Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Ấn Độ

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định như vậy trong buổi tiếp ngài S.M Krishna, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ đang ở thăm Việt Nam.  

Trong buổi tiếp hôm 17/9 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chào mừng Ngài Bộ trưởng Krishna thăm Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 14 Uỷ ban Hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ, chúc mừng những thành tựu to lớn nhân dân Ấn Độ đã đạt được trong xây dựng đất nước, làm cho Ấn Độ có vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước Trương Tấn nhấn mạnh: Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị tuyền thống và hợp tác nhiều mặt với Ấn Độ, tích cực đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai nước, đóng góp vào hoà bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh chính sách hướng Đông và sự tham gia tích cực của Ấn Độ trong khu vực, ủng hộ tăng cường quan hệ đối thoại ASEAN-Ấn Độ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị các ngành và hai Bộ Ngoại giao hai nước chuẩn bị tốt các nội dung hợp tác để sớm ký kết trong dịp Chủ tịch nước thăm chính thức Ấn Độ tới đây, nhằm quyết tâm đưa quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới.

Bộ trưởng Krishna chuyển tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lời chúc mừng của Tổng thống, Thủ tướng Ấn Độ và nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Ấn Độ đang phát triển tốt đẹp. Bộ trưởng Krishna bày tỏ vui mừng trước kết quả kỳ họp Uỷ ban Hỗn hợp liên chính phủ hai nước đã đưa ra nhiều giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực. Việc xây dựng Trung tâm Văn hoá Ấn Độ tại Hà Nội sẽ thúc đẩy giao lưu văn hoá giữa nhân dân hai nước.

Đặc biệt, các ngành và hai Bộ Ngoại giao hai nước đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và sẽ đẩy mạnh các hoạt động hợp tác toàn diện của hai nước theo hướng ngày càng hiệu quả hơn, tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên