Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2012

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng Chính phủ năm 2011.  

Sáng 13/1 tại Trung tâm hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng Chính phủ mà trước tiên là phải làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả rõ hơn chức năng nhiệm vụ tham mưu tổng hợp cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ...

Báo cáo tổng kết và các tham luận tại hội nghị khẳng định: Trong năm qua, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ đã nỗ lực cố gắng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trên phương diện tham mưu tổng hợp và phục vụ kịp thời, hiệu quả hoạt động chung của Chính phủ và sự chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng và các phó Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại hội nghị

Văn phòng Chính phủ đã trình Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ trên 9.800 phiếu trình với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao; tập trung đổi mới phương thức làm việc, bố trí công việc hợp lý đảm bảo xử lý ngày càng nhanh với chất lượng cao hơn.

Cùng với phối hợp chặt chẽ với các Văn phòng trung ương xây dựng chương trình công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Văn phòng Chính phủ còn chủ động thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác đến báo chí và nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ thông qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ và hàng trăm cuộc họp báo, góp phần định hướng dự luận, tạo sự đồng thuận xã hội cùng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ trong năm qua đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp; xây dựng chương tình công tác, đảm bảo hậu cần hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận cũng như xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh. Những kết quả này đã đóng góp thiết thực vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh: Chức năng quan trọng nhất của Văn phòng Chính phủ là tham mưu tổng hợp nên trước tiên Văn phòng Chính phủ phải làm cụ thể hơn, thiết thực hơn và đem lại hiệu quả rõ hơn chức năng nhiệm vụ này, trong đó cần phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, công đoạn và cách tham mưu, nhất là trong triển khai Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm tới theo từng năm, từng tháng; xây dựng và quản lý chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và các bộ ngành không trùng dẫm, hiệu quả cao; nâng cao chất lượng và tiến độ xây dựng các đề án trình Trung ương, các dự án luật trình Quốc hội và Nghị định trình Chính phủ, đồng thời tham mưu, đề xuất trình Thủ tướng, các Phó Thủ tướng xử lý công việc hàng ngày nhanh nhất và chuẩn xác nhất.

Thứ hai, Thủ tướng lưu ý cán bộ, chuyên viên Văn phòng Chính phủ không chỉ chờ các địa phương, bộ, ngành báo cáo mà nắm bắt thông tin qua các kênh như báo chí để chủ động đề xuất giải quyết các vấn đề nổi lên.

Thủ tướng nhấn mạnh: Điều hành của của Chính phủ phải nắm bắt, xử lý thông tin và định hướng dư luận nên Văn phòng Chính phủ cần tiếp tục làm tốt hơn nhiệm vụ này.

Thứ ba, Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc một cách cụ thể việc chấp hành các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ tư, Văn phòng Chính phủ tiếp tục làm tốt hơn nhiệm vụ cung cấp thông tin, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội cùng thực hiện các chủ trương chính sách. Văn phòng Chính phủ cần nhanh nhạy, chủ động nắm bắt và xử lý thông tin các vấn đề nổi lên trong xã hội từ đó đề xuất giải quyết kịp thời.

Thứ năm, Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ quan tâm bảo đảm hậu cần kỹ thuật phục vụ hoạt động của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, nhất là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc hàng ngày, đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử mà trước hết là thiết lập họp trực tuyến từ Chính phủ tới cập huyện và tiến tới cấp xã. Văn phòng Chính phủ tập trung xây dựng Đảng bộ đoàn kết nhất trí, trong sạch vững mạnh; mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu vươn lên, nâng cao năng lực, trách nhiệm, phẩm chất chính trị và đạo đức để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cũng như đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Ghi nhận những nỗ lực và thàch tích đạt được trong phong trào thi đua yêu nước năm 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể  là Vụ Hành chính, Vụ Kinh tế tổng hợp và Vụ Pháp luật thuộc Văn phòng Chính phủ. 15 tập thể nhận Cờ thi đua của Văn phòng Chính phủ.

Nhiều tập thể và cá nhân khác cũng vinh dự đón nhận Huân chương lao động các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Cờ thi đua và bằng khen của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương và Công đoàn viên chức Việt Nam.

Nhân dịp này Văn phòng Chính phủ đã phát động thi đua năm 2012 với những trọng tâm cụ thể và thiết thực nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên