Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết của Thượng viện Mỹ về Biển Đông

VOV.VN - Việt Nam hoan nghênh việc Nghị quyết 412 của Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vị trí hiện tại.


Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình 

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan tới việc ngày 10/7/2014, Thượng viện Mỹ thông qua Nghị quyết 412 khẳng định Mỹ ủng hộ quyền tự do hàng hải, sử dụng các vùng biển, vùng trời ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương theo quy định của luật pháp quốc tế, giải quyết các yêu sách và tranh chấp lãnh thổ bằng biện pháp ngoại giao hòa bình, ngày 11/7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ: “Việt Nam hoan nghênh việc Nghị quyết 412 của Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 và các lực lượng hộ tống khỏi vị trí hiện tại, không có các hoạt động trái với Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va trên biển (COLREGs); lên án các hành động cưỡng bức, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, thay đổi hiện trạng hay gây bất ổn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương”.

“Việt Nam mong muốn các quốc gia trong và ngoài khu vực, trong đó có Mỹ tiếp tục có đóng góp mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả và có tính xây dựng cho hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở khu vực”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phải dừng ngay các hành động sai trái trên Biển Đông
Trung Quốc phải dừng ngay các hành động sai trái trên Biển Đông

VOV.VN - Việc Trung Quốc đưa giàn khoan Nam Hải-09 vào vùng biển chồng lấn chưa phân định là vi phạm luật pháp quốc tế.

Trung Quốc phải dừng ngay các hành động sai trái trên Biển Đông

Trung Quốc phải dừng ngay các hành động sai trái trên Biển Đông

VOV.VN - Việc Trung Quốc đưa giàn khoan Nam Hải-09 vào vùng biển chồng lấn chưa phân định là vi phạm luật pháp quốc tế.

“Ai là kẻ gây bất ổn tại biển Đông?”-vài lời với Đại sứ Ninh Phú Khôi
“Ai là kẻ gây bất ổn tại biển Đông?”-vài lời với Đại sứ Ninh Phú Khôi

VOV.VN - Đây là tiêu đề bài viết của Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Tất Thành đăng trên báo Matichon (Thái Lan) ngày 7/7/2014.

“Ai là kẻ gây bất ổn tại biển Đông?”-vài lời với Đại sứ Ninh Phú Khôi

“Ai là kẻ gây bất ổn tại biển Đông?”-vài lời với Đại sứ Ninh Phú Khôi

VOV.VN - Đây là tiêu đề bài viết của Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Tất Thành đăng trên báo Matichon (Thái Lan) ngày 7/7/2014.

Thủ tướng chỉ đạo bám sát tình hình Biển Đông, dự báo mọi tình huống
Thủ tướng chỉ đạo bám sát tình hình Biển Đông, dự báo mọi tình huống

VOV.VN - Phiên họp thường kỳ tháng 6 của chính phủ đã đánh giá các nguy cơ trong quan hệ với Trung Quốc thời gian tới.

Thủ tướng chỉ đạo bám sát tình hình Biển Đông, dự báo mọi tình huống

Thủ tướng chỉ đạo bám sát tình hình Biển Đông, dự báo mọi tình huống

VOV.VN - Phiên họp thường kỳ tháng 6 của chính phủ đã đánh giá các nguy cơ trong quan hệ với Trung Quốc thời gian tới.

Vấn đề Biển Đông cần phải được giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế
Vấn đề Biển Đông cần phải được giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Quốc hội Na Uy khẳng định, luật pháp quốc tế phải là cơ sở để giải quyết các tranh chấp quốc tế hiện nay.

Vấn đề Biển Đông cần phải được giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế

Vấn đề Biển Đông cần phải được giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Quốc hội Na Uy khẳng định, luật pháp quốc tế phải là cơ sở để giải quyết các tranh chấp quốc tế hiện nay.

Hành động của Trung Quốc đe doạ an ninh hàng hải ở Biển Đông
Hành động của Trung Quốc đe doạ an ninh hàng hải ở Biển Đông

VOV.VN - Hành động của phía Trung Quốc gây mất ổn định an ninh ở khu vực và đe dọa an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông.

Hành động của Trung Quốc đe doạ an ninh hàng hải ở Biển Đông

Hành động của Trung Quốc đe doạ an ninh hàng hải ở Biển Đông

VOV.VN - Hành động của phía Trung Quốc gây mất ổn định an ninh ở khu vực và đe dọa an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông.