Việt Nam dự Đại hội X Đảng Cộng sản Bangladesh

Bangladesh coi thành tựu đổi mới của Việt Nam là nguồn cổ vũ to lớn trong cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Huy Tăng - Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm trưởng đoàn đã tham dự Đại hội lần thứ X Đảng Cộng sản Bangladesh diễn ra tại thủ đô Dakka từ ngày 11-13/10. Tham dự đại hội có 650 đại biểu, đại diện cho hơn 10.000 đảng viên trên cả nước và 11 đoàn quốc tế.

Đại hội X của Đảng Cộng sản Banladesh đã thảo luận và thông qua Nghị quyết Chính trị của Đảng, trong đó nêu lên các biện pháp nhằm thực hiện chiến lược chuyển hóa dân chủ cách mạng với định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy đoàn kết và hợp tác với các đảng cánh tả và tiến bộ tại Bangladesh, tiến tới hình thành sự thay thế dân chủ cánh tả do Đảng Cộng sản Bangladesh làm nòng cốt, tăng cường sức mạnh và vị thế của Đảng trên chính trường.

Đoàn đại biểu Đảng ta đã có bài phát biểu chào mừng đại hội và trao điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta gửi đại hội.

Trong buổi tiếp thân mật đoàn, Chủ tịch Đảng Cộng sản Bangladesh và Tổng Thư ký của Đảng này cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam đã cử đoàn dự đại hội; đánh giá cao vai trò, uy tín và kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng ta, coi thành tựu đổi mới của Việt Nam là nguồn cổ vũ to lớn trong cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Đảng Cộng sản Bangladesh bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng cũng như ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam – Bangladesh.

Trong thời gian đại hội, Đoàn đại biểu Đảng ta đã có các cuộc gặp gỡ, trao đổi với các đoàn quốc tế như Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Đảng Cộng sản Nepal Maxit Leninnit Thống Nhất, Đảng Cộng sản Sri Lanka… và gặp một số chính đảng khác tại Bangladesh như: Liên đoàn Awami cầm quyền, Đảng Công nhân Bangladesh.

Các đảng bạn bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác cấp chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên