Tưởng niệm lần thứ 29 ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Cuộc đời hoạt động cách mạng trên 60 năm của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Bác Tôn kính yêu gắn liền với tiến trình lịch sử của cách mạng Việt Nam.

Ngày 30/3, Bảo tàng Tôn Đức Thắng (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức trọng thể lễ tưởng niệm lần thứ 29 ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30/3/1980-30/3/2009). Đến dự có đại diện lãnh đạo chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng hương An Giang (quê hương Bác Tôn), các đồng chí lão thành cách mạng và thân nhân gia đình Bác Tôn.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng, ông Phan Hữu Thiện đã ôn lại tiểu sử và sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Những cống hiến của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với dân tộc, quốc tế và giai cấp vô sản là vô giá. Dù ở bất cứ cương vị nào, Bác Tôn luôn là tấm gương sáng về con người và nhân cách, đức tính khiêm cung, giản dị, tác phong cần cù, tình yêu giai cấp và lòng yêu nước thương dân vô bờ bến.

Nhân dịp này, Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã tổ chức họp mặt tọa đàm về cuôc đời và sự nghiệp của Bác Tôn, đồng thời khai mạc phòng trưng bày chuyên đề “Bác Tôn và gia đình”, với trên 170 hình ảnh, tài liệu, hiện vật giới thiệu về sinh hoạt đời thường của Bác Tôn và gia đình. Đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò to lớn của người bạn đời của Bác Tôn là bà Đoàn Thị Giàu - người con gái miền Nam hiền hậu, đảm đang, thủy chung, đã tự nguyện hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp cách mạng của chồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên