Việt Nam đang thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Nga và ASEAN

VOV.VN -Trong chính sách hướng Đông của Nga hiện nay, Việt Nam là một mắt xích quan trọng.

Sáng nay (15/9) tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Hợp tác phát triển giữa Việt Nam – ASEAN với Liên bang Nga: Thực trạng và triển vọng”.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Tạ Ngọc Tấn; Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh; cùng các nhà khoa học, các học giả, nhà hoạch định chính sách, đại diện Đại sứ quán một số nước ASEAN tại Việt Nam, các Bộ, ban, ngành Trung ương và một số địa phương tham dự hội thảo.

Các tham luận tại hội thảo cho rằng, khu vực ASEAN tuy không tiếp giáp trực tiếp với lãnh thổ Liên bang Nga, nhưng xét trên bình diện địa – chiến lược, Liên bang Nga lại có lợi ích về kinh tế, quân sự, hàng hải, an ninh – chính trị rất lớn trong khu vực. Do đó, xác lập và tăng cường vai trò của Liên bang Nga ở khu vực châu Á – Thái Bình dương nói chung và ASEAN nói riêng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nước Nga.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại hội thảo

Trên cơ sở mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với Liên bang Nga, Việt Nam được coi là một nhân tố điều phối quan hệ ASEAN – Liên bang Nga. Trong chính sách hướng Đông của Nga hiện nay, Việt Nam là một mắt xích quan trọng. Ngoài Việt Nam là nước có quan hệ hợp tác kinh tế sớm với Liên bang Nga, một số quốc gia ASEAN khác như Singapore, Philippines, Thái Lan, Indonesia, Malaysia… cũng trở thành đối tác thương mại lớn của Liên bang Nga ở khu vực này. Các hoạt động hợp tác về văn hóa, giáo dục, du lịch, an ninh quốc phòng… đã được các bên tích cực thúc đẩy, đem lại kết quả tương đối khả quan.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, là đối tác chiến lược toàn diện của Liên bang Nga, Việt Nam đảm nhận và đang thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Nga và ASEAN. Chính sách nhất quán của Việt Nam là cố gắng cùng các nước ASEAN đưa quan hệ ASEAN – Nga phát triển toàn diện nhằm phát huy lợi thế của nhau và góp phần vào hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực châu Á – Thái Bình dương và trên thế giới. 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho biết: “Cần đánh giá lại tiềm năng hợp tác toàn diện và hợp tác trên từng lĩnh vực giữa ASEAN và Liên bang Nga; vai trò của quan hệ hợp tác giữa ASEAN với Liên bang Nga trong việc bảo vệ và gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cũng như lợi ích thiết thực của Nga trước một khu vực châu Á – Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Khẳng định rõ hơn vai trò của Việt Nam trong chính sách hướng ngoại hướng đông của Liên bang Nga; những vấn đề đặt ra trong quan hệ hợp tác phát triển về kinh tế trong quan hệ giữa Việt Nam – ASEAN và Liên bang Nga”.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng cho rằng, cần xác định các hướng ưu tiên trong quan hệ hợp tác giữa ASEAN với Liên bang Nga, trong đó, thế mạnh của mỗi bên được phát huy cao nhất cho sự thịnh vượng chung và góp phần tốt nhất cho việc giải quyết những vấn đề của khu vực; tìm ra các giải pháp đột phá để khơi thông quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Liên bang Nga nhằm tạo thêm các cơ hội và nguồn lực phát triển.

Hội thảo diễn ra trong hai ngày 15 và 16/9, gồm 3 phiên ở Hà Nội và 1 phiên tại Quảng Ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch văn hóa tâm linh điểm đến độc đáo của ASEAN
Du lịch văn hóa tâm linh điểm đến độc đáo của ASEAN

VOV.VN - Sáng 11/9, tại Trung tâm hội chợ triển lãm Sài Gòn đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ quốc tế du lịch TP HCM 2014.

Du lịch văn hóa tâm linh điểm đến độc đáo của ASEAN

Du lịch văn hóa tâm linh điểm đến độc đáo của ASEAN

VOV.VN - Sáng 11/9, tại Trung tâm hội chợ triển lãm Sài Gòn đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ quốc tế du lịch TP HCM 2014.

Khai mạc hội nghị Bộ trưởng giáo dục các nước ASEAN lần thứ 8
Khai mạc hội nghị Bộ trưởng giáo dục các nước ASEAN lần thứ 8

VOV.VN - Các nước ASEAN cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của các đối tác Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và các đối tác khác.

Khai mạc hội nghị Bộ trưởng giáo dục các nước ASEAN lần thứ 8

Khai mạc hội nghị Bộ trưởng giáo dục các nước ASEAN lần thứ 8

VOV.VN - Các nước ASEAN cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của các đối tác Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và các đối tác khác.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp đoàn các nhà báo ASEAN
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp đoàn các nhà báo ASEAN

VOV.VN - Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao vai trò của Liên đoàn báo chí ASEAN trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp đoàn các nhà báo ASEAN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp đoàn các nhà báo ASEAN

VOV.VN - Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao vai trò của Liên đoàn báo chí ASEAN trong thời gian qua.

Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN
Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN

VOV.VN - Tham dự hội nghị lần này gồm có 200 đại biểu quốc tế: Bộ trưởng Y tế 10 nước ASEAN + Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN

Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN

VOV.VN - Tham dự hội nghị lần này gồm có 200 đại biểu quốc tế: Bộ trưởng Y tế 10 nước ASEAN + Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…