Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại Yên Bái

VOV.VN - Về việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4, ông Thưởng đề nghị, Tỉnh ủy Yên Bái cần nhận diện những biểu hiện suy thoái đạo đức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cấp

Sáng 27/9, tại Yên Bái, Đoàn công tác do ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái. 

Báo cáo với Đoàn công tác, bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho biết, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016, Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức làm việc với các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc để rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc
Theo đó, tỉnh đã tổ chức 3 hội nghị học tập Nghị quyết ở cấp tỉnh, 100% tổ chức đảng cơ sở hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết với 98% cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Trong đợt này, Tỉnh ủy Yên Bái đề xuất Đoàn công tác kiểm tra tại 8 đảng bộ trực thuộc, là: khối các cơ quan tỉnh, Công an tỉnh, thành phố Yên Bái và các huyện: Lục Yên, Văn Yên, Mù Cang Chải, Nghĩa Lộ và Trấn Yên.

Sau khi công bố Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và phổ biến Kế hoạch kiểm tra, gợi ý nội dung kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ: “Trong đợt kiểm tra lần này, chúng ta cần nhìn nhận, đánh giá những điều đã làm được, những điều chưa làm được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa 11 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ông Võ Văn Thưởng cũng lưu ý, trên cơ sở kiểm tra, tỉnh Yên Bái cần rút ra những bài học kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp để thực hiện trong thời gian tới. Bên cạnh chương trình hành động của tập thể thì có việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch của từng cá nhân. Trong công tác kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở các cấp, cần nhận diện cho đúng những biểu hiện suy thoái đạo đức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ở tất cả các cấp trong thời gian qua và sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phải đặt mục tiêu hàng đầu là đẩy lùi suy thoái chính trị, đạo đức
Phải đặt mục tiêu hàng đầu là đẩy lùi suy thoái chính trị, đạo đức

VOV.VN - Theo đại biểu Lê Hoàng Phụng, trong xây dựng Đảng, phải đặt mục tiêu hàng đầu là đẩy lùi suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên.

Phải đặt mục tiêu hàng đầu là đẩy lùi suy thoái chính trị, đạo đức

Phải đặt mục tiêu hàng đầu là đẩy lùi suy thoái chính trị, đạo đức

VOV.VN - Theo đại biểu Lê Hoàng Phụng, trong xây dựng Đảng, phải đặt mục tiêu hàng đầu là đẩy lùi suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên.

Ban Tuyên giáo quán triệt Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng
Ban Tuyên giáo quán triệt Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng

VOV.VN - Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Ban Tuyên giáo quán triệt Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng

Ban Tuyên giáo quán triệt Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng

VOV.VN - Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

"Phải đánh giá đúng tình hình suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống"
"Phải đánh giá đúng tình hình suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống"

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh điều này tại buổi làm việc với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. 

"Phải đánh giá đúng tình hình suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống"

"Phải đánh giá đúng tình hình suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống"

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh điều này tại buổi làm việc với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Lào
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Lào

VOV.VN - Buổi tiếp nhân dịp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa DCND Lào sang nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Lào

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Lào

VOV.VN - Buổi tiếp nhân dịp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa DCND Lào sang nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

BCH Trung ương khóa mới phải loại bỏ được đảng viên suy thoái
BCH Trung ương khóa mới phải loại bỏ được đảng viên suy thoái

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Để chống tham nhũng, các thành viên BCH khóa tới phải là những người đầu tiên dám hành động bảo vệ lợi ích trong sáng của Đảng

BCH Trung ương khóa mới phải loại bỏ được đảng viên suy thoái

BCH Trung ương khóa mới phải loại bỏ được đảng viên suy thoái

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Để chống tham nhũng, các thành viên BCH khóa tới phải là những người đầu tiên dám hành động bảo vệ lợi ích trong sáng của Đảng

Ông Trương Minh Tuấn chính thức kiêm nhiệm Phó ban Tuyên giáo TƯ
Ông Trương Minh Tuấn chính thức kiêm nhiệm Phó ban Tuyên giáo TƯ

VOV.VN - Bộ Thông tin-Truyền thông vừa công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công Bộ trưởng Trương Minh Tuấn kiêm nhiệm Phó Ban Tuyên giáo TƯ

Ông Trương Minh Tuấn chính thức kiêm nhiệm Phó ban Tuyên giáo TƯ

Ông Trương Minh Tuấn chính thức kiêm nhiệm Phó ban Tuyên giáo TƯ

VOV.VN - Bộ Thông tin-Truyền thông vừa công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công Bộ trưởng Trương Minh Tuấn kiêm nhiệm Phó Ban Tuyên giáo TƯ