Tri ân anh hùng liệt sĩ Ngục Kon Tum

Sau gần 3 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu 80 năm đấu tranh lưu huyết Ngục Kon Tum đã nhận được gần 13.000 bài dự thi

Nhân kỷ niệm 80 năm cuộc đấu tranh lưu huyết Ngục Kon Tum (12/12), tối 11/12, tại di tích lịch sử Ngục Kon Tum, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức chương trình "Lửa hồng đất ngục" và trao giải cuộc thi tìm hiểu 80 năm đấu tranh lưu huyết Ngục Kon Tum.

Tham dự chương trình có các vị lãnh đạo tỉnh và con, cháu của nhiều chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại nhà lao Kon Tum những năm 1930- 1931, cùng hơn 700 đoàn viên thanh niên đại diện cho thế hệ trẻ địa phương.

Để lại ấn tượng sâu sắc trong đêm Tri ân các anh hùng liệt sĩ là nội dung kịch bản truyền thống “Lửa hồng đất ngục”, tái hiện lại những tấm lòng kiên trung, bất khuất của các chiến sĩ Cộng sản trước sự tàn bạo của đế quốc, thực dân. Hơn 1.000 hoa đăng đã được thả xuống dòng sông Đắc Bla thể hiện sự biết ơn của thế hệ trẻ. Tham gia chương trình, Đại úy Nguyễn Văn Biên, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum xúc động nói: “Tôi rất xúc động, cảm giác vinh dự, tự hào đối với tinh thần của dân tộc, tinh thần của các lớp cha anh đi trước. Bản thân tôi thay mặt cho sĩ quan trẻ đang công tác trong lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum nguyện cố gắng phấn đấu hết sức mình, tiếp bước cha anh, đóng góp sức trẻ của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Sau gần 3 tháng phát động, với đối tượng là học sinh, sinh viên, Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu 80 năm đấu tranh lưu huyết Ngục Kon Tum đã nhận được gần 13.000 bài dự thi của 25 đơn vị, trường học. Nhiều bài dự thi trình bày công phu, thể hiện được sự am hiểu lịch sử địa phương và lòng tri ân sâu sắc những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày vẫn dũng cảm, kiên trung đấu tranh vì độc lập, tự do của tổ quốc.

Ban tổ chức đã trao giấy khen và phần thưởng cho 33 cá nhân và tập thể. Sinh viên Biện Thị Thủy Nguyên, lớp K208- Du lịch, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đạt giải nhất cuộc thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên