Tướng Nguyễn Quốc Thước và 3 trăn trở cùng đất nước nhân Tết Độc lập

VOV.VN - Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho rằng Việt Nam có thể ngẩng cao đầu khi địa vị quốc tế không ngừng nâng cao. Tuy vậy, để đất nước thực sự cất cánh cũng có rất nhiều vấn đề trăn trở.

70 năm Tết Độc lập, một sự kiện chính trị lớn của đất nước đang đến gần. Với Trung tướng Nguyễn Quốc Thước- nguyên Tư lệnh quân khu 4, nguyên Ủy viên TW Đảng khóa VI, đại biểu Quốc hội (khóa VIII, IX, X) lại có tâm trạng đặc biệt bởi ở tuổi 90, ông không có nhiều cơ hội để chứng kiến những sự kiện tương tự như vậy. Trước thềm Lễ kỷ niệm, người lính 50 năm trận mạc và đi qua nhiều thăng trầm của đất nước đã trải lòng mình với những lời tâm huyết.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (Ảnh: K.A)

Đất nước ta đang đàng hoàng hơn, to đẹp hơn

Nói đến Quốc khánh năm nay, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nghĩ ngay đến Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Ông nói: “Hai sự kiện đó gắn liền với nhau và chúng tôi luôn mong muốn, kể từ đây, chúng ta sẽ có một bước tiến vượt bậc”.

Nhìn lại tiến trình lịch sử với không ít thăng trầm của đất nước, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước tâm sự: “Chúng ta đã trải qua 30 năm cuộc trường chinh đầy hy sinh gian khổ, 40 năm thống nhất đất nước. Tuy rằng, 40 năm hòa bình nhưng thực sự ra, sau năm 1975, đất nước ta có muôn vàn khó khăn, không kém gì cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sau một cuộc chiến tranh kiệt quệ như vậy, chúng ta lại tiếp tục đối mặt với cấm vận và trải qua hai cuộc chiến tranh không mong muốn ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên “Trước hoàn cảnh như vậy, Đảng ta đã tìm cách phải thoát khỏi tình trạng như thế nào?”, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước chia sẻ: “10 năm sau chiến tranh, chúng ta tập trung khôi phục đất nước. Khi đó, Thủ tướng Phạm Văn Đồng phải khăn gói đi xin viện trợ, không phải vũ khí, đạn dược mà xin gạo về cho nhân dân. Nói thế để thấy tình hình đất nước khó khăn như thế nào. Không những vậy, phe Xã hội chủ nghĩa lại xuất hiện mâu thuẫn giữa các nước lớn, có tác động không nhỏ đến chúng ta. Phải đặt trong bối cảnh đó, mới thấy được những nỗ lực to lớn của Đảng và Nhà nước ta để bứt phá, để khắc phục hậu quả chiến tranh và tìm cách để đổi mới”.

Cũng có người cho rằng, gần 30 năm rồi mà Việt Nam vẫn còn thua nhiều nước khác. Tuy nhiên, Tướng Thước cho rằng, nói như vậy là chưa công bằng, chưa nhìn vào thực tiễn cụ thể của đất nước. 

“Cái mà tôi đánh giá cao nhất là sự đồng lòng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, tìm mọi cách để vươn lên, tạo ra vị thế mới của đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh. Và Việt Nam có thể ngẩng cao đầu bởi lẽ, không chỉ khu vực ASEAN mà nhiều nước trên thế giới cũng nể trọng chúng ta, nhất là về địa vị quốc tế. Còn với nhân dân trong nước, ngày trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng mong muốn, hết chiến tranh thì đất nước ta sẽ đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Giờ, tôi đi 3 miền đất nước thì thấy rằng, mong ước ấy của Người đang được hiện thực hóa. Ở nơi nào cũng thấy bóng dáng của công nghiệp hóa- hiện đại hóa, xây dựng và phát triển. 

Tuy rằng, kinh tế của chúng ta chưa phải đã hết khó khăn nhưng bạn bè quốc tế phải công nhận những thành tựu to lớn của chúng ta về xóa đói giảm nghèo và thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ. Đặc biệt hơn nữa, đó là vấn đề ổn định chính trị. Có Tổng thống nước nào khi xuất ngoại lại có thể đi dạo phố như ở Việt Nam không? Hay như một nguyên thủ chạy bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm… Chúng tôi rất hãnh diện về điều đó”, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước bày tỏ. 

3 vấn đề cần giải quyết để bứt phá

Từng là Đại biểu Quốc hội ba khóa, tên tuổi của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước gắn liền với những phát biểu thẳng thắng, tâm huyết và đầy tính xây dựng. Dù nhiều năm không còn tham gia chính trị, nhưng không có nghĩa là ông bàng quan với thời cuộc.

Khi hỏi về những trăn trở của ông trong dịp Tết Độc lập này, Tướng Thước không ngại ngần chia sẻ những tâm tư, trăn trở của mình với mong muốn, đất nước sẽ còn phát triển nhanh và mạnh hơn nữa. Có 3 vấn đề mà ông trăn trở, đó là việc xây dựng Bộ máy nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh; là vấn đề an ninh- quốc phòng và vấn đề giáo dục.

Đánh giá cao việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho rằng: “Nghị quyết mở ra một giai đoạn để Đảng ta tự nhìn lại mình để khắc phục những yếu kém, tồn tại của bản thân, trong đó có vấn đề tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu. Đó là những điều mà lòng dân chưa yên”. Theo ông “nếu khắc phục được những cái đó thì bước tiến của chúng ta sẽ dài hơn, cấp độ cao hơn”.

Ông nói: “Năm nay kỷ niệm 70 năm Quốc khánh cũng là thời điểm các cấp tiến hành Đại hội Đảng thì hơn lúc nào hết, đây là thời điểm Đảng, Nhà nước và nhân dân phải nhìn nhận cụ thể hơn việc thực hiện Nghị quyết TW4, tìm cách khắc phục cho được những yếu kém đó. Hơn thế, tôi mong rằng, Đại hội Đảng XII sắp tới sẽ bầu ra cơ quan lãnh đạo cao nhất, tinh túy nhất, ưu tú nhất, quyết liệt nhất. Người cầm cờ phải giương cao để toàn Đảng, toàn dân đi theo. 

Nếu có một cơ quan lãnh đạo cao nhất mà tốt như vậy thì tôi tin rằng, những yếu tố khác như tham nhũng, suy thoái nêu ra trong Nghị quyết TW4 sẽ được đấu tranh một cách quyết liệt. Cũng như trong chỉ huy chiến đấu, người chỉ huy quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm thì người chiến sĩ và cán bộ cấp dưới sẽ hành động theo”.

Đối với vấn đề an ninh- quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước thoáng một chút trầm ngâm: “Nói rằng, chúng ta có 40 năm hòa bình để phát triển nhưng thực tế, chúng ta vẫn chưa thật sự yên bình. Các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ ý đồ xóa bỏ CNXH. Hai cuộc chiến tranh không mong muốn đã từng xảy ra trong thời bình”.

Ông cho rằng vấn đề an ninh- quốc phòng phải luôn là vấn đề thường trực, nhất là vấn đề chủ quyền biển đảo. “Trong kháng chiến chống Mỹ, cả miền Bắc ăn bo bo, mặc quần đùi, dồn sức người, sức của cho miền Nam đánh Mỹ và thắng Mỹ. 

Trong tình hình hiện nay cũng vậy, với mỗi vấn đề an ninh- quốc phòng nổi lên của đất nước, trong đó có vấn đề chủ quyền thì chúng ta cũng phải nghĩ đến việc dồn sức người, sức của như vậy. Với hơn 1 triệu km2 bờ biển, nếu muốn giữ vững chủ quyền thì chúng ta phải có chiến lược biển, có Ban chỉ đạo về vấn đề biển. Muốn ổn định chính trị phải giữ được ổn định về an ninh- quốc phòng. Muốn vậy, Đảng – Nhà nước và 90 triệu dân phải đồng lòng, chung sức, quyết tâm giữ gìn chủ quyền biển đảo một cách cao nhất”.

Trăn trở về vấn đề giáo dục, Tướng Thước cho biết, nhiều Nghị quyết Đại hội Đảng đã nói rằng, giáo dục và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu. Nói như vậy nhưng thực sự, chúng ta chưa làm được như vậy. Bởi theo ông, giao Bộ Giáo dục và Đào tạo làm cải cách giáo dục là chưa đủ. Muốn làm một cuộc “cách mạng” về giáo dục thì Bộ Giáo dục và Đào tạo là trung tâm, là nòng cốt nhưng phải có sự vào cuộc của cả bộ máy, của chính quyền các cấp.

Ông quả quyết: “Bây giờ không phải là lúc phê phán Bộ trưởng này, Bộ trưởng kia làm không được vì như vậy là phiến diện. Không phải Đảng ra một Nghị quyết, Chính phủ ra một Nghị quyết rồi giao cho Bộ Giáo dục. Đến lúc làm không được thì trên chê, dưới phê phán. Ngày xưa đánh giặc, đâu chỉ có quân đội. Nếu không có Đảng, không có Bộ máy nhà nước, không có cơ quan kinh tế, khoa học xã hội thì làm sao mà hiện đại hóa quân đội cho được? 

Nói như vậy để thấy rằng: Cả một một bộ máy, từ Trung ương đến địa phương đều phải thống nhất quan điểm, đổi mới giáo dục có trách nhiệm của mình trong đó. Từ Cách mạng tháng Tám, Bác Hồ đã nói: “Một dân tộc yếu là một dân tộc dốt”. Trong phong trào diệt giặc dốt, từ chỗ 99% dân số không có chữ, chỉ sau gần 1 năm đã cơ bản xóa được nạn mù chữ. Vậy, bây giờ, toàn Đảng, toàn dân có làm được việc đó không? Tôi nghĩ, phải làm với tinh thần kiên quyết như vậy. 

Ngày nay, chúng ta còn có điều kiện hơn nhiều về trí tuệ, về vật chất và trí tuệ… đó là những điều kiện rất thuận lợi để làm cuộc “cách mạng” về giáo dục. Muốn có khoa học công nghệ tốt thì trước hết phải có giáo dục tốt. Giáo dục phải đi đầu để mở mang trí tuệ không phải cho một nhóm người mà cho toàn dân. Một dân tộc có trí thức thì dân tộc đó sẽ bứt phá lên. Kết hợp với nền chính trị vững vàng dưới sự lãnh đạo của Đảng thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được thành công”./.       

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tết Độc lập, nghĩ về lòng yêu nước của giới trẻ
Tết Độc lập, nghĩ về lòng yêu nước của giới trẻ

VOV.VN -Lòng yêu nước mỗi thời mỗi khác và không phải là độc quyền của thế hệ nào, dù trong thời chiến hay thời bình.

Tết Độc lập, nghĩ về lòng yêu nước của giới trẻ

Tết Độc lập, nghĩ về lòng yêu nước của giới trẻ

VOV.VN -Lòng yêu nước mỗi thời mỗi khác và không phải là độc quyền của thế hệ nào, dù trong thời chiến hay thời bình.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9
Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9

VOV.VN -Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc Khánh 2/9 kéo dài từ tháng 8 đến giữa tháng 9

Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9

Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9

VOV.VN -Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc Khánh 2/9 kéo dài từ tháng 8 đến giữa tháng 9

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông dịp Quốc khánh
Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông dịp Quốc khánh

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông dịp Quốc khánh

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông dịp Quốc khánh

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới.

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với sự nghiệp đổi mới
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với sự nghiệp đổi mới

VOV.VN - Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với sự nghiệp đổi mới

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với sự nghiệp đổi mới

VOV.VN - Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trần Đăng Khoa: Tết Độc lập bàn chuyện chống tiêu cực
Trần Đăng Khoa: Tết Độc lập bàn chuyện chống tiêu cực

Nếu làm việc vì lợi ích của người dân thì sẽ được dân ủng hộ, dân tin tưởng.

Trần Đăng Khoa: Tết Độc lập bàn chuyện chống tiêu cực

Trần Đăng Khoa: Tết Độc lập bàn chuyện chống tiêu cực

Nếu làm việc vì lợi ích của người dân thì sẽ được dân ủng hộ, dân tin tưởng.

“Đêm không ngủ” mừng Tết Độc lập trên cao nguyên Mộc Châu
“Đêm không ngủ” mừng Tết Độc lập trên cao nguyên Mộc Châu

VOV.VN - Với chủ đề “Mộc Châu rực rỡ sắc hoa”, đêm hội chào mừng Tết Độc lập diễn ra tại sân vận động Mộc Châu là sự hội tụ đa sắc màu dân tộc. 

“Đêm không ngủ” mừng Tết Độc lập trên cao nguyên Mộc Châu

“Đêm không ngủ” mừng Tết Độc lập trên cao nguyên Mộc Châu

VOV.VN - Với chủ đề “Mộc Châu rực rỡ sắc hoa”, đêm hội chào mừng Tết Độc lập diễn ra tại sân vận động Mộc Châu là sự hội tụ đa sắc màu dân tộc. 

Đồng bào Tây Bắc nô nức vui Tết Độc lập
Đồng bào Tây Bắc nô nức vui Tết Độc lập

VOV.VN - Đã thành thông lệ, cứ đến ngày 2/9, đồng bào các dân tộc ở vùng Tây Bắc lại nô nức cùng nhau đi chơi ngày Tết độc lập.

Đồng bào Tây Bắc nô nức vui Tết Độc lập

Đồng bào Tây Bắc nô nức vui Tết Độc lập

VOV.VN - Đã thành thông lệ, cứ đến ngày 2/9, đồng bào các dân tộc ở vùng Tây Bắc lại nô nức cùng nhau đi chơi ngày Tết độc lập.

Truyền thông Ai Cập đưa tin về Tết Độc lập của Việt Nam
Truyền thông Ai Cập đưa tin về Tết Độc lập của Việt Nam

VOV.VN-Việt Nam đang trở thành một quốc gia năng động với nền kinh tế phát triển ổn định, tình hình chính trị, quốc phòng được giữ vững.

Truyền thông Ai Cập đưa tin về Tết Độc lập của Việt Nam

Truyền thông Ai Cập đưa tin về Tết Độc lập của Việt Nam

VOV.VN-Việt Nam đang trở thành một quốc gia năng động với nền kinh tế phát triển ổn định, tình hình chính trị, quốc phòng được giữ vững.