Tổng Bí thư thăm Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam

(VOV) -Tổng Bí thư đặt ra yêu cầu tập đoàn phát triển nhanh nhưng bền vững, bảo vệ môi trường thiên nhiên.

Sáng 6/4, tại Quảng Ninh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm, làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Cùng đi với Tổng Bí thư có lãnh đạo các ban của Đảng và một số Bộ, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác Trung ương đã đến kiểm tra công tác hoàn nguyên môi trường tại Công ty Cổ phần Than Núi Béo; khảo sát khu vực tháp giếng Dự án khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo nằm ở phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long.

Dự án hầm lò Núi Béo hoàn toàn do đội ngũ kỹ sư, công nhân mỏ Việt Nam thi công, có độ sâu 405m. Đây là một trong số các dự án thực hiện mục tiêu chuyển từ phương thức khai thác lộ thiên sang khai thác hầm lò của ngành than.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi kiểm tra

Tại buổi làm việc, báo cáo với Tổng Bí thư, ông Trần Xuân Hòa - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam cho biết, năm 2012, trong điều kiện nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, Đảng bộ tập đoàn đã tập trung lãnh đạo với nhiều Nghị quyết để thực hiện mục tiêu “kinh doanh đa ngành trên nền sản xuất than”, tích cực ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất. Nhờ vậy, tập đoàn vẫn khai thác được hơn 44 triệu tấn than cùng các loại tinh quặng đồng, đồng thỏi, kẽm thỏi. Sản xuất và tiêu thụ 6,25 tỷ kWh điện. Tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt gần 98.000 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với năm 2005 là năm đầu tiên chuyển sản hoạt động theo mô hình Tập đoàn. Vốn chủ sở hữu là 32.000 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần năm 2005; nộp ngân sách 13.880 tỷ đồng.

Việc chăm lo đời sống công nhân và người lao động được tập đoàn coi trọng, đặc biệt là thợ lò như: Chế độ tiền lương, hỗ trợ xây nhà ở tập thể, cải thiện điều kiện làm việc, chữa bệnh nghề nghiệp. Tiền lương bình quân của công nhân viên chức sản xuất than đạt 7,7 triệu đồng/người/tháng.

Hiện nay, trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam có 168 chi bộ, đảng bộ cơ sở với hơn 29.000 đảng viên sinh hoạt trực thuộc nhiều tổ chức đảng cấp trên cơ sở khác nhau như: Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội, Đảng bộ Tổng Công ty Đông Bắc và một số đảng bộ địa phương khác…

Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Than Quảng Ninh đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), trong đó cấp tập đoàn và chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đã thực hiện xong trong tháng 1/2013; các chi bộ và đảng viên đã thực hiện xong trong tháng 3 vừa qua và hoàn thiện hồ sơ báo cáo cấp trên theo quy định.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cán bộ, công nhân tập đoàn về đời sống, thu nhập, nhà ở, mô hình hoạt động của tổ chức đảng...

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính cho biết để giải quyết nhà ở cho công nhân tỉnh và tập đoàn đang phối hợp triển khai mô hình liên kết 4 nhà “Nhà nước- tỉnh- Tập đoàn và công nhân” khi xây dựng nhà ở.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, kỹ sư, công nhân toàn Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã không ngừng khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, học hỏi vươn lên bằng chính sức mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống vẻ vang.

Điều này càng có ý nghĩa quan trọng trong điều kiện kinh tế thế giới khó khăn, thị trường xuất khẩu của ngành bị ảnh hưởng.

Điều đáng mừng là tập đoàn đã tìm ra hướng đi như: Tái cấu trúc, sử dụng công nghệ mới, đẩy nhanh tiến độ cấp phép, giải quyết đầu ra…

Tổng Bí thư chia sẻ với cán bộ, công nhân ngành mỏ về những vất vả, nhọc nhằn trong công việc.

Tổng Bí thư yêu cầu, tập đoàn trong quá trình phát triển phải chú ý đảm bảo nhanh nhưng bền vững, rút ra những bài học kinh nghiệm của giai đoạn trước.

Bền vững tức là sản xuất ra phải bán được; giữ được môi trường, đảm bảo an toàn; chăm lo đời sống cho người lao động. Phát triển phải có quy hoạch, kế hoạch, phương án sản xuất và không phải là khai thác bằng mọi giá.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Trong giai đoạn hiện này và sắp tới phải phát triển theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Đây là tư tưởng lớn đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết Hội Nghị Trung ương 3, 4, 5 (khóa XI); Tổng Bí thư chúc đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản tiếp tục có những thành công mới, phát huy hơn nữa bản chất tiền phong của giai cấp công nhân vùng mỏ tiêu biểu cho giai cấp công nhân Việt Nam, góp phần đưa Quảng Ninh ngày càng đi lên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm gia đình công nhân tiêu biểu Hoàng Phó Bưởng, thợ lò bậc 6/6, Tổ trưởng sản xuất phân xưởng khai thác 2, Xí nghiệp than Giáp Khẩu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên