Việt Nam - đối tác quan trọng của Nga ở Đông Nam Á

Đài "Tiếng nói nước Nga" ngày 17/12 dẫn thông báo của Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật - quân sự trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quan hệ hợp tác kỹ thuật - quân sự giữa Nga với các nước châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á, đang phát triển năng động.

Theo Phó Giám đốc Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật - quân sự Nga Konstantin Biriulin, đối tác ổn định của Nga trong lĩnh vực này ở khu vực châu Á là Ấn Độ, Trung Quốc và một số nước khác. Đài "Tiếng nói nước Nga" cho rằng, với Việt Nam,  Nga luôn có mối quan hệ ấm áp và hữu nghị. Đối tác Việt Nam có ý nghĩa rất lớn đối với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên