Văn phòng Quốc hội góp ý sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Sáng 23/3, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Cùng với nhiều chương, điều khác của Dự thảo, nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến là vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (tại Điều 4).

Hầu hết các đại biểu đồng tình cao với Dự thảo: Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.

Đối với sự lãnh đạo của Đảng với Nhà nước và toàn xã hội, bà Phan Thị Toàn- Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội đề nghị cần bổ sung cụm từ “duy nhất” để khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, rõ nét hơn nữa của Đảng; Đồng thời khẳng định được tầm quan trọng đặc biệt của Đảng trong vai trò lãnh đạo đất nước, lãnh đạo dân tộc Việt Nam.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến dự thảo quy định về Quốc hội; về Công đoàn, đoàn thanh niên và một số nội nội quan trọng khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Trị: Đoàn Khối cơ quan đóng góp sửa đổi Hiến pháp
Quảng Trị: Đoàn Khối cơ quan đóng góp sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - Đến nay, đã có 200 đoàn viên thanh niên Khối cơ quan tỉnh Quảng Trị góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Quảng Trị: Đoàn Khối cơ quan đóng góp sửa đổi Hiến pháp

Quảng Trị: Đoàn Khối cơ quan đóng góp sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - Đến nay, đã có 200 đoàn viên thanh niên Khối cơ quan tỉnh Quảng Trị góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Người Việt tại Thái Lan tọa đàm về sửa đổi Hiến pháp
Người Việt tại Thái Lan tọa đàm về sửa đổi Hiến pháp

(VOV)-Đây là dịp để cộng đồng người Việt ở Thái Lan hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Người Việt tại Thái Lan tọa đàm về sửa đổi Hiến pháp

Người Việt tại Thái Lan tọa đàm về sửa đổi Hiến pháp

(VOV)-Đây là dịp để cộng đồng người Việt ở Thái Lan hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Bình Định góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
Bình Định góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - Các đại biểu  nhất trí với việc tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo “Nhà nước và xã hội” của Đảng

Bình Định góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Bình Định góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - Các đại biểu  nhất trí với việc tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo “Nhà nước và xã hội” của Đảng