Việt Nam gửi công hàm vụ 108 công dân bị Trung Quốc tạm giữ

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc tạm giữ 108 người Việt nhập cư trái phép và sẽ trục xuất khi tìm ra đối tượng chủ mưu. 

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 31/3, trả lời đề nghị của phóng viên cung cấp thêm thông tin vụ 108 lao động Việt Nam bị công an Trung Quốc bắt giữ vì nhập cư trái phép, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Tổng Lãnh sự đã liên hệ và có công hàm gửi các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc để tiến hành bảo hộ công dân.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng.

“Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh cũng cho biết, những lao động này đang bị tạm giữ tại Bằng Tường, Quảng Tây để phục vụ công tác điều tra. Hiện những người bị tạm giữ được đối xử nhân đạo, điều kiện sức khỏe được bảo đảm.

Sau khi sàng lọc và tìm được đối tượng chủ mưu, những người này sẽ bị trục xuất và trao trả cho các lực lượng chức năng của Việt Nam. Tổng lãnh sự Việt Nam ở Nam Ninh đang tích cực, khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của Quảng Tây, Trung Quốc để tiếp tục theo đuổi vụ việc”, bà Phạm Thu Hằng nói.

Liên quan đến công tác bảo hộ công dân vụ hai tàu cá Việt Nam bị lực lượng chức năng Australia bắt giữ, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, ngày 27/3, hai tàu cá cùng 29 ngư dân của Việt Nam đã bị phía Australia bắt do vi phạm vùng biển của nước này.

Bà Phạm Thu Hằng nói: “Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã có công hàm gửi các cơ quan chức năng của Australia như cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Lực lượng bảo vệ biên giới Bộ Di trú, Cơ quan quản lý nghề cá, đề nghị phía Australia bảo hộ công dân và yêu cầu Australia đối xử nhân đạo với các ngư dân; đồng thời đề nghị phía Australia tạo điều kiện để đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Australia có thể tiếp xúc với các ngư dân để thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết”.

Cũng tại buổi họp báo, trả lời đề nghị của phóng viên cung cấp thông tin 25 ngư dân Việt Nam bị  bắt ở Malaysia, Phó Phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đang làm việc với các cơ quan chức năng trong nước và phía Malaysia để xác minh nhân thân cũng như những thông tin liên quan đến vụ việc; đồng thời thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết đối với các ngư dân này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ không thừa nhận vùng kiểm soát trên Biển Đông của Trung Quốc
Mỹ không thừa nhận vùng kiểm soát trên Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ sẽ không thừa nhận vùng kiểm soát mà Trung Quốc có thể đơn phương thiết lập trên Biển Đông.

Mỹ không thừa nhận vùng kiểm soát trên Biển Đông của Trung Quốc

Mỹ không thừa nhận vùng kiểm soát trên Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ sẽ không thừa nhận vùng kiểm soát mà Trung Quốc có thể đơn phương thiết lập trên Biển Đông.

Việt Nam lên tiếng về hoạt động của giàn khoan Trung Quốc ở Biển Đông
Việt Nam lên tiếng về hoạt động của giàn khoan Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Giàn khoan Hải Dương 943 của Trung Quốc hoạt động ở vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ - khu vực Việt Nam và Trung Quốc đang đàm phán phân định.

Việt Nam lên tiếng về hoạt động của giàn khoan Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng về hoạt động của giàn khoan Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Giàn khoan Hải Dương 943 của Trung Quốc hoạt động ở vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ - khu vực Việt Nam và Trung Quốc đang đàm phán phân định.

Việt Nam-Trung Quốc tìm kiếm nội dung hợp tác thực chất hơn
Việt Nam-Trung Quốc tìm kiếm nội dung hợp tác thực chất hơn

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất tăng cường những nội dung đang hợp tác, tìm kiếm nội dung mới thực chất hơn trong hợp tác

Việt Nam-Trung Quốc tìm kiếm nội dung hợp tác thực chất hơn

Việt Nam-Trung Quốc tìm kiếm nội dung hợp tác thực chất hơn

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất tăng cường những nội dung đang hợp tác, tìm kiếm nội dung mới thực chất hơn trong hợp tác

Trung Quốc tiếp tục phản đối triển khai THAAD tại Hàn Quốc
Trung Quốc tiếp tục phản đối triển khai THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN -Trung Quốc hy vọng các quốc gia có liên quan hành động thận trọng và làm nhiều hơn nữa để mang lại hòa bình và ổn định cho khu vực.

Trung Quốc tiếp tục phản đối triển khai THAAD tại Hàn Quốc

Trung Quốc tiếp tục phản đối triển khai THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN -Trung Quốc hy vọng các quốc gia có liên quan hành động thận trọng và làm nhiều hơn nữa để mang lại hòa bình và ổn định cho khu vực.

WHO hối thúc Trung Quốc tăng cường quản lý sau vụ bê bối vaccine
WHO hối thúc Trung Quốc tăng cường quản lý sau vụ bê bối vaccine

VOV.VN - Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã hối thúc Trung Quốc quản lý chặt chẽ hơn đối với thị trường vaccine.

WHO hối thúc Trung Quốc tăng cường quản lý sau vụ bê bối vaccine

WHO hối thúc Trung Quốc tăng cường quản lý sau vụ bê bối vaccine

VOV.VN - Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã hối thúc Trung Quốc quản lý chặt chẽ hơn đối với thị trường vaccine.