Kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4)

Vì một Tây Nguyên thêm xanh

Không ít mồ hôi, công sức và cả xương máu của các thế hệ cán bộ chiến sỹ thuộc binh đoàn 15, Tổng công ty 15 đã đổ xuống.

Nằm ở khu vực Tây Nam Trung bộ, Tây Nguyên là địa bàn chiến lược hết sức quan trọng về chính trị kinh tế- xã hội và an ninh quốc phòng. Hơn 30 năm trước từ chiến thắng trên chiến trường Buôn Ma Thuột rồi sau đó là giải phóng hoàn toàn Tây Nguyên, Đảng ta đã quyết định thực hiện ngay chiến lược Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử được đánh dấu bằng chiến thắng đại thắng mùa xuân 30/4/1975.

Cho tới nay sau hơn 30 năm đất nước hoàn toàn giải phóng đâu đó trên mảnh đất Tây Nguyên vẫn còn sót lại những dấu vết của một thời chiến tranh đã qua. Nhưng dù vậy cuộc sống của những người dân nơi đây, đặc biệt là cuộc sống của cộng đồng các dân tộc tiểu số đã phần nào ổn định và no ấm nhờ sự đóng góp không nhỏ trong lĩnh vực phát triển kinh tế của các đơn vị kinh tế quốc phòng nói chung và Binh đoàn 15.

Đứng chân trên địa bàn 3 tỉnh Tây Nguyên là Gia Lai, Đắc Lắc, Kon Tum, hơn 20 năm qua binh đoàn 15, Tổng Công ty 15 đã không ngừng vượt qua khó khăn để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao phó vừa gây dựng lên mối tình quân dân ngày càng gần gũi thân thiết.

Hơn 20 năm, khoảng thời gian đủ dài để minh chứng cho một nỗ lực không nhỏ của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sỹ của Binh đoàn 15. Đó cũng là thời gian đủ dài để những nỗ lực ấy biến một bazan khác thành một bazan xanh như hôm nay.

Để có được thành tích ấy, không ít mồ hôi, công sức và cả xương máu của các thế hệ cán bộ chiến sỹ thuộc binh đoàn 15, Tổng công ty 15 đã đổ xuống. Có hạnh phúc, niềm vui nào không được đo đếm bằng những mất mát, gian lao nhưng những người lính đang ngày đêm gánh trọn hai vai trách nhiệm xây dựng kinh tế và bảo vệ quốc phòng an ninh ở binh đoàn 15, họ vẫn đang dồn mọi tâm sức và ý nguyện vì một mục tiêu cao quý “vì một màu xanh Tây Nguyên”.

Nhân kỷ năm 30 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, phóng viên Đài TNVN đã có cuộc trò chuyện với anh hùng lao động, thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang, Tư lệnh Binh đoàn 15, kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty 15.

Nhấn vào đây để nghe âm thanh

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên