TPHCM họp chuyên đề góp ý sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Các đại biểu tập trung góp ý nhiều về chương liên quan đến tổ chức bộ máy Nhà nước như: Chức năng của HĐND, UBND…

Sáng 1/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP HCM khóa 8 khai mạc kỳ họp thứ VIII. Đây là kỳ họp chuyên đề về “Lấy ý kiến đại biểu về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”. Ngay trong buổi sáng khai mạc, các đại biểu đã chia tổ thảo luận, góp ý cho dự thảo này.

Các đại biểu tập trung góp ý nhiều về chương liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước như: chức năng của HĐND, UBND, việc xây dựng chính quyền địa phương… Cụ thể trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chưa đề cập đến vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ của HĐND; chỉ đề cập chức năng quản lý hành chính mà chưa đề cập chức năng quản lý kinh tế của UBND; chưa quy định rõ về việc xây dựng chính quyền địa phương, chính quyền đô thị.

Nhiều đại biểu đánh giá cao chương 2 nói về quyền con người đã được đặt đúng vị trí, đề cao tầm quan trọng của vấn đề này. Tuy nhiên, dự thảo cần bổ sung thêm những khái niệm về quyền con người, quyền công dân trước khi đưa ra những quy định. Một số đại biểu cũng đề nghị là cần thành lập một cơ quan xử lý những vi phạm về Hiến pháp của các tập thể, cá nhân...

Kỳ họp chuyên đề lần này của HĐND TPHCM sẽ kết thúc vào chiều 1/3. Ngoài việc góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp, các đại biểu cũng sẽ xem xét để thông qua một số tờ trình về kết thúc thu phí ở một số tuyền đường, về lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp
Lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Bộ Chính trị chỉ thị lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp từ ngày 2/1/2013 và kết thúc vào ngày 31/3/2013

Lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Bộ Chính trị chỉ thị lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp từ ngày 2/1/2013 và kết thúc vào ngày 31/3/2013

Hà Nội làm tốt việc lấy ý kiến đóng góp sửa đổi Hiến pháp
Hà Nội làm tốt việc lấy ý kiến đóng góp sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố tiếp tục lắng nghe các ý kiến đóng góp tinh hoa, tiêu biểu cho trí tuệ của nhân dân.

Hà Nội làm tốt việc lấy ý kiến đóng góp sửa đổi Hiến pháp

Hà Nội làm tốt việc lấy ý kiến đóng góp sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố tiếp tục lắng nghe các ý kiến đóng góp tinh hoa, tiêu biểu cho trí tuệ của nhân dân.

Cụ thể hóa chế định quản lý và sử dụng đất trong Hiến pháp
Cụ thể hóa chế định quản lý và sử dụng đất trong Hiến pháp

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý thông qua việc quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng.

Cụ thể hóa chế định quản lý và sử dụng đất trong Hiến pháp

Cụ thể hóa chế định quản lý và sử dụng đất trong Hiến pháp

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý thông qua việc quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng.

Nhà khoa học, chuyên gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
Nhà khoa học, chuyên gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - Các đại biểu tập trung góp ý vào các chương có liên quan đến quyền con người và việc tổ chức bộ máy Nhà nước.

Nhà khoa học, chuyên gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Nhà khoa học, chuyên gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - Các đại biểu tập trung góp ý vào các chương có liên quan đến quyền con người và việc tổ chức bộ máy Nhà nước.

Hiến pháp cần khẳng định rõ chủ quyền Việt Nam
Hiến pháp cần khẳng định rõ chủ quyền Việt Nam

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cần khẳng định rõ chủ quyền của Việt Nam đối với đất liền, vùng trời, vùng biển, hải đảo...

Hiến pháp cần khẳng định rõ chủ quyền Việt Nam

Hiến pháp cần khẳng định rõ chủ quyền Việt Nam

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cần khẳng định rõ chủ quyền của Việt Nam đối với đất liền, vùng trời, vùng biển, hải đảo...

Nên bổ sung quy định bảo đảm việc thực hiện quyền công dân
Nên bổ sung quy định bảo đảm việc thực hiện quyền công dân

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cần xác định rõ ràng, cụ thể về quyền con người và quyền công dân là để khẳng định bản chất của Nhà nước ta.

Nên bổ sung quy định bảo đảm việc thực hiện quyền công dân

Nên bổ sung quy định bảo đảm việc thực hiện quyền công dân

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cần xác định rõ ràng, cụ thể về quyền con người và quyền công dân là để khẳng định bản chất của Nhà nước ta.

Tọa đàm trực tuyến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
Tọa đàm trực tuyến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Các chuyên gia tập trung phân tích nội dung dự thảo cũng như các điểm mới từ đó để có thể những ý kiến đóng góp xác đáng.

Tọa đàm trực tuyến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Tọa đàm trực tuyến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Các chuyên gia tập trung phân tích nội dung dự thảo cũng như các điểm mới từ đó để có thể những ý kiến đóng góp xác đáng.