Triển khai các Nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4

Muốn hiến pháp, pháp luật, nghị quyết của Quốc hội vào đi vào cuộc sống thì phải tăng cường công tác giám sát…

Sáng 4/2, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai các Nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIII. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến dự và phát biểu chỉ đạo. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến các Đoàn đại biểu Quốc hội 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đây là lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị quán triệt các nghị quyết của Quốc hội nhằm phát huy trách nhiệm, nâng cao vai trò, vị trí của các cơ quan dân cử, góp phần đảm bảo các quyết sách của Quốc hội được thực thi nghiêm túc, đem lại hiệu quả trong thực tế.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, đây là việc làm cụ thể nhằm triển khai Nghị quyết của Quốc hội về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Mục tiêu của Hội nghị nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng công tác giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong việc đảm bảo những chủ trương, nghị quyết của Quốc hội được các ngành, các cấp quán triệt và triển khai kịp thời, đem lại tác dụng thực tế trong đời sống xã hội.

Quang cảnh Hội nghị của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2012 (Ảnh: Báo Hải quan)

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, ngay sau Hội nghị này, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp cần phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm; chủ động, tích cực, giám sát các bộ, ngành, địa phương thực thi các Nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 vừa qua; góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời nâng cao hiệu quả, hiệu lực của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng chỉ rõ, quá trình giám sát của các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và từng đại biểu Quốc hội đối với các ngành, các cấp trong việc triển khai Nghị quyết sẽ phát hiện ra những điểm còn vướng mắc về cơ chế, chính sách, điều kiện thực tế; đồng thời cũng cho thấy những nơi chưa làm đúng, làm chưa tốt, chưa chủ động tích cực thực hiện trách nhiệm của mình đối với nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Muốn hiến pháp, pháp luật, nghị quyết của Quốc hội vào đi vào cuộc sống thì phải tăng cường công tác giám sát của các đại biểu Quốc hội, của các cơ quan của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp để xem Chính phủ, hệ thống chính quyền hành pháp của cả nước tổ chức thắng lợi nghị quyết của Đảng, Nhà nước tức là của Quốc hội thế nào để bảo đảm các văn bản này thức hiện thắng lợi trong cuộc sống”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị nhân dịp này, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp mở rộng việc giám sát, kiểm tra, rà soát việc thực hiện, triển khai toàn bộ những chủ trương, quyết sách của Quốc hội khóa XIII từ Kỳ họp thứ 1 đến nay; đánh giá tổng quan, rút kinh nghiệm trong công tác lập hiến, lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Tại hội nghị, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đã tập truing thảo luận, nêu rõ nhiệm vụ cần phải tập trung giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Đồng thời, cũng tăng cường giám sát công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiêm sát Nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013; cũng như các nội dung liên quan đến các vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIII và nhiều vấn đề quan trong khác...

Nhiều ý kiến cũng đề nghị, trong quá trình giám sát, các Đoàn đại biểu Quốc hội cần chỉ rõ những cơ quan, tổ chức, cá nhân cụ thể trong các báo cáo để xác định trách nhiệm; không nên chỉ đánh giá, nêu trách nhiệm một cách chung chung để đảm bảo chất lượng của hoạt động giám sát. Trong quá trình giám sát, cần đánh giá, phân tích, làm rõ những khó khăn cũng trách nhiệm của các bộ, ngành trung ương, chính quyền địa phương trong việc triển khai các Nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp vừa qua. Trên cơ sở đó, có báo cáo, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện Nghị quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 dự án Luật
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 dự án Luật

(VOV) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai và Luật Khoa học và công nghệ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 dự án Luật

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 dự án Luật

(VOV) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai và Luật Khoa học và công nghệ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 14
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 14

(VOV) -Một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của 5 dự án Luật sẽ được tập trung thảo luận

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 14

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 14

(VOV) -Một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của 5 dự án Luật sẽ được tập trung thảo luận

Đề nghị đại biểu Quốc hội góp ý sửa đổi Hiến pháp
Đề nghị đại biểu Quốc hội góp ý sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Đại biểu Quốc hội cần dành thời gian nghiên cứu, chắt lọc ý kiến đóng góp sửa đổi Hiến pháp

Đề nghị đại biểu Quốc hội góp ý sửa đổi Hiến pháp

Đề nghị đại biểu Quốc hội góp ý sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Đại biểu Quốc hội cần dành thời gian nghiên cứu, chắt lọc ý kiến đóng góp sửa đổi Hiến pháp

Đảng bộ Văn phòng Quốc hội tổng kết công tác 2012
Đảng bộ Văn phòng Quốc hội tổng kết công tác 2012

(VOV) -Đảng bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Đảng bộ Văn phòng Quốc hội tổng kết công tác 2012

Đảng bộ Văn phòng Quốc hội tổng kết công tác 2012

(VOV) -Đảng bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp
Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Các đại biểu thẳng thắn bày tỏ quan điểm không chỉ về lĩnh vực đối ngoại, mà toàn bộ nội dung Hiến pháp.

Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Các đại biểu thẳng thắn bày tỏ quan điểm không chỉ về lĩnh vực đối ngoại, mà toàn bộ nội dung Hiến pháp.

Văn phòng Quốc hội cần đổi mới toàn diện
Văn phòng Quốc hội cần đổi mới toàn diện

(VOV) -Chủ tịch Quốc hội: Năm 2013 cần nỗ lực nghiên cứu, đóng góp ý kiến có chất lượng về nội dung sửa đổi hiến pháp năm 1992

Văn phòng Quốc hội cần đổi mới toàn diện

Văn phòng Quốc hội cần đổi mới toàn diện

(VOV) -Chủ tịch Quốc hội: Năm 2013 cần nỗ lực nghiên cứu, đóng góp ý kiến có chất lượng về nội dung sửa đổi hiến pháp năm 1992