Đồng bào miền núi Nam Trà My, Quảng Nam ủng hộ Đà Nẵng 9 tấn rau rừng

VOV.VN - Những mớ rau rừng nghĩa tình của đồng bào vùng cao huyện Nam Trà My gửi tặng người dân vùng dịch Đà Nẵng.

Chiều nay (21/8), 9 tấn rau củ quả rừng do đồng bào huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã chuyển về ủng hộ thành phố Đà Nẵng chống dịch Covid-19. Đồng bào huyện vùng cao vốn còn khó khăn này vẫn đang tiếp tục đi hái từng bó rau, búp măng rừng chuẩn bị cho chuyến hàng thứ 2 đưa xuống miền xuôi Quảng Nam giúp bà con vùng dịch.

Món quà của đồng bào vùng cao huyện Nam Trà My gửi ủng hộ thành phố Đà Nẵng chống dịch chủ yếu là các loại rau, củ, quả của bà con trồng được, các loại măng, rau rừng tự nhiên. Để chuyển được những bó rau nghĩa tình của đồng bào về Đà Nẵng trong ngày, từ sáng hôm qua, nhóm thanh niên tình nguyện ở Đà Nẵng đã đưa phương tiện lên núi chở hàng.

Bạn Trần Đăng Vinh, Trưởng Nhóm thanh niên tình nguyện chống dịch ở Đà Nẵng cho biết, được sự đồng ý của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Nhóm tình nguyện đưa 10 phương tiện xe tải lên tiếp nhận hàng tại huyện Nam Trà My chuyển về tập kết tại Thành đoàn Đà Nẵng. Sau đó, các thành viên của Nhóm chuyển hàng của đồng bào miền núi đến các điểm cách ly, bệnh viện, trung tâm y tế…

Theo bạn Trần Đăng Vinh, chủ yếu hàng rau củ quả tươi nên ngay trong đêm nay phải trao hết số hàng này: “Do tình hình dịch giãn cách xã hội, các phương tiện đi lại khó khăn, ở trên huyện Nam Trà My cũng không về được nên bên tôi chủ trương hỗ trợ phương tiện vận chuyển. Thông qua huyện Nam Trà My và Mặt trận thành phố Đà Nẵng, số hàng này sẽ phân loại, sau đó chuyển đến các khu phong tỏa cách ly, ký túc xã sinh viên, hộ dân nghèo, bếp ăn tại bệnh viện".

Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam có thư kêu gọi với nội dung “Hướng về đồng bằng, san sẻ yêu thương”. Bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà My rất bất ngờ, khi chỉ sau vài ngày vận động, đồng bào miền núi đã đóng góp hơn 9 tấn rau, củ, quả rừng. Có những cụ già, em bé  lặn lội vào tận rừng sâu hái từng mớ rau, búp măng mang lên xã để góp vào ủng hộ đồng bào dưới xuôi.

Theo bà Nguyễn Thị Huệ, chuyến hàng thứ 2 từ Nam Trà My sẽ chuyển về thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vào sáng 27/8 tới: “Thực ra, bà con rất muốn san sẻ nhưng không biết lấy cái gì san sẻ. Rau củ quả trong tầm tay của bà con vì trên này ai cũng có đất rẫy, có rau, củ quả. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc trước sự ủng hộ san sẻ của bà con. Sáng nay, khi đoàn xe chở rau đi rồi, bà con vẫn còn đến ủng hộ, mình không nhận thì họ buồn. Chúng tôi cảm động./.”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

16 bác sĩ Nghệ An vào giúp Đà Nẵng chống dịch Covid-19
16 bác sĩ Nghệ An vào giúp Đà Nẵng chống dịch Covid-19

VOV.VN - 18h chiều nay (20/8), đoàn bác sĩ gồm 16 người của tỉnh Nghệ An đã đến thành phố Đà Nẵng, tham gia hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

16 bác sĩ Nghệ An vào giúp Đà Nẵng chống dịch Covid-19

16 bác sĩ Nghệ An vào giúp Đà Nẵng chống dịch Covid-19

VOV.VN - 18h chiều nay (20/8), đoàn bác sĩ gồm 16 người của tỉnh Nghệ An đã đến thành phố Đà Nẵng, tham gia hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

VOV cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh viện ở Đà Nẵng chống dịch Covid-19
VOV cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh viện ở Đà Nẵng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Toàn bộ 8.000 bộ đồ bảo hộ, đồ vải lót mổ trị giá gần 1,2 tỷ đồng được gửi tặng 5 bệnh viện góp phần chống dịch Covid-19.

VOV cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh viện ở Đà Nẵng chống dịch Covid-19

VOV cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh viện ở Đà Nẵng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Toàn bộ 8.000 bộ đồ bảo hộ, đồ vải lót mổ trị giá gần 1,2 tỷ đồng được gửi tặng 5 bệnh viện góp phần chống dịch Covid-19.

Người lính quân hàm xanh căng mình nơi biên giới chống dịch Covid-19
Người lính quân hàm xanh căng mình nơi biên giới chống dịch Covid-19

VOV.VN - Cùng với các lực lượng tuyến đầu chống dịch, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng Sơn La tiếp tục căng mình chốt chặn trên tuyến biên giới.

Người lính quân hàm xanh căng mình nơi biên giới chống dịch Covid-19

Người lính quân hàm xanh căng mình nơi biên giới chống dịch Covid-19

VOV.VN - Cùng với các lực lượng tuyến đầu chống dịch, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng Sơn La tiếp tục căng mình chốt chặn trên tuyến biên giới.