Trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam tại Ninh Bình

Triển lãm trưng bày gần 100 bản đồ và nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế. 

Chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), 129 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2015), từ ngày 26-28/4, tại sân lễ hội Trường Yên, huyện Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý."

Triển lãm trưng bày gần 100 bản đồ và nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế. 

(Ảnh minh họa: Lan Anh/TTXVN)


Đặc biệt, triển lãm giới thiệu đến người xem nhiều tư liệu quý gồm các văn bản Hán Nôm, Việt ngữ, Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam, chính quyền Pháp ở Đông Dương ban hành từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20; các Châu bản triều Nguyễn quản lý, xác lập, thực thi chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong các năm từ 1802 đến 1945; các tư liệu, ấn phẩm do các nước phương Tây biên soạn, xuất bản từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19 liên quan đến chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; văn bản hành chính của chính quyền Việt Nam Cộng hòa ban hành giai đoạn 1954-1975; văn bản hành chính của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành từ năm 1975 đến nay.

Bản đồ và tư liệu trưng bày tại triển lãm là một phần bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, cho thấy các nhà nước Việt Nam từ thời kỳ phong kiến đến nay đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và nhiều vùng biển đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam. 

Đó là một quá trình liên tục, lâu dài, diễn ra trong hòa bình, được ghi nhận trong nhiều nguồn sử liệu của Việt Nam và các nước, đặc biệt là những tư liệu, bản đồ được soạn, vẽ, xuất bản từ trước đến nay ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son khẳng định triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa là một hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thông qua các tư liệu, hiện vật lịch sử được công bố.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tập huấn 3 chuyên đề chính về công tác tuyên truyền biển, đảo trong tình hình mới cho các phóng viên, nhà báo, các cộng tác viên, báo cáo viên./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và chiến thắng 30/4
Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và chiến thắng 30/4

Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và chiến thắng 30/4

Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và chiến thắng 30/4

Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Tuổi trẻ Kon Tum tọa đàm kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam
Tuổi trẻ Kon Tum tọa đàm kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam

VOV.VN - Các đoàn viên – thanh niên tỉnh Kon Tum tham gia buổi tọa đàm như được sống lại với những giờ phút lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Tuổi trẻ Kon Tum tọa đàm kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam

Tuổi trẻ Kon Tum tọa đàm kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam

VOV.VN - Các đoàn viên – thanh niên tỉnh Kon Tum tham gia buổi tọa đàm như được sống lại với những giờ phút lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Về Tà Thiết, thăm Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam
Về Tà Thiết, thăm Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam

VOV.VN -Hình thành và tồn tại trong một thời gian ngắn, căn cứ Tà Thiết có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong kháng chiến chống Mỹ.

Về Tà Thiết, thăm Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam

Về Tà Thiết, thăm Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam

VOV.VN -Hình thành và tồn tại trong một thời gian ngắn, căn cứ Tà Thiết có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong kháng chiến chống Mỹ.

Tổ chức lễ diễu binh kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam
Tổ chức lễ diễu binh kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam

VOV.VN -Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng Miền Nam gồm các hoạt động chính là lễ dâng hương tưởng niệm và mít tinh, diễu binh, diễu hành, bắn pháo hoa

Tổ chức lễ diễu binh kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam

Tổ chức lễ diễu binh kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam

VOV.VN -Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng Miền Nam gồm các hoạt động chính là lễ dâng hương tưởng niệm và mít tinh, diễu binh, diễu hành, bắn pháo hoa

Hà Nội bắn pháo hoa 5 điểm chào mừng Giải phóng miền Nam 30/4
Hà Nội bắn pháo hoa 5 điểm chào mừng Giải phóng miền Nam 30/4

VOV.VN - 3  trận địa pháo hoa tầm cao sẽ bắn ở khu vực Bưu điện Hà Nội, Hồ Văn Quán và khu vực Trung tâm vườn hoa thị xã Sơn Tây.

Hà Nội bắn pháo hoa 5 điểm chào mừng Giải phóng miền Nam 30/4

Hà Nội bắn pháo hoa 5 điểm chào mừng Giải phóng miền Nam 30/4

VOV.VN - 3  trận địa pháo hoa tầm cao sẽ bắn ở khu vực Bưu điện Hà Nội, Hồ Văn Quán và khu vực Trung tâm vườn hoa thị xã Sơn Tây.

Các hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Các hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

VOV.VN - Năm 2015, kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là sự kiện chính trị-văn hóa quan trọng.

Các hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Các hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

VOV.VN - Năm 2015, kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là sự kiện chính trị-văn hóa quan trọng.