Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm và làm việc tại Séc

VOV.VN - Qua các cuộc tiếp xúc với chính giới Séc và các chuyến thăm tìm hiểu thực tế, bà Trương Thị Mai ấn tượng với vai trò, vị thế của cộng đồng người Việt.

Chiều tối 18/9, trong khuôn khổ chuyến thăm Cộng hòa Séc, đoàn đại biểu Việt Nam do bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ chính trị - Bí thư Trung ương Đảng- Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hội người Việt Nam và các đoàn thể người Việt Nam tại Séc.

Đoàn đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng và giải đáp một số thắc mắc của bà con liên quan tới tình hình ở trong nước và công tác đối với Việt kiều ở nước ngoài.

Bà Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Đình Thắng - Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đã báo cáo vắn tắt về hoạt động của của các hội, đoàn thể người Việt Nam, cũng như đời sống, sinh hoạt cộng đồng tại Séc.

Ông Thắng cho biết kể từ khi bắt đầu hình thành tại Séc cách đây 6 thập kỷ, cộng đồng người Việt tại đây đã phát triển không ngừng và trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ ba tại Séc sau Ukraine và Slovakia.

Người Việt đã từng bước hội nhập vào xã hội nước sở tại và được chính phủ Séc công nhận là một trong 14 dân tộc thiểu số tại nước này.

Ông Thắng nhấn mạnh trong những năm gần đây, mặc dù tình hình kinh doanh tại Séc ngày một khó khăn, nhưng bà con người Việt tại đây vẫn tìm cách thích nghi, bám trụ và tập trung đầu tư cho các thế hệ tương lai.

Các hội, đoàn cùng chung tay xây dựng cộng đồng làm sao hội nhập tốt với xã hội nước sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, gắn bó với quê hương đất nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trương Thị Mai đánh giá cao mô hình tổ chức, hoạt động của Hội người Việt Nam tại Séc do đã tập hợp và phát triển thành một mạng lưới các chi hội, đoàn thể thành viên trực thuộc tại hầu hết các tỉnh, thành của Séc.

Các hoạt động đều đa dạng, thu hút đông đảo người Việt và thậm chí người Séc tham gia, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và thúc đẩy sự hội nhập của người Việt tại Séc.

Bà Trương Thị Mai cho biết, qua các cuộc tiếp xúc với chính giới Séc và qua các chuyến thăm tìm hiểu thực tế tại một số địa phương của Séc, bà rất ấn tượng với vai trò, vị thế của cộng đồng người Việt tại đây.

“Điều vui mừng mà tôi cảm thấy là cộng đồng ở đây có một sự đoàn kết vô cùng mạnh mẽ, công việc làm ăn cơ bản thuận lợi. Điều quan trọng nhất là cơ sở pháp lý của đa số người Việt sinh sống tại Séc đã được thừa nhận. Chúng ta đã trở thành thành cộng đồng dân tộc thứ 14 của Séc”.

Bà Trương Thị Mai chụp ảnh lưu niệm cùng Cộng đồng người Việt tại Séc

Bà Trương Thị Mai cho hay, đã có làm việc với hai đảng Xã hội Dân chủ Séc (CSSD) và đảng Cộng sản Séc-Morava (KCSM). Họ ghi nhận cộng đồng người Việt cần cù, chăm chỉ, chịu khó làm ăn. Các cháu thanh thiếu niên chăm chỉ học hành, và được đánh giá rất là cao.

“Những thông tin đó mang lại cho chúng tôi niềm vui, xin chúc mừng sự thành đạt của bà con cộng đồng tại Séc”, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chia sẻ.

Bà Trương Thị Mai đề nghị lãnh đạo hội tiếp tục quan tâm nhiều hơn tới công tác cộng đồng, đặc biệt là công tác giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có tiếng Việt, khuyến khích, động viên bà con đoàn kết, vượt qua khó khăn, sống và làm ăn theo luật pháp nước sở tại, đồng thời hướng về quê hương, đất nước.

Tại buổi làm việc, bà Trương Thị Mai cũng đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và trả lời một số câu hỏi của bà con liên quan tới cuộc chiến chống tham nhũng, quan điểm của Việt Nam về giải quyết tranh chấp hiện nay ở Biển Đông và chính sách tiếp tục hỗ trợ bà con Kiều bào ở nước ngoài.

Trước đó cùng ngày, bà Trương Thị Mai và đoàn Ban Dân vận Trung ương đã tới thăm và tặng quà Trung Thu cho các cháu thiếu nhi Nhà trẻ Sen Việt, thăm Niệm Phật đường và đại siêu thị Tam Đa (TAMDA Foods) trong Trung tâm thương mại Sa Pa.

Đoàn cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hội hữu nghị Séc-Việt. Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Trương Mạnh Sơn đã tham dự các hoạt động của đoàn.

Sáng ngày 19/9, đoàn lên đường về nước, kết thúc chuyến thăm và làm việc 5 ngày tại Cộng hòa Séc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Trương Thị Mai: Mong truyền thông ủng hộ phụ nữ tham gia chính trị
Bà Trương Thị Mai: Mong truyền thông ủng hộ phụ nữ tham gia chính trị

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai mong muốn các cơ quan truyền thông làm tốt vai trò đồng hành, ủng hộ sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

Bà Trương Thị Mai: Mong truyền thông ủng hộ phụ nữ tham gia chính trị

Bà Trương Thị Mai: Mong truyền thông ủng hộ phụ nữ tham gia chính trị

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai mong muốn các cơ quan truyền thông làm tốt vai trò đồng hành, ủng hộ sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

Bà Trương Thị Mai giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương
Bà Trương Thị Mai giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương

VOV.VN - Thay mặt Bộ Chính trị, ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư trao quyết định phân công bà Trương Thị Mai giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Bà Trương Thị Mai giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Bà Trương Thị Mai giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương

VOV.VN - Thay mặt Bộ Chính trị, ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư trao quyết định phân công bà Trương Thị Mai giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại Bắc Ninh
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại Bắc Ninh

VOV.VN - Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tin tưởng, Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại Bắc Ninh

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại Bắc Ninh

VOV.VN - Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tin tưởng, Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Nga
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Nga

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên ở thăm Nga, đoàn đã có một số hoạt động dành cho cộng đồng Việt Nam và những người bạn Nga thân thiết với nhân dân Việt Nam. 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Nga

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Nga

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên ở thăm Nga, đoàn đã có một số hoạt động dành cho cộng đồng Việt Nam và những người bạn Nga thân thiết với nhân dân Việt Nam.