Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện quan hệ song phương

VOV.VN - Chiều 16/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Ted Osius, Đại sứ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gửi lời chúc mừng cuộc bầu cử Tổng thống của Hoa Kỳ thành công tốt đẹp, Donald Trump đắc cử Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Phó Thủ tướng kỳ vọng, trên cương vị Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump sẽ đưa mối quan hệ giữa Việt Nam – Hoa Kỳ ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực chất hơn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng trước những bước tiến tốt đẹp trong quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước thời gian qua, nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn thúc đẩy mối quan hệ với Hoa Kỳ lâu dài, ổn định, hai bên cùng có lợi. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Hoa Kỳ quan tâm, ủng hộ và thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp Hoa Kỳ vào Việt Nam, tạo thuận lợi cho hàng hoá của Việt Nam tiếp cận với thị trường Hoa Kỳ, nhất là các mặt hàng nông sản.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius. Ảnh: chinhphu.vn

Đại sứ Ted Osius khẳng định, Hoa Kỳ rất coi trọng khu vực châu Á, coi đây là khu vực trọng tâm trong phương hướng hợp tác, phát triển mối quan hệ với các nước thời gian tới, trong đó có Việt Nam. Đại sứ Ted Osius cho biết, trong thời gian tới, Hoa Kỳ sẽ tập trung hỗ trợ việc xử lý ô nhiễm môi trường ở khu vực sông Me Kong, hợp tác rà phá bom mìn, xử lý ô nhiễm dioxin, tìm kiếm hài cốt binh lính, hỗ trợ nhân đạo và khắc phục các thảm họa tại Việt Nam.

Đại sứ Ted Osius cũng khẳng định, Hoa Kỳ luôn quan tâm phát triển mối quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư song phương với Việt Nam, đồng thời sẽ cập nhật tình hình phê chuẩn Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ

VOV.VN - Hai bên chia sẻ đánh giá về tình hình chính trị-an ninh tại khu vực, trong đó có các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ

VOV.VN - Hai bên chia sẻ đánh giá về tình hình chính trị-an ninh tại khu vực, trong đó có các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Hoa Kỳ
Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Hoa Kỳ

VOV.VN - Việt Nam mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc mối quan hệ Đối tác toàn diện theo hướng thực chất, ổn định, bền vững, lâu dài.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Hoa Kỳ

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Hoa Kỳ

VOV.VN - Việt Nam mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc mối quan hệ Đối tác toàn diện theo hướng thực chất, ổn định, bền vững, lâu dài.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương - Hoa Kỳ thăm TP.HCM
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương - Hoa Kỳ thăm TP.HCM

Chiều 27/10, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp Đô đốc Harry B. Harris Jr, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, Hoa Kỳ đang có chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương - Hoa Kỳ thăm TP.HCM

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương - Hoa Kỳ thăm TP.HCM

Chiều 27/10, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp Đô đốc Harry B. Harris Jr, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, Hoa Kỳ đang có chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh. 

“Hãy để mối quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ trở thành điển hình“
“Hãy để mối quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ trở thành điển hình“

VOV.VN - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius tin tưởng rằng, Việt Nam và Hoa Kỳ có thể đạt được tất cả những mục tiêu mà nhà lãnh đạo của hai nước đã đề ra.

“Hãy để mối quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ trở thành điển hình“

“Hãy để mối quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ trở thành điển hình“

VOV.VN - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius tin tưởng rằng, Việt Nam và Hoa Kỳ có thể đạt được tất cả những mục tiêu mà nhà lãnh đạo của hai nước đã đề ra.