Tư tưởng Hồ Chí Minh: Giá trị nhân văn và phát triển

VOV.VN - Các tham luận tập trung làm sáng tỏ hơn nữa những luận điểm, tư tưởng cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng giá trị nhân văn, phát triển.

Hướng tới kỉ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 8/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị nhân văn và phát triển”.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, cùng đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học tham dự hội thảo.

Ông Đinh Thế Huynh phát biểu tại hội thảo
Các tham luận tại hội thảo tập trung làm sáng tỏ hơn nữa những luận điểm, tư tưởng cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng giá trị nhân văn, phát triển, đồng thời thấy được ý nghĩa to lớn của những tư tưởng, luận điểm đó đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và thế giới.

Giá trị đó thể hiện trong việc xác định mục tiêu và con đường, động lực của cách mạng Việt Nam; về xây dựng và phát triển xã hội.

Ông Lê Xuân Bích - Hội nhà văn Việt Nam, người có 40 năm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, khát vọng độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân đã chi phối toàn bộ tư duy lý luận và thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở thành ngọn cờ chiến đấu và là mục tiêu suốt đời hy sinh, cống hiến của Người, trở thành bản chất cao quý trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.

“Tư tưởng nhân văn nổi trội nhất trong Hồ Chí Minh là vì con người. Đặc biệt Bác quan tâm đến người cùng khổ trong xã hội ngay từ khi Bác đi tìm đường cứu nước. Tôi nghĩ mọi người Việt Nam, ngay cả những người nước ngoài tiếp thu chủ nghĩa nhân văn của Bác, mỗi người chúng ta phải biết đoàn kết thương yêu cùng nhau bảo vệ đất nước, cùng nhau làm cho loài người tiến bộ”, ông Bích nói.

Phát biểu tại hội thảo, ông Đinh Thế Huynh khẳng định: Giá trị nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện vô cùng đa dạng và phong phú, thấm đượm trong toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp, trong tư tưởng đạo đức và phong cách của Người, thể hiện trong từng việc làm, cử chỉ và mối quan tâm đối với con người, với nhân dân, nhất là nhân dân các dân tộc bị áp bức.

Mục đích cao nhất của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh là mong muốn con người được giải phóng triệt để và trở thành chủ nhân đích thực của đất nước, của thế giới.

Đây cũng chính là nền tảng, tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng ta trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng những năm trước đây cũng như trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

“Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội, cùng với chủ nghĩa Max-Lenin, là nền tảng tư tưởng để Đảng ta phát triển. Có thể nói, Chủ nghĩa xã hội theo Hồ Chí Minh là làm cho dân giàu, nước mạnh, mọi người ai cũng có công ăn, việc làm, ai cũng có cơm ăn, áo mặc…Chủ nghĩa xã hội như vậy không chỉ bảo vệ vững chắc thành quả của dân tộc, mà còn làm cho nhân dân được hạnh phúc, đồng bào tự do, xây dựng và phát triển nền hòa bình cho thế giới, hạnh phúc cho dân tộc”, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm đột phá, sáng tạo
Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm đột phá, sáng tạo

VOV.VN - Thành phố có những xé rào hay là thí điểm trước đổi mới. Sau đổi mới, TPHCM đi đầu trong rất nhiều mô hình.

Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm đột phá, sáng tạo

Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm đột phá, sáng tạo

VOV.VN - Thành phố có những xé rào hay là thí điểm trước đổi mới. Sau đổi mới, TPHCM đi đầu trong rất nhiều mô hình.

TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít
TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít

VOV.VN - Buổi lễ sôi động trong không gian của những bài dân ca Nga, giới thiệu những thành tựu to lớn nước Nga.

TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít

TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít

VOV.VN - Buổi lễ sôi động trong không gian của những bài dân ca Nga, giới thiệu những thành tựu to lớn nước Nga.

Hàng ngàn lượt khách viếng đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trà Vinh
Hàng ngàn lượt khách viếng đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trà Vinh

VOV.VN -Trong dịp lễ 30/4 năm nay, lượng công nhân, nông dân và người trong độ tuổi trung niên tới viếng đền tăng lên đột biến.

Hàng ngàn lượt khách viếng đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trà Vinh

Hàng ngàn lượt khách viếng đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trà Vinh

VOV.VN -Trong dịp lễ 30/4 năm nay, lượng công nhân, nông dân và người trong độ tuổi trung niên tới viếng đền tăng lên đột biến.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN-Dự lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN-Dự lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng...