Trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tiểu đội 11 cô gái sông Hương

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Bày tỏ kính trọng, học tập và làm theo tấm gương của 11 nữ du kích sông Hương, mỗi người chúng ta cần làm tốt việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ.

Sáng nay (28/4), tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho tiểu đội 11 cô gái sông Hương thuộc lực lượng vũ trang thành phố Huế đã đi vào huyền thoại với những chiến công hiển hách trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới dự.

11 cô gái sông Hương nguyên là tiểu đội dân quân xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong chiến dịch Mậu Thân 1968, đêm 30 Tết, tiểu đội 11 cô gái Sông Hương chia làm ba tổ dẫn ba cánh quân vào thành phố Huế đánh úp khiến địch không kịp trở tay. Ngày 12/2/1968, tiểu đội 11 cô gái sông Hương chia làm ba tổ cùng Tiểu đoàn 10 bộ binh đập tan đợt phản kích của một tiểu đoàn Mỹ có nhiều xe bọc thép và máy bay chiến đấu yểm trợ, diệt 70 lính và 4 xe tăng, thu nhiều vũ khí của địch. Chiến công của 11 cô gái sông Hương góp phần cùng với quân và dân ta đã làm chủ thành phố Huế trong 26 ngày đêm, được Bác Hồ gửi thư khen. 6 nữ du kích sông Hương đã anh dũng hy sinh trong các cuộc chiến đấu bảo vệ thành phố Huế. Hiện 5 người còn sống. Tiểu đội trưởng Phạm Thị Liên đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trân trọng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tiểu đội 11 cô gái Sông Hương.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định những thành tích của tiểu đội 11 cô gái sông Hương là đặc biệt xuất sắc, hành động của các chị thực sự anh hùng, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Chủ tịch nước nhấn mạnh: bày tỏ kính trọng, học tập và làm theo tấm gương của 11 nữ du kích sông Hương, mỗi người chúng ta cần làm tốt việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ. Nhưng như thế chưa đủ. Chúng ta cần nỗ lực hơn nữa để xây dựng đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Đó là cách đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đó là mệnh lệnh của Tổ quốc, mệnh lệnh từ trái tim của chúng ta, là mong muốn của 11 cô gái sông Hương anh hùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên