Italy giải cứu hơn 500 người di cư

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy hôm qua (13/4) thông báo, hơn 500 người di cư vừa được giải cứu khi đang lênh đênh trên biển.

Đây là đợt giải cứu người di cư lớn nhất kể từ đầu năm tới nay. Tổng cộng 3 chiến dịch giải cứu đã được triển khai đối với những người di cư chủ yếu là người gốc Phi đang mạo hiểm vượt biển trên 3 con thuyền tạm bợ.

Italy giải cứu hơn 500 người di cư (Ảnh minh họa: TTXVN)

Riêng Tổ chức phi chính phủ Sea Watch đã giải cứu được tổng cộng 300 người di cư, trong đó có 60 phụ nữ và 15 trẻ em từ một trong 3 con thuyền kể trên, khi đang trôi dạt ngoài khơi cách bờ biển Libya 22 hải lý.

Những người di cư vừa được tàu Sea Watch giải cứu sẽ được chuyển sang một con tàu khác của Tây Ban Nha do lo ngại tàu cứu hộ của tổ chức phi chính phủ này không thể tới cảng của Italy một cách an toàn trong điều kiện thời tiết xấu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Ban Nha cứu 34 người di cư trên biển
Tây Ban Nha cứu 34 người di cư trên biển

VOV.VN - Tổng cộng 34 người di cư được giải cứu, trong đó, có 21 người đàn ông, 12 phụ nữ và 1 trẻ em.

Tây Ban Nha cứu 34 người di cư trên biển

Tây Ban Nha cứu 34 người di cư trên biển

VOV.VN - Tổng cộng 34 người di cư được giải cứu, trong đó, có 21 người đàn ông, 12 phụ nữ và 1 trẻ em.

Chìm tàu ngoài khơi bờ biển Libya làm 31 người di cư thiệt mạng
Chìm tàu ngoài khơi bờ biển Libya làm 31 người di cư thiệt mạng

VOV.VN - Vụ việc xảy ra khi con tàu cũ kỹ nhồi nhét rất đông người di cư đang trên hành trình vượt biển để tới “miền đất hứa” châu Âu.

Chìm tàu ngoài khơi bờ biển Libya làm 31 người di cư thiệt mạng

Chìm tàu ngoài khơi bờ biển Libya làm 31 người di cư thiệt mạng

VOV.VN - Vụ việc xảy ra khi con tàu cũ kỹ nhồi nhét rất đông người di cư đang trên hành trình vượt biển để tới “miền đất hứa” châu Âu.

Thế giới có tới 258 triệu người di cư quốc tế
Thế giới có tới 258 triệu người di cư quốc tế

VOV.VN - Liên Hợp Quốc hôm 18/12, công bố báo cáo cho biết, ước tính có 258 triệu người là người di cư quốc tế, tức là tăng 50% so với năm 2000.

Thế giới có tới 258 triệu người di cư quốc tế

Thế giới có tới 258 triệu người di cư quốc tế

VOV.VN - Liên Hợp Quốc hôm 18/12, công bố báo cáo cho biết, ước tính có 258 triệu người là người di cư quốc tế, tức là tăng 50% so với năm 2000.

Giáo hoàng kêu gọi bảo vệ người di cư trong thông điệp Năm mới
Giáo hoàng kêu gọi bảo vệ người di cư trong thông điệp Năm mới

VOV.VN - Giáo hoàng Francis kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ người nhập cư và người tị nạn.

Giáo hoàng kêu gọi bảo vệ người di cư trong thông điệp Năm mới

Giáo hoàng kêu gọi bảo vệ người di cư trong thông điệp Năm mới

VOV.VN - Giáo hoàng Francis kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ người nhập cư và người tị nạn.