Tổng Bí thư thăm và làm việc tại Lạng Sơn

VOV.VN - Tổng Bí thư đề nghị: Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, Lạng Sơn cần phát huy tính chủ động, sáng tạo để thu hút các nguồn lực đầu tư.

Trong chuyến thăm, làm việc tại Lạng Sơn, chiều 22/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Là một tỉnh biên giới miền núi phía Bắc, trong 5 năm qua, Lạng Sơn đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh đi đúng hướng. Trong lĩnh vực nông nghiệp đã bước đầu hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tỷ lệ che phủ rừng đạt hơn 54%.

Tống Bí thư phát biểu trong cuộc gặp Ban thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Lạng Sơn
Tổng kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn năm 2014 đạt 3,5 tỷ USD, gấp 1,7 lần so với năm 2010, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương bình quân tăng hơn 16%.

Nhiều tuyến đường quan trọng ra các cửa khẩu, các bến bãi, kho hàng đã được nâng cấp để tạo thuận lợi thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn.

Tất cả các xã trong tỉnh đều có đường ô tô đến trung tâm xã, trong đó đường đến hơn 93% xã đã đi được 4 mùa.

Tỉnh Lạng Sơn nhận thấy rằng, tăng trưởng kinh tế vẫn chưa đạt so với mục tiêu kế hoạch đề ra và chưa bền vững.


Việc triển khai xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn còn chậm dù đã có gần 40 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Vấn đề xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn, lúng túng…

Tỉnh đề nghị Trung ương tiếp tục đầu tư phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu để thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đầu tư mở rộng, nâng cấp các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh.

Về việc chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, Tỉnh ủy Lạng Sơn chọn 3 đảng bộ trực thuộc để chỉ đạo đại hội điểm trong tháng 5 và tiến hành đại hội ở các đảng bộ trực thuộc còn lại trong tháng 7 và 8.

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Trung ương, Bộ Chính trị biểu dương những cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn trong 5 năm qua. Trong đó đã thực hiện được 19/23 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Kinh tế tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt khoảng 8,6% trong giai đoạn từ năm 2010-2015. Thu nhập bình quân đầu người gần 34 triệu đồng. Thu ngân sách năm 2014 đạt gần 6000 tỷ đồng.

Tổng Bí thư cho rằng trong điều kiện khó khăn Lạng Sơn vẫn có những bước phát triển tích cực và đang hé ra những hướng đi cho tỉnh trong thời gian tới.

Tổng Bí thư thăm xã Chi Lăng
Vào thời điểm hiện nay khi Lạng Sơn chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, Lạng Sơn cần phải đánh giá lại tiềm năng, lợi thế, rà soát lại quy hoạch, kế hoạch để đề ra hướng phát triển lâu dài, không chỉ cho 5 – 10 năm tới mà còn cho các nhiệm kỳ tiếp theo trong đó tập trung vào các khâu đột phá là kinh tế cửa khẩu và tiếp tục xây dựng nông thôn mới. Đồng thời khai thác lợi thế từ các tuyến quốc lộ qua tỉnh; phát triển đi sâu vào nông lâm nghiệp nhưng mà nông lâm nghiệp trình độ cao chất lượng cao, tập trung, chuyên canh, sản xuất lớn, đưa khoa học công nghệ vào, gắn với chế biến và tìm đầu ra xuất khẩu.

Bên cạnh đó, chú ý việc liên kết vùng, hợp tác với các địa phương bạn để bổ sung, hỗ trợ cho nhau, nhất là trục Lạng Sơn - Hà Nội - Quảng Ninh - Hải Phòng.

Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước về vốn, cơ chế, chính sách, Lạng Sơn cần phát huy tính chủ động, sáng tạo để thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng, kêu gọi các dự án đầu tư lớn tạo cú hích cho kinh tế của tỉnh.

Tổng Bí thư đánh giá: Trong công tác xây dựng Đảng, Lạng Sơn đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tập trung vào những khâu còn yếu kém để khắc phục, sửa chữa; nội bộ đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong dịp đại hội đảng bộ các cấp thực hiện tốt việc xây dựng, chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh, có đội ngũ tốt để lãnh đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết đã đề ra.

Tổng Bí thư đề nghị tỉnh Lạng Sơn giữ gìn ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng; công tác đối ngoại, xây dựng tình hữu nghị với các địa phương của Trung Quốc góp phần tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế, giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Phùng Văn Lít, thương binh hạng 1/4 tại thôn Làng Đồn và gia đình bà Chu Thị Vinh ở thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng làm kinh tế giỏi, hiện đang trồng 1600 cây na, 400 cây bưởi Diễn, trồng 6 sào lúa đem lại thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm.

Trước đó, sáng 22/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tìm hiểu thực tế xây dựng nông thôn mới và công tác xây dựng Đảng tại xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Trung Quốc
Nhiều hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Trung Quốc

VOV.VN - Bản tin thời sự sáng nay (9/4) có những nội dung đáng chú ý sau:

Nhiều hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Trung Quốc

Nhiều hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Trung Quốc

VOV.VN - Bản tin thời sự sáng nay (9/4) có những nội dung đáng chú ý sau:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc

VOV.VN - Trên đường rời Côn Minh bay về Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện cảm ơn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc

VOV.VN - Trên đường rời Côn Minh bay về Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện cảm ơn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình

Tổng Bí thư: "Mô hình trồng cây na trên núi đá là một sự sáng tạo"
Tổng Bí thư: "Mô hình trồng cây na trên núi đá là một sự sáng tạo"

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao mô hình trồng cây na dai trên núi đá của huyện Chi Lăng, đề nghị tổng kết để các địa phương tham khảo

Tổng Bí thư: "Mô hình trồng cây na trên núi đá là một sự sáng tạo"

Tổng Bí thư: "Mô hình trồng cây na trên núi đá là một sự sáng tạo"

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao mô hình trồng cây na dai trên núi đá của huyện Chi Lăng, đề nghị tổng kết để các địa phương tham khảo

Tổng Bí thư tiếp đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc
Tổng Bí thư tiếp đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc

VOV.VN -Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiệt liệt chào mừng Đoàn sang thăm Việt Nam. 

Tổng Bí thư tiếp đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc

Tổng Bí thư tiếp đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc

VOV.VN -Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiệt liệt chào mừng Đoàn sang thăm Việt Nam.