Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Việt Nam không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược với Hàn Quốc.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc do Ngài Chung Ui Hwa, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc dẫn đầu đang có chuyến thăm chính thức nước ta từ ngày 17-21/3. Sáng nay (18/3), ngay sau Lễ đón chính thức trọng thể tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Ngài Chung Ui Hwa đã có cuộc hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chào đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng chào đón Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc do Ngài Chung Ui Hwa, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc dẫn đầu sang thăm chính thức nước ta và khẳng định chuyến thăm chính thức của Đoàn tới Việt Nam lần này là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Mối quan hệ đó thể hiện sự tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai bên, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ quan hệ kinh tế, thương mại song phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng một lần nữa khẳng định Chính sách nhất quán và sự lựa chọn mang tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước Việt Nam là không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược với Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui Hwa

Vui mừng được tới Việt Nam và chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui Hwa nhấn mạnh, Hàn Quốc luôn sẵn sàng học tập và trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực vì sự phát triển chung của mỗi nước. Đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, Ngài Chung Ui Hwa khẳng định Chính phủ, Quốc hội Hàn Quốc sẽ tạo mọi điều kiện cho người Việt Nam học tập, làm việc, cũng như đóng góp vào sự phát triển của đất nước Hàn Quốc.

Trong hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặc chẽ với Quốc hội Hàn Quốc trên cả phương diện song phương và đa phương, cùng nhân dân hai nước tiếp tục đẩy mạnh quan hệ trên tất cả các lĩnh vực vì sự phồn thịnh của mỗi nước, vì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Qua hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui Hwa thống nhất tiếp tục thực hiện hiệu quả Thỏa thuận giữa hai Quốc hội; duy trì trao đổi đoàn các cấp; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, quan điểm về những vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm; tăng cường các hoạt động giao lưu nghị sĩ, Nhóm nghị sĩ hữu nghị của hai nước.

Hai biên tiếp tục hợp tác giám sát hiệu quả việc thực hiện các Hiệp ước, Hiệp định mà Chính phủ hai nước đã ký; tạo môi trường pháp lý thuận lợi để công dân hai nước tự do đi lại, xúc tiến hoạt động hợp tác, giao lưu và bảo hộ công dân hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn Hàn Quốc đã ủng hộ Việt Nam đăng cai Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới 132 và mong muốn Đoàn nghị sĩ Hàn Quốc có những đóng góp tích cực tại Đại hội, chia sẻ quan điểm về các vấn đề quan tâm chung để Đại hội thành công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đẩy mạnh quan hệ thương mại Việt Nam-Hàn Quốc
Đẩy mạnh quan hệ thương mại Việt Nam-Hàn Quốc

VOV.VN -Hàn Quốc là đối tác quan trọng đối với Việt Nam, quan hệ thương mại hai nước sẽ đạt con số 70 tỷ USD vào năm 2020.

Đẩy mạnh quan hệ thương mại Việt Nam-Hàn Quốc

Đẩy mạnh quan hệ thương mại Việt Nam-Hàn Quốc

VOV.VN -Hàn Quốc là đối tác quan trọng đối với Việt Nam, quan hệ thương mại hai nước sẽ đạt con số 70 tỷ USD vào năm 2020.

Kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc
Kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc

VOV.VN -Sự kiện không chỉ có ý nghĩa tăng cường hợp tác thương mại song phương, mà còn góp phần thúc đẩy toàn diện quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược hai nước.

Kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc

Kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc

VOV.VN -Sự kiện không chỉ có ý nghĩa tăng cường hợp tác thương mại song phương, mà còn góp phần thúc đẩy toàn diện quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược hai nước.

Việt Nam, Hàn Quốc đàm phán FTA vòng 9
Việt Nam, Hàn Quốc đàm phán FTA vòng 9

Vòng đàm phán mới về một Hiệp định Thương mại Tự do song phương (FTA) sẽ diễn ra từ ngày 8-12/12/2014.

Việt Nam, Hàn Quốc đàm phán FTA vòng 9

Việt Nam, Hàn Quốc đàm phán FTA vòng 9

Vòng đàm phán mới về một Hiệp định Thương mại Tự do song phương (FTA) sẽ diễn ra từ ngày 8-12/12/2014.

Thủ tướng dự kỷ niệm 25 năm quan hệ đối thoại Việt Nam-Hàn Quốc
Thủ tướng dự kỷ niệm 25 năm quan hệ đối thoại Việt Nam-Hàn Quốc

VOV.VN -Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 25 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc đã chính thức khai mạc ngày 12/12 tại thành phố Busan, Hàn Quốc.

Thủ tướng dự kỷ niệm 25 năm quan hệ đối thoại Việt Nam-Hàn Quốc

Thủ tướng dự kỷ niệm 25 năm quan hệ đối thoại Việt Nam-Hàn Quốc

VOV.VN -Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 25 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc đã chính thức khai mạc ngày 12/12 tại thành phố Busan, Hàn Quốc.

Bước ngoặt mới trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc
Bước ngoặt mới trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc

VOV.VN -Chuyến thăm, làm việc tại Hàn Quốc lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã góp phần thắt chặt sự tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Bước ngoặt mới trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc

Bước ngoặt mới trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc

VOV.VN -Chuyến thăm, làm việc tại Hàn Quốc lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã góp phần thắt chặt sự tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là điển hình về hợp tác song phương
Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là điển hình về hợp tác song phương

VOV.VN -Khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác hợp tác chiến lược, đã mở ra những tiềm năng và cơ hội lớn để phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc.

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là điển hình về hợp tác song phương

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là điển hình về hợp tác song phương

VOV.VN -Khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác hợp tác chiến lược, đã mở ra những tiềm năng và cơ hội lớn để phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc.

Nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc
Nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc

VOV.VN -Tổng thống Park Geun Hye mong muốn Hàn Quốc và Việt Nam luôn là những người bạn, là đối tác để cùng nhau mở ra một tương lai đầy hy vọng.

Nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc

Nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc

VOV.VN -Tổng thống Park Geun Hye mong muốn Hàn Quốc và Việt Nam luôn là những người bạn, là đối tác để cùng nhau mở ra một tương lai đầy hy vọng.

Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy giao lưu mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực
Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy giao lưu mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực

VOV.VN - Tối 12/12, tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam tổ chức Đêm hữu nghị Việt - Hàn KOICA 2014.

Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy giao lưu mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực

Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy giao lưu mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực

VOV.VN - Tối 12/12, tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam tổ chức Đêm hữu nghị Việt - Hàn KOICA 2014.