Tổng cục An ninh đẩy mạnh công tác thi đua

VOV.VN -Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị, Tổng cục An ninh tiếp tục đẩy mạnh thi đua, tạo sự chuyển biến về chất, thúc đẩy hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

Sáng 22/5, tại Hà Nội, Tổng cục An ninh, Bộ Công an tổ chức Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010 – 2015. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự.

Những năm qua, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của Tổng cục An ninh được triển khai đồng bộ, quyết liệt với nhiều nội dung, hình thức, đạt hiệu quả thiết thực. Trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn công tác, mỗi cán bộ, chiến sĩ Tổng cục An ninh có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động.
Tổng cục An ninh tổ chức Đại hội thi đua vì an ninh tổ quốc

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, 5 năm qua, cán bộ chiến sĩ Tổng cục An ninh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 4 Huân chương Hồ Chí Minh, 16 danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 294 Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Tổ quốc các hạng.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị, thời gian tới Tổng cục An ninh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, làm cho phong trào thi đua có sự chuyển biến về chất, thúc đẩy hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, đẩy mạnh phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc trong toàn Tổng cục gắn với phong trào thi đua “Công an nhân dân Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. 
Bộ trưởng Trần Đại Quang chúc mừng Tổng cục an ninh đạt những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua

Tiếp tục nghiên cứu, bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, quan tâm phát hiện nhân rộng các điển hình tiên tiến chú ý những nhân tố mới để phong trào thi đua có sức thu hút, lôi cuốn và lan tỏa trong toàn lực lượng; xây dựng phong cách người cán bộ chiến sỹ An ninh nhân dân cách mạng, tận tụy với công việc và gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Hồ Chí Minh- một nhà báo sắc sảo
Chủ tịch Hồ Chí Minh- một nhà báo sắc sảo

VOV.VN - Riêng trong tháng 1/1955, cùng với những trách nhiệm nặng nề, bận rộn, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn viết và cho đăng lên báo Đảng 32 bài báo

Chủ tịch Hồ Chí Minh- một nhà báo sắc sảo

Chủ tịch Hồ Chí Minh- một nhà báo sắc sảo

VOV.VN - Riêng trong tháng 1/1955, cùng với những trách nhiệm nặng nề, bận rộn, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn viết và cho đăng lên báo Đảng 32 bài báo

Học Bác, cán bộ trước hết hãy gần dân, lắng nghe dân
Học Bác, cán bộ trước hết hãy gần dân, lắng nghe dân

VOV.VN - “Chưa nói anh làm được gì nhưng gần dân là tôn trọng dân, lắng nghe ý kiến để tự sửa mình thì đã quý lắm rồi! Nhưng có cán bộ “sợ” tiếp xúc với dân”.

Học Bác, cán bộ trước hết hãy gần dân, lắng nghe dân

Học Bác, cán bộ trước hết hãy gần dân, lắng nghe dân

VOV.VN - “Chưa nói anh làm được gì nhưng gần dân là tôn trọng dân, lắng nghe ý kiến để tự sửa mình thì đã quý lắm rồi! Nhưng có cán bộ “sợ” tiếp xúc với dân”.

Đã 'mua' được chức, người ta phải tìm mọi cách 'thu hồi vốn'
Đã 'mua' được chức, người ta phải tìm mọi cách 'thu hồi vốn'

VOV.VN - PGS.TS Phạm Xanh: Những người có tham vọng quyền lực không trong sáng thì họ cũng sẽ sử dụng quyền lực có được không trong sáng.

Đã 'mua' được chức, người ta phải tìm mọi cách 'thu hồi vốn'

Đã 'mua' được chức, người ta phải tìm mọi cách 'thu hồi vốn'

VOV.VN - PGS.TS Phạm Xanh: Những người có tham vọng quyền lực không trong sáng thì họ cũng sẽ sử dụng quyền lực có được không trong sáng.

Chủ tịch nước gặp mặt người lao động tiêu biểu ngành dầu khí
Chủ tịch nước gặp mặt người lao động tiêu biểu ngành dầu khí

VOV.VN - Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tựu và sự phát triển vượt bậc của ngành dầu khí trong gần 40 năm qua.

Chủ tịch nước gặp mặt người lao động tiêu biểu ngành dầu khí

Chủ tịch nước gặp mặt người lao động tiêu biểu ngành dầu khí

VOV.VN - Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tựu và sự phát triển vượt bậc của ngành dầu khí trong gần 40 năm qua.

'Phải tránh là 'cái túi' đựng cán bộ yếu ở nơi khác đưa về“
'Phải tránh là 'cái túi' đựng cán bộ yếu ở nơi khác đưa về“

VOV.VN - “Phải tránh cho được việc như 'cái túi' đựng cán bộ thừa, cán bộ yếu hoặc cán bộ sắp nghỉ hưu từ nơi khác đưa về”

'Phải tránh là 'cái túi' đựng cán bộ yếu ở nơi khác đưa về“

'Phải tránh là 'cái túi' đựng cán bộ yếu ở nơi khác đưa về“

VOV.VN - “Phải tránh cho được việc như 'cái túi' đựng cán bộ thừa, cán bộ yếu hoặc cán bộ sắp nghỉ hưu từ nơi khác đưa về”

"Mỗi cán bộ, đảng viên cố gắng xứng đáng là công bộc của dân..."
"Mỗi cán bộ, đảng viên cố gắng xứng đáng là công bộc của dân..."

VOV.VN -Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Bác Hồ, đã nhắc lại những lời dạy của Người

"Mỗi cán bộ, đảng viên cố gắng xứng đáng là công bộc của dân..."

"Mỗi cán bộ, đảng viên cố gắng xứng đáng là công bộc của dân..."

VOV.VN -Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Bác Hồ, đã nhắc lại những lời dạy của Người