Trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Hàn Quốc

Ngài Im Hong Jea được trao tặng Huân chương vì những đóng góp tích cực trong việc tăng cường tình hữu nghị và sự hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Ngày 5/3 tại Hà Nội, được sự uỷ nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Bộ Ngoại giao tổ chức lễ trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam, Ngài Im Hong Jea. Dự lễ có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm.

Trao Huân chương cho Ngài Im Hong Jea

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhiệt liệt chúc mừng Ngài Đại sứ Im Hong Jea kết thúc thành công nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Phó Thủ tướng khẳng định, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn ghi nhận và đánh giá cao những tình cảm thân thiện, sự đóng góp tích cực, hiệu quả của Ngài Đại sứ trong việc tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần mở rộng, phát triển trên mọi lĩnh vực, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, trở thành quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược”.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh: Trong hơn 2 năm qua, Ngài Đại sứ đã tích cực ủng hộ các hoạt động ngoại giao văn hoá của Việt Nam, chủ động quan tâm cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, tích cực giúp đỡ các địa phương 2 nước mở rộng quan hệ…

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm mong rằng, trong thời gian tới dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, Ngài Đại sứ vẫn tiếp tục góp phần vun đắp cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và quan hệ đối tác hợp tác Việt – Hàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Ngài Đại sứ Im Hong Jea khẳng định, được nhận Huân chương Hữu nghị - phần thưởng cao quý của Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là vinh dự lớn lao đối với cá nhân ông cũng như cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam. Ngài Đại sứ nêu rõ, Việt Nam và Hàn Quốc không chỉ có mối quan hệ tốt đẹp song phương mà còn có mối quan hệ gắn kết trong các diễn đàn đa phương. Khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN và Hàn Quốc là Chủ tịch G20 thì hai nước còn có rất nhiều tiềm năng, phối hợp đề ra sáng kiến để cùng giải quyết các vấn đề chung của thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên