Hà Nội:

Việc lấy phiếu tín nhiệm thực hiện công khai, dân chủ

(VOV) - HĐND TP HN đã hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 chức danh do Hội đồng nhân dân thành phố bầu.

Ngay sau khi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, phóng viên Đài TNVN đã phỏng vấn bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

PV: Thưa bà, bà nhận định như thế nào về kết quả lấy phiếu tín nhiệm mà Hà Nội vừa tổ chức thực hiện?

Bà Ngô Thị Doãn Thanh:
Việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đã được thực hiện một cách dân chủ, công khai, khách quan, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và tinh thần của Nghị quyết 35 và các hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm cũng là cơ sở quan trọng để các cơ quan, tổ chức xem xét đánh giá bố trí, sử dụng cán bộ, đặc biệt trong thời điểm hiện nay các cấp ủy đảng đang thực hiện quy hoạch cán bộ.

PV: Qua lần đầu tiên thực hiện, theo bà đâu là những vấn đề mà Hà Nội cần rút kinh nghiệm để những lần sau, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đạt được hiệu quả tốt hơn?

Bà Ngô Thị Doãn Thanh: Thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm, chúng tôi cũng thấy một vài điểm cần kiến nghị với Trung ương cần sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung trong những lần lấy phiếu tín nhiệm sau; bởi vì theo chỉ đạo của Trung ương, từ nay trở đi, việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ trở thành công việc thường xuyên.

Chúng tôi thấy rằng, nếu việc lấy phiếu tín nhiệm này cần có một hướng dẫn cụ thể hơn của Trung ương về nội dung báo cáo của các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm. Thời điểm vừa qua, chỉ hướng dẫn 2 nội dung cần có trong báo cáo, chứ chưa hướng dẫn đề cương cho các báo cáo, do vậy các đề cương không thống nhất, mà mỗi người theo cách hiểu của mình, làm các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ bám sát 2 yêu cầu đề ra và nhiều báo cáo không đề xuất phương hướng  khắc phục tồn tại. Thứ 2 là về đối tượng lấy phiếu tín nhiệm có 2 loại ý kiến. Có ý kiến cho rằng, cần mở rộng hơn việc lấy phiếu tín nhiệm, ngoài các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu cũng nên lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh Giám đốc các Sở hoặc thủ trưởng các ngành thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng với HĐND thì không nhất thiết lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh là trưởng ban HĐND.

PV: Có ý kiến cho rằng, việc lấy phiếu tín nhiệm có thể sẽ mang lại kết quả thuận lợi cho những người ít va chạm với những vấn đề dân sinh bức xúc. Liệu việc này có đúng với cuộc lấy tín nhiệm lần này của Hà nội không?

Bà Ngô Thị Doãn Thanh: Thường trực HĐND thành phố cũng đã cố gắng ở mức cao nhất để cung cấp cho đại biểu HĐND không chỉ là báo cáo kết quả thực hiện chức trách được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm mà còn là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ  tình tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố trong thời gian qua. Chúng ta có cảm giác rằng ở lĩnh vực điều hành trực tiếp của UBND thì số phiếu không được cao như bên HĐND. Tôi nghĩ rằng các đồng chí ở UBND cũng đã rất cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ. Còn được ghi nhận đến đâu thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

PV: Bà có nhận định như thế nào về đề xuất là thay vì thực hiện 3 mức tín nhiệm như hiện nay, chúng ta chỉ nên thực hiện hai mức là tín nhiệm và không tín nhiệm?

Bà Ngô Thị Doãn Thanh: Theo tôi phải phân biệt giữa việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm. Theo tôi nếu lấy phiếu tín nhiệm nên để 3 mức như hiện nay, còn bỏ phiếu tín nhiệm thì nên 2 mức.

PV: Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kon Tum hoàn thành lấy phiếu tín nhiệm 14 chức danh
Kon Tum hoàn thành lấy phiếu tín nhiệm 14 chức danh

(VOV) -Trong 14 người được lấy phiếu tín nhiệm, có 3 người đạt tỷ lệ số phiếu tín nhiệm cao dưới 50%.

Kon Tum hoàn thành lấy phiếu tín nhiệm 14 chức danh

Kon Tum hoàn thành lấy phiếu tín nhiệm 14 chức danh

(VOV) -Trong 14 người được lấy phiếu tín nhiệm, có 3 người đạt tỷ lệ số phiếu tín nhiệm cao dưới 50%.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 12 cán bộ Quảng Ngãi
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 12 cán bộ Quảng Ngãi

Chiều 2/7, tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 12 cán bộ, người giữ các chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 12 cán bộ Quảng Ngãi

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 12 cán bộ Quảng Ngãi

Chiều 2/7, tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 12 cán bộ, người giữ các chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Đồng Tháp sẽ lấy phiếu tín nhiệm 14 chức danh
Đồng Tháp sẽ lấy phiếu tín nhiệm 14 chức danh

(VOV) -Sáng nay (3/7), kỳ họp lần thứ 6 của HĐND tỉnh Đồng Tháp khoá VIII đã khai mạc.

Đồng Tháp sẽ lấy phiếu tín nhiệm 14 chức danh

Đồng Tháp sẽ lấy phiếu tín nhiệm 14 chức danh

(VOV) -Sáng nay (3/7), kỳ họp lần thứ 6 của HĐND tỉnh Đồng Tháp khoá VIII đã khai mạc.

Sáng nay, Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh
Sáng nay, Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh

(VOV) -Chiều nay 4/7, ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 chức danh

Sáng nay, Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh

Sáng nay, Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh

(VOV) -Chiều nay 4/7, ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 chức danh

Hà Nội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh
Hà Nội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh

(VOV) - Người nhận số phiếu tín nhiệm thấp, cao nhất là 14 phiếu và 1 người không có phiếu tín nhiệm thấp.

Hà Nội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh

Hà Nội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh

(VOV) - Người nhận số phiếu tín nhiệm thấp, cao nhất là 14 phiếu và 1 người không có phiếu tín nhiệm thấp.