UNESCO luôn đồng hành cùng với Uỷ ban Quốc gia UNESCO VN

Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova đánh giá cao Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, coi đây là một trong những Uỷ ban Quốc gia năng động nhất và hoạt động có hiệu quả nhất trong số 193 Uỷ ban Quốc gia trên thế giới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, dự Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và trao bằng chứng nhận Di sản Văn hoá Thế giới cho Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long từ ngày 1-3/10/2010, hôm qua 1/10/2010, bà Irina Bokova, Tổng giám đốc UNESCO đã có cuộc hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam. Cùng dự, phía Việt Nam có lãnh đạo của 5 Tiểu ban thành viên của Uỷ ban Quốc gia UNESCO.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã bày tỏ sự vui mừng và đánh giá cao kết quả hợp tác trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của UNESCO. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hoá và thông tin đã được cụ thể hoá trong Bản Ghi nhớ về Hợp tác Việt Nam-UNESCO giai đoạn 2010-2015, đặc biệt nhấn mạnh việc UNESCO hỗ trợ Việt Nam trong vực giáo dục và văn hoá như giáo dục cho mọi người, giáo dục vì Phát triển Bền vững; giáo dục di sản, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng "xã hội học tập" ở Việt Nam; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá, cả vật thể và phi vật thể, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực trong việc xây dựng hồ sơ di sản mới.

Bà Tổng giám đốc đánh giá cao Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, coi đây là một trong những Uỷ ban Quốc gia năng động nhất và hoạt động có hiệu quả nhất trong số 193 Uỷ ban Quốc gia trên thế giới. Bà cũng đánh giá cao vai trò và sự tham gia tích cực của Việt Nam tại Hội dồng Chấp hành UNESCO. Bà cũng cam kết UNESCO luôn đồng hành cùng với Uỷ ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam trong các hoạt động của mình.  

Nhân dịp này Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam đã cám ơn bà Irina Bokova đã tích cực ủng hộ việc UNESCO công nhận “Khu Trung tâm Hoàng Thành, Thăng Long” là Di sản Văn hóa Thế giới. Đây là một món quà vô cùng quý giá đối với người dân Việt Nam đúng vào dịp Đại lễ 1000 năm. Việt Nam và mong muốn UNESCO tiếp tục có những hoạt động giúp đỡ, ủng hộ Việt Nam trong thời gian tới đối với Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long.

Sau cuộc hội đàm, bà Irina Bokova, Tổng giám đốc UNESCO, thay mặt tổ chức UNESCO, và ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại gia, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam, thay mặt Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, đã ký Bản Ghi nhớ về Hợp tác Việt Nam-UNESCO giai đoạn 2010-2015. Đây là một cơ sở pháp lý quan trọng để tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên