Việt Nam đang xác minh việc 100 cô dâu Việt mất tích ở Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh khẩn trương làm việc với Trung Quốc để xác minh và giải quyết thỏa đáng vụ việc.

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 18/12, một phóng viên đặt câu hỏi về tình hình của 100 cô dâu Việt Nam “mất tích bí ẩn” ở Trung Quốc, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng trả lời, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của Trung Quốc để xác minh và giải quyết thỏa đáng về vụ việc. Bộ Ngoại giao sẽ thông báo thêm khi có thông tin cụ thể. 

Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng

Một phóng viên khác đặt câu hỏi về vụ việc một cô Việt bị sát hại ở Hàn Quốc, bà Hằng cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của nước này điều tra vụ việc và xét xử nghiêm khắc kẻ thủ ác, đồng thời có các biện pháp ngăn ngừa không để xảy ra những vụ việc tương tự.

Phó phát ngôn viên Phạm Thu Hằng cho biết thêm, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp chặt chẽ với phía Hàn Quốc nhằm tăng cường quản lý, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm trong vấn đề kết hôn quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ hàng loạt cô dâu Việt biến mất: Trung Quốc bắt 3 nghi can
Vụ hàng loạt cô dâu Việt biến mất: Trung Quốc bắt 3 nghi can

Cảnh sát Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, ngày 12/12 bắt giữ 3 trong số 5 nghi phạm lừa đảo hôn nhân trong vụ hàng loạt cô dâu Việt ở tỉnh này biến mất.

Vụ hàng loạt cô dâu Việt biến mất: Trung Quốc bắt 3 nghi can

Vụ hàng loạt cô dâu Việt biến mất: Trung Quốc bắt 3 nghi can

Cảnh sát Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, ngày 12/12 bắt giữ 3 trong số 5 nghi phạm lừa đảo hôn nhân trong vụ hàng loạt cô dâu Việt ở tỉnh này biến mất.

Vụ 100 cô dâu Việt mất tích bí ẩn: Trung Quốc bắt 3 nghi phạm
Vụ 100 cô dâu Việt mất tích bí ẩn: Trung Quốc bắt 3 nghi phạm

Cảnh sát Trung Quốc thông báo đã nhận 28 đơn báo án và bắt 3 nghi phạm lừa đảo hôn nhân trong vụ 100 cô dâu Việt mất tích.

Vụ 100 cô dâu Việt mất tích bí ẩn: Trung Quốc bắt 3 nghi phạm

Vụ 100 cô dâu Việt mất tích bí ẩn: Trung Quốc bắt 3 nghi phạm

Cảnh sát Trung Quốc thông báo đã nhận 28 đơn báo án và bắt 3 nghi phạm lừa đảo hôn nhân trong vụ 100 cô dâu Việt mất tích.

Chi tiết vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn Quốc bóp cổ chết
Chi tiết vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn Quốc bóp cổ chết

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc (ĐSQ), cô dâu Việt Nam bị người chồng Hàn Quốc bóp cổ cho đến chết tên là Nguyễn Thị Phượng (27 tuổi).

Chi tiết vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn Quốc bóp cổ chết

Chi tiết vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn Quốc bóp cổ chết

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc (ĐSQ), cô dâu Việt Nam bị người chồng Hàn Quốc bóp cổ cho đến chết tên là Nguyễn Thị Phượng (27 tuổi).

Cảnh sát Trung Quốc điều tra vụ hơn 100 cô dâu Việt mất tích bí hiểm
Cảnh sát Trung Quốc điều tra vụ hơn 100 cô dâu Việt mất tích bí hiểm

VOV.VN - Hơn 100 cô dâu Việt đã mất tích vào cuối tháng 11 tại Hàm Đan, một thành phố ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. 

Cảnh sát Trung Quốc điều tra vụ hơn 100 cô dâu Việt mất tích bí hiểm

Cảnh sát Trung Quốc điều tra vụ hơn 100 cô dâu Việt mất tích bí hiểm

VOV.VN - Hơn 100 cô dâu Việt đã mất tích vào cuối tháng 11 tại Hàm Đan, một thành phố ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.