Việt Nam hoan nghênh việc bảo vệ quyền con người

VOV.VN - Việt Nam hoan nghênh nỗ lực của Liên Hợp Quốc về phát triển hài hòa văn hóa với bảo vệ quyền con người trong chống khủng bố.

Ngày 12/3/2014, Đại sứ Nguyễn Trung Thành, Đại diện Thường trực của Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Thuỵ Sĩ, đã có phát biểu tại phiên Đối thoại với các Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về "Tự do tôn giáo và tín ngưỡng" và về "Bảo vệ, thúc đẩy quyền con người trong chống khủng bố" nhân dịp Kỳ họp lần thứ 25 của Hội đồng Nhân quyền.

Phát biểu của Đại sứ hoan nghênh các nỗ lực Hội đồng Nhân quyền và các Báo cáo viên Liên Hợp Quốc về tinh thần hợp tác, đối thoại xây dựng và tăng cường hiểu biết giữa các quốc gia cũng như nỗ lực của cộng đồng quốc tế về thúc đẩy, phát triển hài hòa các tôn giáo trên thế giới, góp phần đảm bảo và thúc đẩy các quyền con người, trong đó có tự do tôn giáo và tín ngưỡng.

Việt Nam chia sẻ nhận xét khủng bố và hận thù tôn giáo không chỉ gây tổn thất về người và kinh tế, đảo lộn cuộc sống bình yên của người dân mà còn phá hoại các giá trị văn hóa, tôn giáo tốt đẹp cũng như nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế về xây dựng một thế giới hòa bình, an ninh và thịnh vượng. Những kẻ khủng bố, các tổ chức bảo trợ và hành động lôi kéo, kích động các hoạt động khủng bố cần phải được pháp luật xử lý.

Đại sứ nhấn mạnh rằng các biện pháp chống khủng bố phải phù hợp, tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực của luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế, đặc biệt quyền được sống, quyền bảo mật thông tin cá nhân và bình đẳng trước pháp luật.

Đồng thời, Việt Nam ủng hộ các nỗ lực của Hội đồng Nhân quyền và cộng đồng quốc tế về cách tiếp cận toàn diện nhằm giải quyết các vấn đề về hận thù tôn giáo và khủng bố, trong đó có các nguyên nhân sâu xa từ nghèo đói, thất nghiệp, bất bình đẳng, phân biệt sắc tộc và tôn giáo.

Đại sứ Nguyễn Trung Thành cũng tái khẳng định các cam kết của Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của người dân, trong đó có các quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Phát biểu của Đại sứ cũng giới thiệu tình hình tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam; trong đó, 95% người dân Việt Nam theo các tín ngưỡng, tôn giáo phổ biến trên thế giới như đạo Phật, Thiên Chúa giáo, Tin lành và Hồi giáo với số lượng lớn các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau diễn ra hàng năm.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Trung Thành thông báo Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với Liên Hợp Quốc tích cực chuẩn bị để đảm bảo thành công chuyến thăm, làm việc của Báo cáo viên đặc biệt về Tôn giáo tại Việt Nam vào cuối năm nay.

Phiên đối thoại với các Báo cáo viên đặc biệt về Tự do tôn giáo và tín ngưỡng và Bảo vệ, thúc đẩy quyền con người trong chống khủng bố được tổ chức trong 2 ngày 11-12/3/2013 với sự quan tâm tham dự của nhiều nước, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ. Vấn đề Tự do tôn giáo và Bảo đảm quyền con người trong chống khủng bố hiện là một trong những chủ đề nổi bật được cộng đồng quốc tế quan tâm, thảo luận tại Kỳ họp lần này.

Ngoài ra, trong khuôn khổ hợp tác đa phương tại Hội đồng Nhân quyền Kỳ họp thứ 25, trong 02 ngày qua, Đại sứ Nguyễn Trung Thành cũng tham gia các phiên tham vấn, thảo luận cấp đại sứ của Nhóm Không liên kết (NAM) và Nhóm các nước Đồng quan điểm (LMG) cũng như các buổi tiếp song phương khác về các chủ đề, nội dung được nhiều nước quan tâm, đang thương lượng dự thảo nghị quyết để trình Hội đồng Nhân quyền Kỳ họp này.

Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc gồm 47 nước thành viên với 03 phiên họp thường kỳ mỗi năm. Việt Nam vừa được bầu làm thành viên của Hội đồng khóa 2014-2016. Kỳ họp thứ 25 Hội đồng được tổ chức từ ngày 01-28/3/2014 với trên 80 đoàn Lãnh đạo cấp cao cùng đoàn của 193 nước thành viên Liên hợp quốc và nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tham dự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tách bạch quyền con người với quyền công dân trong Hiến pháp
Tách bạch quyền con người với quyền công dân trong Hiến pháp

(VOV) - Luật sư Lê Đức Tiết cho rằng, khác với quyền con người, quyền công dân là do luật pháp quy định

Tách bạch quyền con người với quyền công dân trong Hiến pháp

Tách bạch quyền con người với quyền công dân trong Hiến pháp

(VOV) - Luật sư Lê Đức Tiết cho rằng, khác với quyền con người, quyền công dân là do luật pháp quy định

Việt Nam có nhiều chính sách thực hiện quyền con người
Việt Nam có nhiều chính sách thực hiện quyền con người

(VOV)-Điều đó đã được chứng minh khi nền kinh tế-xã hội phát triển, đời sống của người dân được nâng cao.

Việt Nam có nhiều chính sách thực hiện quyền con người

Việt Nam có nhiều chính sách thực hiện quyền con người

(VOV)-Điều đó đã được chứng minh khi nền kinh tế-xã hội phát triển, đời sống của người dân được nâng cao.

Tọa đàm về bảo đảm, thúc đẩy quyền con người theo Hiến pháp
Tọa đàm về bảo đảm, thúc đẩy quyền con người theo Hiến pháp

VOV.VN -Hiến pháp vừa được Quốc hội thông qua đã thể hiện rõ sự tiến bộ của Nhà nước ta về quyền con người.

Tọa đàm về bảo đảm, thúc đẩy quyền con người theo Hiến pháp

Tọa đàm về bảo đảm, thúc đẩy quyền con người theo Hiến pháp

VOV.VN -Hiến pháp vừa được Quốc hội thông qua đã thể hiện rõ sự tiến bộ của Nhà nước ta về quyền con người.

Quyền con người được đề cao trong Hiến pháp sửa đổi
Quyền con người được đề cao trong Hiến pháp sửa đổi

VOV.VN-Hiến pháp được thông qua tại kỳ hợp thứ 6, Quốc hội khóa XIII có nhiều điểm mới, trong đó có hiến chương về quyền con người.

Quyền con người được đề cao trong Hiến pháp sửa đổi

Quyền con người được đề cao trong Hiến pháp sửa đổi

VOV.VN-Hiến pháp được thông qua tại kỳ hợp thứ 6, Quốc hội khóa XIII có nhiều điểm mới, trong đó có hiến chương về quyền con người.

Nhiều nguyên tắc Tư pháp tiến bộ bảo vệ quyền con người
Nhiều nguyên tắc Tư pháp tiến bộ bảo vệ quyền con người

VOV.VN -Nhiều Quyền con người được Hiến chương Liên Hợp Quốc ghi nhận đã được khẳng định trong Hiến pháp mới.

Nhiều nguyên tắc Tư pháp tiến bộ bảo vệ quyền con người

Nhiều nguyên tắc Tư pháp tiến bộ bảo vệ quyền con người

VOV.VN -Nhiều Quyền con người được Hiến chương Liên Hợp Quốc ghi nhận đã được khẳng định trong Hiến pháp mới.

Quyền con người trong Hiến pháp sửa đổi
Quyền con người trong Hiến pháp sửa đổi

(VOV) - Điều 21 là một quy định mới, thể hiện thái độ trân trọng quyền sống, là quyền quan trọng nhất của con người

Quyền con người trong Hiến pháp sửa đổi

Quyền con người trong Hiến pháp sửa đổi

(VOV) - Điều 21 là một quy định mới, thể hiện thái độ trân trọng quyền sống, là quyền quan trọng nhất của con người

Giới hạn quyền con người phải được quy định rõ trong luật
Giới hạn quyền con người phải được quy định rõ trong luật

(VOV)-Giới hạn về quyền của con người, quyền của công dân cần phải được quy định cụ thể trong luật để tránh tình trạng giới hạn tràn lan.

Giới hạn quyền con người phải được quy định rõ trong luật

Giới hạn quyền con người phải được quy định rõ trong luật

(VOV)-Giới hạn về quyền của con người, quyền của công dân cần phải được quy định cụ thể trong luật để tránh tình trạng giới hạn tràn lan.

“Báo cáo UPR của Việt Nam là cam kết về quyền con người”
“Báo cáo UPR của Việt Nam là cam kết về quyền con người”

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết, nhiều nước đánh giá Báo cáo UPR của Việt Nam là tuyên bố chân thực.

“Báo cáo UPR của Việt Nam là cam kết về quyền con người”

“Báo cáo UPR của Việt Nam là cam kết về quyền con người”

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết, nhiều nước đánh giá Báo cáo UPR của Việt Nam là tuyên bố chân thực.

Việt Nam tham gia tích cực vào các cơ chế về quyền con người
Việt Nam tham gia tích cực vào các cơ chế về quyền con người

VOV.VN -Theo LHQ, Chính phủ Việt Nam đang sử dụng cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát theo đúng nghĩa.

Việt Nam tham gia tích cực vào các cơ chế về quyền con người

Việt Nam tham gia tích cực vào các cơ chế về quyền con người

VOV.VN -Theo LHQ, Chính phủ Việt Nam đang sử dụng cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát theo đúng nghĩa.