Việt Nam đề nghị các bên liên quan nghiêm túc thực hiện DOC

VOV.VN -Đây là phản ứng của Việt Nam đối với trả lời phỏng vấn báo chí Mỹ gần đây của lãnh đạo Trung Quốc liên quan đến quần đảo Trường Sa.

Ngày 26/9/2015, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam đối với phát biểu trả lời phỏng vấn báo chí Mỹ gần đây của lãnh đạo Trung Quốc liên quan đến quần đảo Trường Sa, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Một lần nữa chúng tôi tuyên bố, Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Bà Phạm Thu Hằng (Ảnh: KT)

Mọi hành động xây dựng, mở rộng của nước ngoài trên các đảo đá, bãi ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không được phép của Chính phủ Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. Việt Nam kiên quyết phản đối các hành động nói trên và đề nghị các bên liên quan nghiêm túc thực hiện DOC, đóng góp thiết thực vào việc duy trì hoà bình, ổn định trên Biển Đông.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trực thăng đưa thuyền viên bị nạn ở Trường Sa về đất liền cấp cứu
Trực thăng đưa thuyền viên bị nạn ở Trường Sa về đất liền cấp cứu

VOV.VN - Thuyền viên Nguyễn Thành Trung, 46 tuổi bị trượt chân rơi từ boong tàu của tàu Hoàng Phúc 18 xuống hầm tàu chứa đầy đá xây dựng.

Trực thăng đưa thuyền viên bị nạn ở Trường Sa về đất liền cấp cứu

Trực thăng đưa thuyền viên bị nạn ở Trường Sa về đất liền cấp cứu

VOV.VN - Thuyền viên Nguyễn Thành Trung, 46 tuổi bị trượt chân rơi từ boong tàu của tàu Hoàng Phúc 18 xuống hầm tàu chứa đầy đá xây dựng.

Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy và “ước vọng hòa bình cho Trường Sa”
Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy và “ước vọng hòa bình cho Trường Sa”

VOV.VN - Ảnh chụp Trường Sa của họa sĩ Nguyễn Thu Thủy vào vòng chung kết Giải thưởng nhiếp ảnh tại Anh

Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy và “ước vọng hòa bình cho Trường Sa”

Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy và “ước vọng hòa bình cho Trường Sa”

VOV.VN - Ảnh chụp Trường Sa của họa sĩ Nguyễn Thu Thủy vào vòng chung kết Giải thưởng nhiếp ảnh tại Anh

Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa” tại BTL Vùng Cảnh sát biển 1
Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa” tại BTL Vùng Cảnh sát biển 1

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên, BTL Cảnh sát biển được Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn và tổ chức triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”.

Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa” tại BTL Vùng Cảnh sát biển 1

Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa” tại BTL Vùng Cảnh sát biển 1

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên, BTL Cảnh sát biển được Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn và tổ chức triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”.

Trường Sa ngân vang “Tiếng nói Việt Nam”
Trường Sa ngân vang “Tiếng nói Việt Nam”

VOV.VN - Hệ thống ăng ten phát sóng FM của VOV trên đảo Trường Sa Lớn đã nối dài cánh sóng “Tiếng nói Việt Nam” vang vọng giữa đại dương

Trường Sa ngân vang “Tiếng nói Việt Nam”

Trường Sa ngân vang “Tiếng nói Việt Nam”

VOV.VN - Hệ thống ăng ten phát sóng FM của VOV trên đảo Trường Sa Lớn đã nối dài cánh sóng “Tiếng nói Việt Nam” vang vọng giữa đại dương

Yêu cầu Trung Quốc hủy ngay hành động sai trái với Trường Sa, Hoàng Sa
Yêu cầu Trung Quốc hủy ngay hành động sai trái với Trường Sa, Hoàng Sa

VOV.VN - Việc Trung Quốc thông qua “Quy hoạch khu chức năng chính về biển trên toàn quốc” trong đó bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa là vi phạm chủ quyền của Việt Nam.

Yêu cầu Trung Quốc hủy ngay hành động sai trái với Trường Sa, Hoàng Sa

Yêu cầu Trung Quốc hủy ngay hành động sai trái với Trường Sa, Hoàng Sa

VOV.VN - Việc Trung Quốc thông qua “Quy hoạch khu chức năng chính về biển trên toàn quốc” trong đó bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa là vi phạm chủ quyền của Việt Nam.

Tình Đài với Lính Trường sa
Tình Đài với Lính Trường sa

VOV.VN - Giữa biển Trường Sa, lính đảo chờ đợi và đón nghe những chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam…

Tình Đài với Lính Trường sa

Tình Đài với Lính Trường sa

VOV.VN - Giữa biển Trường Sa, lính đảo chờ đợi và đón nghe những chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam…