Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp các Đoàn đại biểu dự đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 28/9, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tiếp thân mật 4 đoàn khách quốc tế.

Đó là các vị khách: Đoàn đại biểu Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước do ông Xixavạt Kẹobunphăn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Chính trị Hiệp thương Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc do Phó Chủ tịch Trương Minh Dung làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia do ngài Minkhin, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba do ông Ruben Rodriguez làm Trưởng đoàn.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nhiệt liệt chào mừng các vị khách quốc tế tham dự Đại hội lần thứ 7 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đem đến cho nhân dân Việt Nam tình cảm, đoàn kết, gắn bó quốc tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư thông báo về tình hình xây dựng đất nước trong thời gian qua, khẳng định con đường xây dựng đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo thành sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng, phấn đấu sớm đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng kém phát triển trước năm 2010 và cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào cuối thập kỷ tới.

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức tương ứng của 4 nước Lào, Campuchia, Trung Quốc và Cuba ngày càng phát triển, mở rộng và đi vào chiều sâu, với sự thăm viếng trao đổi thường xuyên các đoàn cấp cao, các đoàn cán bộ, việc ký kết các văn bản thoả thuận hợp tác hữu nghị giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức tương ứng của 4 nước. Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức tương ứng của 4 nước phối hợp, hợp tác chặt chẽ hơn nữa, cả trong quan hệ song phương và quan hệ đa phương trên các diễn đàn quốc tế, vì sự nghiệp đại đoàn kết quốc tế và sự hợp tác hữu nghị chân thành giữa các dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Thông qua các Trưởng đoàn, Tổng Bí thư đã gửi lời chào, thăm hỏi đến các vị Lãnh đạo của các nước.

Tại buổi tiếp, các vị khách quốc tế bày tỏ niềm vinh dự được tham dự Đại hội lần thứ 7 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 10 của Đảng và chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, khẳng định tình đoàn kết gắn bó với nhân dân Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên