Văn phòng Chính phủ Việt - Lào trao đổi kinh nghiệm công tác tham mưu

VOV.VN - Hội thảo về công tác tham mưu tổng hợp phục vụ Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ của hai nước Việt Nam – Lào được tổ chức tại Nghệ An.

Sáng 5/9, tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Văn phòng Chính Phủ hai nước Việt Nam và Lào phối hợp tổ chức hội thảo về công tác tham mưu tổng hợp phục vụ Chính Phủ và Thủ tướng Chính Phủ.

Ông Nguyễn Văn Nên – Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Việt Nam và ông SonXaySi Phandone – Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lào đồng chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.

Đây là hội thảo lần thứ 3 trong khuôn khổ hợp tác giữa Văn phòng Chính Phủ hai nước kể từ năm 2012 đến nay.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề về: vai trò của Văn phòng Chính Phủ trong việc thực hiện quy chế làm việc của Chính Phủ; tham mưu thẩm tra các đề án, dự án do các bộ, ngành, địa phương trình Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ; tổng hợp cho Chính Phủ và Thủ tướng Chính Phủ trong lĩnh vực quan hệ quốc tế; giới thiệu nội dung cơ bản của Quy chế làm việc của Văn phòng Chính phủ…nhằm tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của hai Đảng, hai Chính phủ, tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc tham mưu triển khai thực hiện các thỏa thuận giữa hai nước.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh đến vị trí, vai trò của Văn phòng Chính Phủ và khẳng định thời gian qua, trình độ tham mưu của cán bộ công chức Văn phòng hai Chính phủ ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, nhiệm vụ sắp tới của hai Văn phòng Chính phủ còn rất nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức Văn phòng Chính Phủ cần tích cực rèn luyện phẩm chất chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Nên đồng thời mong muốn các đại biểu tham dự hội thảo trao đổi cởi mở, thẳng thắn để hai bên có thêm những kinh nghiệm, từ đó thực hiện tốt chức năng tham mưu tổng hợp, giúp Thủ tướng Chính Phủ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính Phủ ngày càng hiệu quả hơn.

Ông SonXaySi Phandone cảm ơn sự quan tâm của Văn Phòng Chính Phủ nói riêng và nước Việt Nam nói chung và mong muốn, từ hội thảo này, cán bộ, công chức Văn phòng Chính Phủ Lào sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến, những kinh nghiệm hay được chia sẻ và các kiến nghị đề xuất cụ thể, nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ của Văn phòng Chính phủ hai nước đối với các hoạt động điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hai nước; đồng thời, góp phần tích cực trong việc đưa mối quan hệ hợp tác và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc anh em Việt Nam và Lào đi vào chiều sâu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh niên Hà Nội vun đắp tình hữu nghị Việt- Lào
Thanh niên Hà Nội vun đắp tình hữu nghị Việt- Lào

VOV.VN -Sáng 18/7, tại bản Thongmang, huyện Xaythani, thủ đô Vientiane diễn ra Lễ khai mạc các hoạt động tình nguyện của thanh niên thủ đô Hà Nội.

Thanh niên Hà Nội vun đắp tình hữu nghị Việt- Lào

Thanh niên Hà Nội vun đắp tình hữu nghị Việt- Lào

VOV.VN -Sáng 18/7, tại bản Thongmang, huyện Xaythani, thủ đô Vientiane diễn ra Lễ khai mạc các hoạt động tình nguyện của thanh niên thủ đô Hà Nội.

Hội chợ thương mại Việt – Lào 2015
Hội chợ thương mại Việt – Lào 2015

VOV.VN -Hội chợ sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá thương hiệu, tìm hiểu thị trường và nhu cầu tiêu dùng.

Hội chợ thương mại Việt – Lào 2015

Hội chợ thương mại Việt – Lào 2015

VOV.VN -Hội chợ sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá thương hiệu, tìm hiểu thị trường và nhu cầu tiêu dùng.

Việt-Lào chia sẻ kinh nghiệm lý luận phát triển kinh tế thị trường
Việt-Lào chia sẻ kinh nghiệm lý luận phát triển kinh tế thị trường

VOV.VN -Hội thảo Lý luận giữa 2 Đảng tập trung vào chủ đề lý luận, thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN

Việt-Lào chia sẻ kinh nghiệm lý luận phát triển kinh tế thị trường

Việt-Lào chia sẻ kinh nghiệm lý luận phát triển kinh tế thị trường

VOV.VN -Hội thảo Lý luận giữa 2 Đảng tập trung vào chủ đề lý luận, thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN

Bắt 5 đối tượng triệt hạ 3 cây sa mu dầu giáp biên giới Việt - Lào
Bắt 5 đối tượng triệt hạ 3 cây sa mu dầu giáp biên giới Việt - Lào

VOV.VN - VOV.VN – Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã bắt 5 đối tượng triệt hạ 3 cây sa mu dầu ở khu vực khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

Bắt 5 đối tượng triệt hạ 3 cây sa mu dầu giáp biên giới Việt - Lào

Bắt 5 đối tượng triệt hạ 3 cây sa mu dầu giáp biên giới Việt - Lào

VOV.VN - VOV.VN – Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã bắt 5 đối tượng triệt hạ 3 cây sa mu dầu ở khu vực khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.