Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Armenia

Hai nhà lãnh đạo tin tưởng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Armenia sẽ tiếp tục có những bước phát triển tích cực.  

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang, Tổng thống Cộng hòa Armenia Serzh Sargsyan đã thăm chính thức Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 7-8/6/2012.

Trong thời gian chuyến thăm, Tổng thống Armenia đã hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tiếp kiến Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, gặp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, gặp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.

Trong không khí hữu nghị, hai nhà Lãnh đạo Việt Nam và Armenia đã thông báo cho nhau về tình hình của mỗi nước, trao đổi ý kiến về tình hình, triển vọng hợp tác Việt Nam – Armenia và một số vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Serzh Sargsyan (Ảnh: Chinhphu.vn)
Tổng thống Cộng hòa Armenia đánh giá cao những thành tựu to lớn của Việt Nam trong công cuộc Đổi mới, không ngừng nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế. Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đánh giá cao những thành tựu Armenia đạt được trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, cải thiện đời sống nhân dân, củng cố vị thế quốc tế của mình.

Phía Việt Nam trân trọng cảm ơn nhân dân Armenia đã dành cho nhân dân Việt Nam sự giúp đỡ quý báu trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

1. Chủ tịch nước Việt Nam đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Armenia, nhất là vào thời điểm hai nước kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, khẳng định chuyến thăm tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, việc tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, làm cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển.

2. Hai nhà lãnh đạo tập trung trao đổi và thống nhất các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư; tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp, khoa học – kỹ thuật, giáo dục, du lịch, thể thao, văn hóa và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.

Hai bên nhất trí cần sớm thiết lập Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học – kỹ thuật giữa hai nước để phối hợp triển khai hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể.

Hai bên ghi nhận tầm quan trọng của việc chuẩn bị ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai Phòng Thương mại và Công nghiệp nhằm tăng cường trao đổi đoàn, tổ chức các Diễn đàn doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm hiểu cơ hội hợp tác.

3. Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Tổng thống Cộng hòa Armenia nhất trí tiếp tục thúc đẩy hoàn thiện và phát triển cơ sở pháp lý cho quan hệ hợp tác song phương. Trên tinh thần đó, hai bên hoan nghênh việc ký kết các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế - thương mại, khoa học – kỹ thuật trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Armenia.

Hai bên nhất trí trong thời gian tới sẽ đàm phán ký kết các hiệp định trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật, động vật, công nhận lẫn nhau về chứng nhận chất lượng sản phẩm, văn hóa, thể thao, du lịch và hải quan để hỗ trợ cho hoạt động thương mại song phương.

4. Hai bên tuyên bố công nhận lẫn nhau có quy chế kinh tế thị trường đầy đủ.

5. Hai nhà lãnh đạo ủng hộ việc thiết lập một cấu trúc thế giới công bằng và dân chủ dựa trên nguyên tắc đa phương và luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền và quyền lợi của tất cả các quốc gia, vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hệ thống quan hệ quốc tế hiện nay. Hai bên cho rằng, cần nỗ lực nhằm đạt được sự đồng thuận tối đa giữa các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc trong vấn đề cải tổ các cơ quan chủ chốt của Liên Hợp Quốc.

Hai bên nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế cần nỗ lực và phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm khắc phục các khó khăn kinh tế hiện nay, hoàn thiện cấu trúc kinh tế và tài chính thế giới, quan tâm một cách thỏa đáng đến vai trò ngày càng tăng của các nước đang phát triển trong nền kinh tế thế giới.

6. Hai nhà lãnh đạo hài lòng về việc Việt Nam và Armenia đã và đang hợp tác chặt chẽ tại Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế và khu vực mà hai bên là thành viên.

Phía Armenia đánh giá cao đóng góp của Việt Nam vào việc bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực Đông Nam Á. Phía Việt Nam hoan nghênh và khẳng định sẵn sàng làm cầu nối tăng cường hợp tác ASEAN – Armenia trong tương lai.

7. Hai Nhà lãnh đạo tin tưởng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Armenia sẽ tiếp tục có những bước phát triển tích cực, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của hai bên, thiết thực kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Armenia.

8. Hai Bên đánh giá cao những nỗ lực của các Đồng Сhủ tịch Nhóm Min-xcơ (OSCE) về vấn đề Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc và bày tỏ tin tưởng rằng một giải pháp hòa bình toàn diện để giải quyết cuộc xung đột Ca-ra-bắc cần dựa trên các nguyên tắc và tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế được ghi nhận trong Hiến chương Liên Hợp Quốc.

9. Tổng thống Cộng hòa Armenia Serzh Sargsyan  bày tỏ cảm ơn phía Việt Nam về sự đón tiếp nồng hậu, hữu nghị đã dành cho Tổng thống và các thành viên đoàn đại biểu nước Cộng hòa Armenia và trân trọng mời Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang thăm chính thức Armenia vào thời gian thích hợp. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trân trọng cảm ơn và nhận lời mời. Thời gian chuyến thăm sẽ được thỏa thuận qua đường ngoại giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên