Việt Nam - Đức tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước cần có nhiều chương trình hợp tác tương xứng với quan hệ hợp tác và tiềm năng thế mạnh của hai bên.

Chiều 8/3, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Cộng hòa liên bang Đức do Tiến sĩ Ralf Brauksiepe, Quốc vụ khanh Quốc phòng Đức làm trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chúc mừng đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Cộng hòa liên bang Đức sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh chuyến thăm của Đoàn có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác dựa trên những thế mạnh của hai bên.

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp Quốc vụ khanh Quốc phòng Đức

Từ khi Chính phủ hai nước tuyên bố nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược, Đức là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam ở châu Âu; Đức đã giúp đỡ Việt Nam các lĩnh vực như đào tạo sĩ quan, quân y, gìn giữ hòa bình, cứu hộ cứu nạn… Đại tướng Phùng Quang Thanh đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa đoàn Bộ Quốc phòng Đức với Bộ Quốc phòng Việt Nam, mong muốn Bộ Quốc phòng hai nước cần có nhiều chương trình hợp tác hơn nữa, tương xứng với quan hệ hợp tác và tiềm năng thế mạnh của hai bên.

Tiến sĩ Ralf Brauksiepe cảm ơn Đại tướng Phùng Quang Thanh đã dành thời gian tiếp và nhấn mạnh, trên cơ sở nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, trong thời gian tới hợp tác quốc phòng hai bên cần được đẩy mạnh hơn, xứng đáng với vị thế và quan hệ chính trị tốt đẹp của hai nước. Trong vấn đề Biển Đông, Đức hoàn toàn ủng hộ quan điểm của Việt Nam, giải quyết vấn đề này một cách hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón và hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Cộng hòa liên bang Đức, do Quốc vụ khanh Quốc phòng Đức Ralf Brauksiepe làm trưởng đoàn. Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi những vấn đề cùng quan tâm về tình hình thế giới, khu vực và tình hình mỗi nước. Hai bên mong muốn trong thời gian tới, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt – Đức sẽ có bước phát triển mới để ngày càng ngang tầm với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Đinh La Thăng: Loại ngay những người gây khó cho doanh nghiệp
Bí thư Đinh La Thăng: Loại ngay những người gây khó cho doanh nghiệp

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng đề nghị phải loại ngay những người nhũng nhiễu, gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh.

Bí thư Đinh La Thăng: Loại ngay những người gây khó cho doanh nghiệp

Bí thư Đinh La Thăng: Loại ngay những người gây khó cho doanh nghiệp

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng đề nghị phải loại ngay những người nhũng nhiễu, gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh.

Đối thoại chiến lược Việt Nam - Anh lần thứ 5
Đối thoại chiến lược Việt Nam - Anh lần thứ 5

VOV.VN - Phiên Đối thoại diễn ra trong không khí cởi mở, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

Đối thoại chiến lược Việt Nam - Anh lần thứ 5

Đối thoại chiến lược Việt Nam - Anh lần thứ 5

VOV.VN - Phiên Đối thoại diễn ra trong không khí cởi mở, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

Cử tri Hà Nội kiến nghị nhiều vấn đề “nóng” với ông Nguyễn Đức Chung
Cử tri Hà Nội kiến nghị nhiều vấn đề “nóng” với ông Nguyễn Đức Chung

VOV.VN - Các vấn đề được cử tri Hà Nội kiến nghị như: Đô thị, đèn chiếu sáng, dự án chậm chễ và nhà chung cư cũ…

Cử tri Hà Nội kiến nghị nhiều vấn đề “nóng” với ông Nguyễn Đức Chung

Cử tri Hà Nội kiến nghị nhiều vấn đề “nóng” với ông Nguyễn Đức Chung

VOV.VN - Các vấn đề được cử tri Hà Nội kiến nghị như: Đô thị, đèn chiếu sáng, dự án chậm chễ và nhà chung cư cũ…

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Tư pháp Azerbaijan
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Tư pháp Azerbaijan

VOV.VN - Chiều 8/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Bộ trưởng Tư pháp Azerbaijan Fikrat Mammadov.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Tư pháp Azerbaijan

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Tư pháp Azerbaijan

VOV.VN - Chiều 8/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Bộ trưởng Tư pháp Azerbaijan Fikrat Mammadov.

Ông Nguyễn Thiện Nhân được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV
Ông Nguyễn Thiện Nhân được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV

VOV.VN - 2 người của cơ quan chuyên trách Ủy ban TW MTTQ Việt Nam được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV là ông Nguyễn Thiện Nhân và ông Trần Thanh Mẫn…

Ông Nguyễn Thiện Nhân được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV

Ông Nguyễn Thiện Nhân được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV

VOV.VN - 2 người của cơ quan chuyên trách Ủy ban TW MTTQ Việt Nam được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV là ông Nguyễn Thiện Nhân và ông Trần Thanh Mẫn…