Việt Nam đóng vai trò ưu tiên trong chính sách "Hướng Đông" của Ấn Độ

Trong thời gian tới, hai bên sẽ thúc đẩy việc trao đổi đoàn các cấp, sớm họp Ủy ban liên chính phủ lần thứ 14 tại Việt Nam  

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S.M.Krishna, ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Đảng, đã thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 6-12/4.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Hoàng Bình Quân đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Crisna, trao đổi sâu rộng về quan hệ hai nước và bàn các biện pháp thiết thực, cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Ông Hoàng Bình Quân đã thông báo với Bộ trưởng S.M.Krishna về tình hình Việt Nam gần đây, những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và kết quả Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu về kinh tế - xã hội và đối ngoại của Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Liên minh tiến bộ thống nhất (UPA) do Thủ tướng Manmohan Singh đứng đầu, góp phần quan trọng vào việc nâng cao vai trò và vị thế của Ấn Độ tại khu vực và trên thế giới.

Về phần mình, Bộ trưởng S.M.Krishna chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội XI, đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; khẳng định Việt Nam đóng vai trò ưu tiên trong chính sách "Hướng Đông" của Ấn Độ và cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam.

Hai bên nhất trí cho rằng quan hệ truyền thống giữa hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Thủ tướng Jawaharlan Nehru xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đang phát triển rất tốt đẹp.

Trong thời gian tới, hai bên sẽ thúc đẩy việc trao đổi đoàn các cấp, sớm họp Ủy ban liên chính phủ lần thứ 14 tại Việt Nam, tăng cường thúc đẩy đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Ấn Độ; thúc đẩy quan hệ thương mại hai nước, tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam nhập khẩu vào Ấn Độ, đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 5 tỷ USD vào năm 2015; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học - kỹ thuật, đào tạo nhân lực, an ninh, quốc phòng; tăng cường quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Ông Hoàng Bình Quân đã chuyển lời mời của lãnh đạo Việt Nam mời Thủ tướng, Phó Tổng thống, Chủ tịch Hạ viện và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ sang thăm Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Hoàng Bình Quân đã có các cuộc gặp gỡ, trao đổi và hội kiến với Cố vấn An ninh quốc gia S. Menon; Trưởng Ban Quốc tế đảng Quốc đại cầm quyền Karan Singh; ông Pander, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Ấn Độ CPI-M; đồng chí S. Phaidi, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI); Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP); Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam; thăm bang Karnataka và chào Thủ hiến bang; thăm trường Chính sách công và gặp gỡ đại diện sinh viên Việt Nam tại thành phố Bangalore.

Trong các cuộc gặp, ông Hoàng Bình Quân đã thông báo về tình hình Việt Nam, những thành tựu mà nhân dân ta đã đạt được, về kết quả Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế; nhấn mạnh Đảng và Nhà nước ta coi trọng quan hệ với Ấn Độ và các chính đảng ở nước này; cảm ơn lãnh đạo các đảng đã gửi điện mừng đến Đại hội XI và Tổng Bí thư của Đảng ta; đề xuất các biện pháp tăng cường quan hệ Đảng, đẩy mạnh trao đối kinh nghiệm, trao đổi thông tin, trao đổi đoàn các cấp.

Các nhà lãnh đạo Ấn Độ đánh giá cao thành công của Đại hội XI của Đảng Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong cả đối nội lẫn đối ngoại, cho rằng Việt Nam đang giữ vai trò và vị thế quan trọng và nổi bật ở khu vực và trên thế giới; hoan nghênh những thành công của Việt Nam trong nhiệm kỳ đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN, mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên