Văn phòng Chính phủ cần có những đề xuất, tham mưu kịp thời

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng: Văn phòng Chính phủ cần chủ động bám sát tình hình trong nước, thế giới, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa, phục vụ tốt mọi hoạt động chung của Chính phủ.

Sáng 21/1, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức tổng kết công tác năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có các ông: Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Ngô Văn Dụ - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương.

Năm 2009, Văn phòng Chính phủ tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với đó, việc cung cấp thông tin cho công chúng kịp thời, hiệu quả về tình hình kinh tế đất nước, giải pháp điều hành của Chính phủ qua Cổng thông tin điện tử và qua các buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng đã góp phần định hướng tốt dư luận, phục vụ đắc lực và hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đánh giá cao hoạt động của Văn phòng Chính phủ trong năm 2009 đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, thường trực Chính phủ để có những giải pháp kịp thời, quyết liệt đưa đất nước thoát khỏi ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, chống lạm phát cao trở lại, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đề nghị Văn phòng Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm trong hoạt động công tác, khắc phục những hạn chế, tồn tại… để có những đề xuất, tham mưu với Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ có giải pháp điều hành đúng đắn, kịp thời. Văn phòng Chính phủ cần chủ động bám sát tình hình trong nước, thế giới, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa, phục vụ tốt mọi hoạt động chung của Chính phủ, sự chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, chủ động phối hợp các Bộ, ngành, cơ quan hữu quan làm tốt công tác tham mưu.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ trao các danh hiệu thi đua và khen thưởng các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên