Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường họp phiên thứ 5

(VOV) -Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự cuộc họp.

Ngày 25/4, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức phiên họp thứ 5 năm 2013. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng tham dự cuộc họp.

Báo cáo của Bộ Tài chính tại phiên họp cho biết: Năm 2012 ngân sách nhà nước dành cho hoạt động Khoa học và Công nghệ hơn 16.500 tỷ đồng. Năm nay, Quốc hội cũng phê duyệt gần 17.000 tỷ đồng cho lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Đại diện Bộ Tài chính cho rằng, việc ấn định phân bổ tỷ lệ chi ngân sách hàng năm khoảng 2% tổng chi thường xuyên cho phát triển khoa học công nghệ có điểm tích cực là chủ động ưu tiên được nguồn lực từ ngân sách nhà nước, nhưng một số trường hợp việc xây dựng cơ chế, chính sách để sử dụng kinh phí đã được cân đối còn chậm, chưa đồng bộ. Thiếu sự gắn kết giữa công tác nghiên cứu và công tác triển khai vào thực tế. Nhiều sản phẩm, đề tài, đề án nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, đánh giá cao nhưng không áp dụng trong thực tế. Nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước chưa được khai thác hiệu quả để đầu tư phát triển khoa học công nghệ mà chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: "Tại phiên họ này Ủy ban sẽ thảo luận và nghe các Bộ báo cáo bổ sung đánh giá tình hình, qua đó có cơ sở để thảo luận về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011. Các đại biểu cũng sẽ xem chi cho từng khoảng chi, đây cũng là cơ sở để chúng ta tham gia thảo luận và biểu quyết quyết toán ngân sách 2011, đánh giá bổ sung ngân sách 2012 và đặc biệt triển khai kế hoạch ngân sách 2013"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển khoa học công nghệ trên nền tảng tri thức Việt
Phát triển khoa học công nghệ trên nền tảng tri thức Việt

(VOV) - Nhà nước khuyến khích tư duy độc lập, đầu tư vào phát triển KHCN dựa trên nền tảng tri thức Việt Nam.

Phát triển khoa học công nghệ trên nền tảng tri thức Việt

Phát triển khoa học công nghệ trên nền tảng tri thức Việt

(VOV) - Nhà nước khuyến khích tư duy độc lập, đầu tư vào phát triển KHCN dựa trên nền tảng tri thức Việt Nam.

Khoa học công nghệ Việt Nam sẽ thay đổi mạnh mẽ
Khoa học công nghệ Việt Nam sẽ thay đổi mạnh mẽ

(VOV) -Với nhiều giải pháp mang tính đột phá được đề cập, khoa học công nghệ nước ta chắc chắn sẽ thay đổi mạnh mẽ.

Khoa học công nghệ Việt Nam sẽ thay đổi mạnh mẽ

Khoa học công nghệ Việt Nam sẽ thay đổi mạnh mẽ

(VOV) -Với nhiều giải pháp mang tính đột phá được đề cập, khoa học công nghệ nước ta chắc chắn sẽ thay đổi mạnh mẽ.