mỹ Lâm, khu du lịch sinh thái Na Hang... Tỉnh cũng tổ chức thành công nhiều lễ hội, nghi lễ truyền thống của người Tày, người Dao. Nhờ vậy, lượng khách du lịch tới tỉnh ngày càng tăng lên với 860.000 lượt khách vào năm ngoái và 6 tháng đầu năm nay cũng đạt gần 670.000 lượt.


Biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Tuyên Quang là địa bàn chiến lược quan trọng, giàu truyền thống cách mạng. Đây là nơi gắn liền với nhiều sự kiện của Cách mạng tháng Tám và quá trình chuẩn bị thành lập nước 1945, gắn liền với cuộc kháng chiến chống Pháp, lịch sử của Đảng ta. Đó vừa là niềm tự hào vừa là sức mạnh tinh thần quý giá trong quá trình đi lên của Tuyên Quang.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Dù đã cố gắng nhưng Tuyên Quang vẫn là 1 tỉnh khó khăn, nguồn thu mới đảm bảo được 30% nhu cầu chi; thu nhập của người dân vẫn thấp so với bình quân chung của cả nước. Quy mô kinh tế còn nhỏ, phát triển chưa vững chắc, chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế. Vì vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị trong thời gian tới, Tuyên Quang cần thực hiện song song hai công việc. Đó là chỉ đạo quyết liệt để thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội 15 của tỉnh đã đề ra; tập trung vào những việc khó, tháo gỡ những vướng mắc. Đồng thời chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Trong việc xây dựng văn kiện, trên cơ sở phân tích kỹ tiềm năng, thế mạnh cần nghiên cứu, chuẩn bị tốt các phương hướng, nhiệm vụ cho 5- 10 năm tới; khắc phục những tồn tại, hạn chế, đưa Tuyên Quang bứt phá đi lên, thoát khỏi là một tỉnh nghèo.

Tổng Bí thư gợi mở: Tuyên Quang có thể tập trung vào các thế mạnh là nông nghiệp, lâm nghiệp và du lịch. Tỉnh cần phát triển nông nghiệp, nông nghiệp trình độ cao, chất lượng cao, đưa khoa học công nghệ vào gắn với công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Với du lịch không chỉ là du lịch sinh thái mà phải khai thác tốt các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng kết hợp với giáo dục truyền thống, có các sản phẩm du lịch tốt.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Tuyên Quang cần tiếp tục phát triển công nghiệp; thu hút và xúc tiến đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, liên kết với các tỉnh xung quanh; lựa chọn các khâu trọng tâm, trọng điểm, không đầu tư tràn lan.

Cùng với việc chuẩn bị Đại hội, Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Tuyên Quang tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Di chúc của Bác.

Cuối buổi chiều 28/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Bác ở khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang đúng vào dịp kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 45 năm Bác đi xa. Nơi đây, cách đây 53 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm và nói chuyện với cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Lưu bút tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tưởng nhớ tới công lao trời biển của Bác Hồ – Người đã làm rạng rỡ dân tộc, non sông đất nước Việt Nam. Tổng Bí thư khẳng định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện suốt đời học tập và làm theo tấm gương vô cùng trong sáng của Bác, quyết tâm đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên Quang long trọng tổ chức kỷ niệm 180 năm thành lập
Tuyên Quang long trọng tổ chức kỷ niệm 180 năm thành lập

Là cái nôi của Cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy truyền thống xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp

Tuyên Quang long trọng tổ chức kỷ niệm 180 năm thành lập

Tuyên Quang long trọng tổ chức kỷ niệm 180 năm thành lập

Là cái nôi của Cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy truyền thống xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp

Tuyên Quang cần khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế
Tuyên Quang cần khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế

Ngày 8/1, ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới thăm, làm việc và chúc Tết tại tỉnh Tuyên Quang.

Tuyên Quang cần khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế

Tuyên Quang cần khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế

Ngày 8/1, ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới thăm, làm việc và chúc Tết tại tỉnh Tuyên Quang.

Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra Nghị quyết TW 4 ở Tuyên Quang
Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra Nghị quyết TW 4 ở Tuyên Quang

VOV.VN -Tuyên Quang là địa phương tập trung nhiệm vụ khắc phục hạn chế thiếu sót khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4.

Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra Nghị quyết TW 4 ở Tuyên Quang

Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra Nghị quyết TW 4 ở Tuyên Quang

VOV.VN -Tuyên Quang là địa phương tập trung nhiệm vụ khắc phục hạn chế thiếu sót khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4.

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TW 4 tại Tuyên Quang
Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TW 4 tại Tuyên Quang

VOV.VN -Bà Tòng Thị Phóng đề nghị, Tuyên Quang tập trung khắc phục những khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TW 4 tại Tuyên Quang

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TW 4 tại Tuyên Quang

VOV.VN -Bà Tòng Thị Phóng đề nghị, Tuyên Quang tập trung khắc phục những khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Chủ tịch nước thăm khu di tích lịch sử Kim Bình (Tuyên Quang)
Chủ tịch nước thăm khu di tích lịch sử Kim Bình (Tuyên Quang)

Chủ tịch nước nhấn mạnh, với truyền thống của quê hương cách mạng, Kim Bình cần phát huy hơn nữa trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho bà con các dân tộc nơi đây.

Chủ tịch nước thăm khu di tích lịch sử Kim Bình (Tuyên Quang)

Chủ tịch nước thăm khu di tích lịch sử Kim Bình (Tuyên Quang)

Chủ tịch nước nhấn mạnh, với truyền thống của quê hương cách mạng, Kim Bình cần phát huy hơn nữa trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho bà con các dân tộc nơi đây.

Công an Tuyên Quang thực hiện Chỉ thị 03
Công an Tuyên Quang thực hiện Chỉ thị 03

(VOV) -Công an Tuyên Quang gắn thực hiện Cuộc vận động học tập, làm theo gương Bác với xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Công an Tuyên Quang thực hiện Chỉ thị 03

Công an Tuyên Quang thực hiện Chỉ thị 03

(VOV) -Công an Tuyên Quang gắn thực hiện Cuộc vận động học tập, làm theo gương Bác với xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Ý nghĩa lịch sử các sự kiện liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang
Ý nghĩa lịch sử các sự kiện liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang

Hội thảo kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang (2/4/1947- 2/4/2012 để lãnh đạo nhân dân cả nước trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

Ý nghĩa lịch sử các sự kiện liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang

Ý nghĩa lịch sử các sự kiện liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang

Hội thảo kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang (2/4/1947- 2/4/2012 để lãnh đạo nhân dân cả nước trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang nhận HCLĐ hạng Ba
Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang nhận HCLĐ hạng Ba

(VOV) -Những năm qua, công tác dân vận ở Tuyên Quang không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về quần chúng nhân dân.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang nhận HCLĐ hạng Ba

Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang nhận HCLĐ hạng Ba

(VOV) -Những năm qua, công tác dân vận ở Tuyên Quang không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về quần chúng nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc tại Tuyên Quang
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc tại Tuyên Quang

(VOV) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền các cấp tỉnh Tuyên Quang và bà con xã Tân Trào chủ động vươn lên để phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc tại Tuyên Quang

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc tại Tuyên Quang

(VOV) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền các cấp tỉnh Tuyên Quang và bà con xã Tân Trào chủ động vươn lên để phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết đồng bào dân tộc Tuyên Quang
Chủ tịch nước thăm, chúc Tết đồng bào dân tộc Tuyên Quang

VOV.VN -Chủ tịch nước hoan nghênh kết quả nổi bật về kinh tế xã hội tỉnh, nhất là hoàn thành vượt mức 21/21 chỉ tiêu đề ra.

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết đồng bào dân tộc Tuyên Quang

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết đồng bào dân tộc Tuyên Quang

VOV.VN -Chủ tịch nước hoan nghênh kết quả nổi bật về kinh tế xã hội tỉnh, nhất là hoàn thành vượt mức 21/21 chỉ tiêu đề ra.

Tuyên Quang có thêm 2 Phó Chủ tịch tỉnh mới
Tuyên Quang có thêm 2 Phó Chủ tịch tỉnh mới

VOV.VN -Thủ tướng cũng phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phạm Minh Huấn để nhận nhiệm vụ mới

Tuyên Quang có thêm 2 Phó Chủ tịch tỉnh mới

Tuyên Quang có thêm 2 Phó Chủ tịch tỉnh mới

VOV.VN -Thủ tướng cũng phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phạm Minh Huấn để nhận nhiệm vụ mới

Tuyên Quang sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị
Tuyên Quang sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị

VOV.VN -Việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị đã đi vào nề nếp, tạo sự chuyển biến về hành động.

Tuyên Quang sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị

Tuyên Quang sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị

VOV.VN -Việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị đã đi vào nề nếp, tạo sự chuyển biến về hành động.