Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dâng hương tưởng niệm Bác Hồ

Kỷ niệm 64 năm Quốc khánh 2/9  và 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 1/9, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã dâng hương tưởng nhớ Bác tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Trong không khí thành kính, thiêng liêng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dâng hương tại bàn thờ Bác ở nhà 67, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từ trần. Trước anh linh của Người, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hứa với Bác: toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thế hệ nối tiếp thế hệ sẽ làm hết sức mình để xây dựng nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh như tâm nguyện, mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi đi vào cõi vĩnh hằng.

Nhà sàn Bác Hồ trong khu Di tích Chủ Tịch Hồ Chí Minh luôn thu hút đông đảo du khách
trong và ngoài nước tới thăm

Nói chuyện với cán bộ, nhân viên Khu di tích, Tổng Bí thư khen ngợi những cố gắng của anh chị em Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc chăm sóc, giữ gìn những kỷ vật của Bác Hồ, đặc biệt là những kỷ vật gắn với những năm tháng cuối đời của Người. Qua đó, các thế hệ người Việt Nam, bạn bè quốc tế hiểu thêm về cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại suốt đời phấn đấu vì độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của mỗi người dân Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tấm gương đạo đức sáng ngời của Người. Mỗi cán bộ, nhân viên ở đây phải là tấm gương tiêu biểu, mỗi ngày làm một việc tốt, hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Đó là hành động thiết thực nhất  học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ông Bùi Kim Hồng, Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh hứa với Tổng Bí thư sẽ làm tốt nhiệm vụ bảo tồn, gìn giữ, tôn tạo những di sản văn hoá vô giá mà Bác Hồ để lại. Ông Bùi Kim Hồng cho biết: từ khi hoạt động đến nay, Khu di tích đã đón tiếp khoảng 50 triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến đây viếng Bác, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và con người Hồ Chí Minh. Ngày càng có nhiều người đến thăm viếng Bác.  Vừa qua, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Hồ Chí Minh ghi nhận những đóng góp to lớn của tập thể cán bộ, nhân viên khu di tích. Khu di tích đã được xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên