UNDP hỗ trợ nâng cao năng lực giám sát thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô

4 triệu USD là số tiền mà Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) cam kết tài trợ cho Việt Nam để thực hiện dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô”.

Dự án có thời gian thực hiện từ nay đến năm 2014 do Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội làm cơ quan chủ quản. Đây là những nội dung chính trong cuộc Hội thảo được tổ chức chiều 15/4 tại Hà Nội.  

Mục tiêu của Dự án là nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát kinh tế vĩ mô nhằm bảo đảm việc xây dựng và thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô hiệu quả và hướng tới người nghèo.

Theo đó, 3 mục tiêu chính của dự án là: Xác định các chủ đề chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng để tiến hành nghiên cứu; Thực hiện nghiên cứu về những nội dung đã được xác định và cung cấp cho các cơ quan tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô để phục vụ việc hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô; Nâng cao năng lực các cơ quan thụ hưởng và các cơ quan nghiên cứu để bảo đảm các cơ quan này sử dụng hiệu quả kết quả nghiên cứu trong quá trình hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô.

Hiện nay, ở Việt Nam, việc phối hợp để tạo nên sự liên thông trong cơ chế chính sách giữa các cơ quan nghiên cứu cơ chế chính sách kinh tế vĩ mô chưa hiệu quả. Từ sự hỗ trợ của dự án, các cơ quan tham mưu, nghiên cứu chính sách vĩ mô sẽ có điều kiện đối thoại, đi đến sự phối hợp tốt hơn.

Về thực hiện các nội dung của dự án và sử dụng kinh phí dự án, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, trưởng ban điều phối các dự án hợp tác quốc tế của Quốc hội yêu cầu cơ quan chủ quản là Uỷ ban kinh tế của Quốc hội phải tổ chức triển khai dự án một cách khẩn trương, nghiêm túc và không lãng phí. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nói: “Nếu thực hiện đạt kết quả tốt mục tiêu và nội dung nêu ra trong văn kiện của dự án, sẽ góp phần rất quan trọng giúp các cơ quan thụ hưởng thực hiện tốt hơn chức năng tham mưu của mình. Trong quá trình tổ chức thực hiện phải bám sát vào mục tiêu và nội dung nêu trong văn kiện của dự án, có như vậy mới đạt được yêu cầu đặt ra. Kinh phí của dự án là do cơ quan hỗ trợ phát triển của LHQ hỗ trợ, vì vậy phải quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, không để xảy ra vấn đề gì trong quá trình chi tiêu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên