Việt Nam - Belarus đa dạng hóa hợp tác song phương

VOV.VN - Lãnh đạo hai nước mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại và đầu tư…

Trước khi tham dự Lễ ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu, chiều 29/5 tại tỉnh Burabai, Kazakhstan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Belarus Andrei Kobyakov. Hai Thủ tướng nhất trí sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và Belarus đa dạng hóa hợp tác thông qua chuyển giao công nghệ, thành lập xí nghiệp liên doanh, mở văn phòng đại diện trên lãnh thổ của nhau.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Andrei Kobyakov cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước; đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa Việt Nam và Belarus trong thời gian qua. 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Belarus Andrei Kobyakov cùng nhấn mạnh việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn sự giúp đỡ to lớn của Chính phủ và nhân dân Belarus dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc và khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng và chủ trương tăng cường hợp tác với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Belarus; mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại và đầu tư…

Thủ tướng Belarus Andrei Kobyakov nhấn mạnh: hai bên thường xuyên trao đổi Đoàn các cấp, duy trì các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc bên lề các diễn đàn quốc tế cũng như cuộc gặp giữa hai Thủ tướng lần này tại Kazakhstan sẽ tạo động lực góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai nước, tăng cường sự tin cậy và phối hợp hành động kịp thời.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng Andrei Kobyakov trao đổi và thống nhất một số phương hướng lớn nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trong thời gian tới, nhất là trước bối cảnh Hiệp định thương mại tự do chuẩn bị có hiệu lực. Trên cơ sở nhận định tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, mỗi nước đều có những thế mạnh có thể bổ trợ cho nhau, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hiệu quả hoạt động của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học – kỹ thuật. Đồng thời nhấn mạnh hai bên cần chủ động mở rộng hợp tác, tạo điều cho hàng hóa của mỗi nước xuất khẩu thuận lợi vào thị trường của nhau.

Thủ tướng Andrei Kobyakov khẳng định sẵn sàng tạo thuận lợi để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng thế mạnh của mình vào Belarus như: nông thủy sản, hàng dệt may, hàng tiêu dùng, hàng điện tử… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết: Việt Nam sẵn sàng thảo luận việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực chế tạo máy nông nghiệp, ô tô, máy kéo… với Belarus. Chính phủ hai nước cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp hai bên đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực và đa dạng hóa hợp tác thông qua việc chuyển giao công nghệ, thành lập xí nghiệp liên doanh, mở văn phòng đại diện trên lãnh thổ của nhau…

Bày tỏ hài lòng trước kết quả tích cực trong đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, đây là bước đột phá nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và các nước thành viên của Liên minh và đề nghị các Bộ, ngành Việt Nam và Belarus cùng nhau phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả Hiệp định này, mang lại lợi tích thiết thực cho cả hai bên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Chính phủ Belarus đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn ổn định tại Belarus và đã đào tạo nhiều du học sinh Việt Nam…

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng Belarus Andrei Kobyakov ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam - Belarus
Thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam - Belarus

VOV.VN -Chiều 27/11 (giờ địa phương) TBT Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa (tức Thượng viện) Belarus - Anatoly Rubinov.

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam - Belarus

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam - Belarus

VOV.VN -Chiều 27/11 (giờ địa phương) TBT Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa (tức Thượng viện) Belarus - Anatoly Rubinov.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Belarus
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Belarus

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng  Belarus đánh giá cao hợp tác song phương trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, văn hóa-thể thao và du lịch.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Belarus

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Belarus

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng  Belarus đánh giá cao hợp tác song phương trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, văn hóa-thể thao và du lịch.

Củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Belarus
Củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Belarus

VOV.VN - Hôm nay (26/11), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Cộng hòa Belarus theo lời mời của Tổng thống Alexander Lukashenko

Củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Belarus

Củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Belarus

VOV.VN - Hôm nay (26/11), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Cộng hòa Belarus theo lời mời của Tổng thống Alexander Lukashenko

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Belarus
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Belarus

VOV.VN - Belarus coi phát triển quan hệ với Việt Nam là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình tại châu Á.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Belarus

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Belarus

VOV.VN - Belarus coi phát triển quan hệ với Việt Nam là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình tại châu Á.